Vị tướng nặng lòng với công tác khuyến học, khuyến tài của quê hương

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Dù đã về hưu, Trung tướng Dư luôn quan tâm, trăn trở và tham gia tích cực trong công tác khuyến học tại quê hương xứ Nghệ.

Trung tướng Phan Đức Dư (SN 1951) tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Đây là mảnh đất được biết đến với truyền thống hiếu học, sinh ra, nuôi dưỡng nhiều người con ưu tú.

Vị tướng nặng lòng với công tác khuyến học, khuyến tài của quê hương - 1

Trung tướng Phan Đức Dư - người nặng lòng với quê hương (Ảnh: Sỹ Tùng).

Trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu, năm 2006, Đại tá Phan Đức Dư được Bộ Công an bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học An ninh Nhân dân, được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Năm 2009, ông được phong hàm Phó giáo sư và đến năm 2010 là Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân.

Thời gian này, dù đã nghỉ hưu và sinh sống tại TPHCM nhưng ông rất quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài ở quê nhà. 

Vị tướng nặng lòng với công tác khuyến học, khuyến tài của quê hương - 2

Các học sinh trên địa bàn phường Quỳnh Thiện đón nhận quà Tết của Trung tướng Phan Đức Dư (Ảnh: Sỹ Tùng).

Năm 2016, trong một lần về thăm quê, Trung tướng Phan Đức Dư đã ký bản ghi nhớ với Đảng ủy phường Quỳnh Thiện và dành một phần tiền lương hưu của mình để xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, trao tặng nhiều phần quà đến những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập.

Vị tướng nặng lòng với công tác khuyến học, khuyến tài của quê hương - 3

Các cô giáo ở phường Quỳnh Thiện đón nhận quà từ Trung tướng Dư (Ảnh: Sỹ Tùng).

Từ năm 2017 đến nay, Trung tướng Phan Đức Dư đã trao tặng hàng trăm phần quà khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Trong nhiều năm trở lại đây, phường Quỳnh Thiện là đơn vị đứng đầu thị xã Hoàng Mai về chất lượng giáo dục ở các cấp học, có nhiều học sinh giỏi các cấp, trong đó có em đạt Huy chương Bạc quốc tế.

Đóng góp của Trung tướng Dư là một sự khích lệ, lan tỏa trong việc cổ vũ phong trào học tập đối với con em quê hương.

Vị tướng nặng lòng với công tác khuyến học, khuyến tài của quê hương - 4

Các học sinh giỏi trên địa bàn phường đón nhận những phần quà động viên của Trung tướng Phan Đức Dư (Ảnh: Sỹ Tùng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hồ Sỹ Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Thiện, cho biết Trung tướng Phan Đức Dư là người con quê hương Quỳnh Thiện và có nhiều đóng góp cho quê hương, đặc biệt là phong trào khuyến học, khuyến tài.

Ông còn là người đứng ra vận động con em Quỳnh Thiện khắp mọi miền Tổ quốc ủng hộ kinh phí để trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia là đền Bình An (phường Quỳnh Thiện) với tổng kinh phí là 3,9 tỷ đồng.

Vị tướng nặng lòng với công tác khuyến học, khuyến tài của quê hương - 5

Thầy Nguyễn Bá Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai vinh dự nhận quà của Trung tướng Phan Đức Dư khi được nhà nước công nhận Nhà giáo ưu tú (Ảnh: Nguyễn Phê).

Riêng bản thân Trung tướng Phan Đức Dư ủng hộ 200 triệu đồng và con cháu trong gia đình ủng hộ 1,6 tỷ đồng. Trung tướng Dư cũng là người trực tiếp biên soạn bia dẫn tích tại khu di tích này; ủng hộ để xây dựng khu lăng mộ tiến sỹ Lê Duy Quỳnh - Tiến sỹ đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu; chủ biên cuốn sách "Hoàng Mai địa đầu xứ Nghệ"...

"Chính quyền địa phương và nhân dân Quỳnh Thiện luôn ghi nhận, biết ơn tình cảm, những đóng góp của Trung tướng Dư. Ông luôn chia sẻ, khuyến khích con em địa phương nỗ lực học tập. Trung tướng Dư là niềm tự hào của quê hương và nhân dân phường Quỳnh Thiện", ông Tùng chia sẻ.