Đắk Lắk:

Trường "xin" không nhận hoa 20/11 thay bằng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một trường tiểu học tại Đắk Lắk đã viết thư ngỏ "xin" không nhận hoa nhân ngày nhà giáo 20/11, thay bằng việc nhận thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Sáng 17/11, bà Đoàn Thị Tuyết Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết, nhà trường vừa có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị và cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 nhà trường xin đổi bằng hình thức tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trường xin không nhận hoa 20/11 thay bằng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh - 1

Trường Tiểu học Tô Hiệu, TP Buôn Ma Thuột (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo bà Yến, rất nhiều học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn và gia đình không đủ điều kiện mua thẻ BHYT cho con em mình. Qua thống kê trường có khoảng 100 em chưa có thẻ BHYT, nhà trường đã tổ chức quyên góp, xin một số cá nhân, đơn vị được hơn 40 thẻ và hiện còn 55 em chưa có thẻ BHYT.

Do đó, trường phát động không nhận hoa, thay vào đó là nhận thẻ BHYT giúp các em. "Những lẳng hoa đẹp nhưng chỉ sử dụng được 1-2 ngày rồi bỏ đi rất lãng phí, thay vì tặng hoa, việc hỗ trợ các em thẻ BHYT mỗi thẻ trị giá khoảng 630.000 đồng sẽ rất thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội", bà Yến tâm sự.

Trường xin không nhận hoa 20/11 thay bằng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh - 2

Trường Tiểu học Tô Hiệu kêu gọi hỗ trợ trên 65 triệu đồng cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Uy Nguyễn).

Hiệu trường Trường Tiểu học Tô Hiệu cho biết thêm, mới đây, trường đã viết thư phát động quyên góp, hỗ trợ cho một em học sinh lớp 1 của trường mắc bệnh ung thư mắt. Qua đó, nhà trường đã nhận được trên 65 triệu đồng, giúp em học sinh này có kinh phí chữa trị bệnh.

Ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - cho biết, việc Trường Tiểu học Tô Hiệu có chương trình xin không nhận hoa thay vào đó sẽ nhận thẻ BHYT cho học sinh nghèo vào dịp 20/11 rất thiết thực, ý nghĩa và cần lan tỏa rộng.