Trường có điểm chuẩn rớt thảm từ 40 xuống 23,75, hiệu trưởng nói gì?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Theo Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), điểm chuẩn năm nay là món quà xứng đáng cho những học sinh dũng cảm đăng ký vào trường.

Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn, nhiều người bất ngờ bởi năm nay Trường THPT Đoàn Kết "tụt thảm" từ 40 xuống còn 23,75.

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, cho hay năm ngoái trường có mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1) 40 điểm, NV2 là 41 điểm và NV3 là 42 điểm. Mức điểm này nằm trong top cao của thành phố. 

"Do năm ngoái trường có mức điểm chuẩn cao nên có thể năm nay nhiều phụ huynh học sinh lo ngại không dám lựa chọn nguyện vọng vào trường, tỷ lệ học sinh đăng ký vào trường thấp hơn chỉ tiêu được giao, dẫn đến điểm chuẩn giảm sâu", bà Hải nói.

Chia sẻ về giải pháp để điểm chuẩn không biến động quá mức như năm nay, bà Hải cho rằng "bài toán này nên để các nhà quản lý". 

Trường có điểm chuẩn rớt thảm từ 40 xuống 23,75, hiệu trưởng nói gì? - 1

Do năm ngoái trường có mức điểm chuẩn cao nên có thể năm nay nhiều phụ huynh, học sinh không dám đặt bút lựa chọn (Ảnh: Thành Đông).

Được biết năm nay nhà trường được giao 675 chỉ tiêu, số học sinh đăng kí NV1 là 554, khoảng 500 học sinh trên 33 điểm, chỉ có một em trúng tuyển với 23,75 điểm.

Theo bà Hải, mặt bằng điểm chuẩn trúng tuyển như vậy khá cao. "Điểm chuẩn năm nay là món quà xứng đáng cho những học sinh dũng cảm đăng ký vào trường", bà Hải chia sẻ.

Theo nhận định của nhà trường, đây là năm học có mức điểm chuẩn giảm xuống thấp nhất nhưng điều này không đáng ngại bởi phụ huynh sẽ có nhìn nhận khách quan về nhà trường qua nhiều năm nay. Với những em có học lực yếu hơn, nhà trường sẽ có kế hoạch đào tạo để các em bắt kịp bạn.

Kỳ thi lớp 10 THPT năm nay, các trường THPT có điểm chuẩn thấp gồm: Trường THPT Minh Quang chỉ lấy 18 điểm. Một số trường như Trường THPT Mỹ Đức C, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường lấy 19-21 điểm. Học sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 4,2 điểm/môn có thể trúng tuyển vào trường. Trường THPT Đoàn Kết nằm trong danh sách 10 trường điểm thấp trên đây. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết điều này hoàn toàn bình thường bởi theo xu thế tuyển sinh, nếu năm trước nhà trường có điểm chuẩn cao, năm sau phụ huynh học sinh sợ khó đỗ nên không nộp hồ sơ vào nữa, dẫn đến nhà trường thiếu chỉ tiêu nên phải hạ điểm chuẩn xuống thấp hơn.

Ngược lại, một số trường năm ngoái điểm thấp, phụ huynh học sinh đổ xô vào nộp hồ sơ khiến điểm chuẩn năm nay tăng lên như Trường THPT Thăng Long, năm ngoái điểm chuẩn 40 nhưng năm nay lên 42,25 điểm.

Trường có điểm chuẩn rớt thảm từ 40 xuống 23,75, hiệu trưởng nói gì? - 2

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT (Ảnh: Thành Đông).

Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 117.361 thí sinh. Trong đó, khoảng 106.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 không chuyên. 

Thí sinh đỗ thủ khoa đạt 48,5 điểm, là học sinh Nguyễn Hoàng Minh Quân của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

Tổng cộng có 1.925 thí sinh đạt từ 45 điểm trở lên, tức đạt trung bình 9 điểm/môn.

Tính từ mốc 40 điểm trở lên, có 29.130 thí sinh đạt. Con số này chiếm khoảng 39,5% tổng chỉ tiêu của 119 trường THPT công lập (không bao gồm trường công lập tự chủ và hiệp quản).

Năm nay, Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 119 trường THPT công lập tuyển mới 1.657 lớp và 73.695 học sinh.

Trong đó, 4 trường chuyên và có lớp chuyên tuyển mới 82 lớp và 2.970 học sinh.

8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 85 lớp và 3.555 học sinh.

Tổng chỉ tiêu là 77.250 học sinh. So với năm 2023, tổng chỉ tiêu tăng hơn 1.500 học sinh.