Thủ khoa khối C00 toàn quốc đỗ ngành điểm cao nhất Đại học Luật Hà Nội

Nguyễn Hoàng Hà

(Dân trí) - Em Nguyễn Viết Khôi Nguyên, thủ khoa khối C00 toàn quốc với tổng số điểm là 29,5 vừa đỗ ngành luật kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội. Nguyên còn dư hơn 2 điểm so với điểm đầu vào của ngành này.

Sáng nay, Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, ngành luật kinh tế lấy điểm đầu vào cao nhất, 27,36 điểm.

Thủ khoa khối C00 toàn quốc đỗ ngành điểm cao nhất Đại học Luật Hà Nội - 1

Điểm chuẩn theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Khôi Nguyên cho biết, em đã vừa đỗ ngành luật kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Với 29,5 điểm tổng 3 môn văn, sử, địa, Khôi Nguyên dễ dàng đỗ ngành điểm cao nhất của trường.

Khôi Nguyên cho biết: "Em cảm thấy rất vui khi biết điểm chuẩn. Gia đình và bạn bè đều ủng hộ em theo học ngành luật".

Nguyễn Viết Khôi Nguyên, là học sinh lớp 12A6 trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh), vừa qua, em đã trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc với số điểm các môn: 9,75 điểm môn ngữ văn, 9,75 điểm môn lịch sử và 10 điểm môn địa lý. Tổng điểm là 29,5.

Ở lớp, em được các thầy cô, bạn bè đánh giá là một người có quyết tâm và ý chí học tập cao.

Thủ khoa khối C00 toàn quốc đỗ ngành điểm cao nhất Đại học Luật Hà Nội - 2
Nguyễn Viết Khôi Nguyên - thủ khoa khối C00 toàn quốc với tổng điểm 29,5 (Ảnh: NVCC).

Cô Bích Vân, giáo viên chủ nhiệm của nam sinh, cho biết: "Ở lớp, Khôi Nguyên là một học sinh lễ phép, có ý chí và hiếu học. Em ấy luôn phải đạt được thứ hạng nhất trong tất cả cuộc thi. Nếu về nhì, Khôi Nguyên sẽ hơi… hụt hẫng".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước đó, Khôi Nguyên cho biết, em cảm thấy rất bất ngờ khi trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc. Trong quá trình ôn luyện, Khôi Nguyên đã chuẩn bị kỹ càng, vì thế khi làm bài thi, em giữ cho mình tinh thần thoải mái nhất có thể.

"Em đã rất bất ngờ vì nghĩ mình sẽ không đạt được vị trí đứng đầu cả nước", Khôi Nguyên nói.

Để cân bằng được thời gian học tập, Khôi Nguyên thường không thức khuya và chỉ học vừa đủ.

"Em thường đi ngủ trước 23h và dậy sớm vào lúc 4h. Học tập và làm việc khi cơ thể ngủ đủ sẽ giúp cho em có thể giữ được tỉnh táo mà không mệt mỏi cả ngày", Khôi Nguyên nói.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Khôi Nguyên cho biết, thời gian tới em sẽ dành thời gian để học tiếng Anh.