Phụ huynh tố bị ép ký giấy học thêm: Do hiểu nhầm?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Ngày 11/2, một người tự nhận phụ huynh Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, "tố" bị ép phải ký giấy tự nguyện cho con học thêm tại trường. Thông tin nhận được hàng loạt chia sẻ trên mạng xã hội.

"Tôi là phụ huynh. Hôm thứ 2 vừa qua, tôi phải đến trường họp phụ huynh bất thường để thầy cô chủ nhiệm thông báo sẽ tiếp tục dạy thêm buổi chiều có thu tiền (học chính buổi sáng) và ép phụ huynh ký giấy đăng ký học thêm tự nguyện", tài khoản này cho hay.

Cũng theo thông tin đăng tải từ tài khoản này, phụ huynh nghi ngờ đây là động thái lập lờ của nhà trường nhằm cố tình chống đối và lách luật khi tổ chức buổi họp phụ huynh "bất thường" liên quan đến việc học thêm.

Trả lời phóng viên Dân trí trưa nay, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho hay, đây là hiểu nhầm.

Phụ huynh tố bị ép ký giấy học thêm: Do hiểu nhầm? - 1

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hà Đông cho biết, thông tin "tố" trên mạng xã hội về Trường THCS Mỗ Lao là hiểu nhầm (Ảnh: Tư liệu).

Theo Trưởng phòng GD&ĐT Hà Đông, ngay sau Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, quy định về dạy học thêm do Bộ GD&ĐT ban hành, ngày 10/2, Phòng GD&ĐT đã họp quán triệt trên toàn quận, yêu cầu các nhà trường thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

"Việc nhà trường triển khai học 2 buổi/ngày và có thu tiền vào các giờ học buổi chiều đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư 29/2024.

Trước khi triển khai chủ trương này, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh. Tôi cho rằng, thông tin đăng tải trên mạng xã hội trên đây chưa hoàn toàn chính xác", bà Hằng nói.

Trước đó, trả lời báo chí, lãnh đạo nhà trường cho hay, không có chuyện ép học thêm. Cũng theo lãnh đạo này, công văn 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 1/11/2010 về việc dạy học hai buổi/ ngày quy định, nếu những trường THCS có đủ điều kiện cơ sở vật chất nói rõ việc tổ chức này chỉ thực hiện khi học sinh có nhu cầu và phụ huynh đồng thuận.

Do đó chiều 10/2, nhà trường họp phụ huynh lấy ý kiến. Nếu phụ huynh tự nguyện, nhà trường sẽ tổ chức, nếu không sẽ dừng. Hiện tại có 28/33 lớp nộp biên bản, trong đó 100% phụ huynh nhất trí.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và yêu cầu thực tế, ngày 30/12, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, quy định về dạy học thêm.

Điểm mới mà Thông tư 29 đưa ra không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD&ĐT cho rằng, quy định mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, tránh việc giáo viên "kéo" học sinh trên lớp ra ngoài để dạy thêm.