Dạy tiếng Anh liên kết trong trường tiểu học có phải dừng từ 14/2?
(Dân trí) - Dạy tiếng Anh liên kết là hoạt động tăng cường ngoài giờ chính khóa. Trong khi đó, bộ cấm dạy thêm ở bậc tiểu học.
Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) định nghĩa dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông.
Thông tư cũng quy định không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống.
Hiện tại các trường tiểu học, hoạt động tăng cường ngoài giờ chính khóa ngoài các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, STEM… còn có tiếng Anh. Bên cạnh đó, chương trình tiếng Anh nâng cao, lớp học tăng cường tiếng Anh trong các trường tiểu học công lập phần lớn là hoạt động giáo dục liên kết với đơn vị tư nhân và có thu tiền.
Các tiết học tăng cường này, theo đúng quy định, không được bố trí trong giờ học chính khóa nên đây là tiết học phụ thêm ngoài thời lượng quy định của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
Mức học phí của chương trình liên kết môn tiếng Anh trong các trường tiểu học tại Hà Nội dao động từ 350.000 đồng/tháng đến 800.000 đồng/tháng, tùy theo số tiết học trong tuần.
Ví dụ, tại một trường tiểu học ở quận Thanh Xuân, học phí tiếng Anh và toán tiếng Anh liên kết của khối 4-5 vào khoảng 700.000 đồng/tháng cho 4 tiết học/tuần.
Với quy định mới về việc không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, nhiều phụ huynh thắc mắc hoạt động dạy tiếng Anh liên kết có được xem là dạy thêm hay không và có phải dừng lại kể từ ngày 14/2 hay không?
Chị Phạm Hoài Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hai con đều đang học lớp tăng cường tiếng Anh tại một trường tiểu học quận Nam Từ Liêm. So với lớp thường, lớp học này nhiều hơn 4 tiết tiếng Anh 1 tuần, đồng thời do giáo viên của trung tâm tiếng Anh dạy.
"Tôi lựa chọn lớp học này để con học tiếng Anh tốt hơn, dù phải đóng thêm gần 1 triệu đồng/tháng. Mỗi tuần, các con được học 1 tiết với giáo viên nước ngoài. Hiện nhà trường chưa nói gì về việc bỏ chương trình tiếng Anh liên kết", chị Phương nói.
Ở cấp THCS, phụ huynh học sinh các trường Lê Ngọc Hân, Khương Mai, Bế Văn Đàn… cho biết nhà trường đã thông báo dừng học tăng cường các môn văn hóa kể từ 14/2. Tuy nhiên, nhà trường không nhắc đến tiết học tiếng Anh liên kết.
Chỉ còn 4 ngày nữa, Thông tư 29 chính thức có hiệu lực. Song, nhiều vấn đề liên quan tới học thêm, dạy thêm chưa được làm rõ như gia sư sinh viên có phải đăng ký kinh doanh hay không, các trung tâm ngoại ngữ và giáo viên có được dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học hay không, việc phụ đạo ngoài giờ cho học sinh tiểu học yếu kém phải thực hiện ra sao…
Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có trách nhiệm quản lý việc dạy thêm, học thêm, cũng như ban hành các quy định liên quan để thực hiện Thông tư 29.