Dư luận trái chiều vụ phụ huynh ồ ạt rút hồ sơ trường tư nộp trường công

Thúy Diễm

(Dân trí) - Với việc gần 100 phụ huynh ở Đắk Lắk đến một trường tư rút hồ sơ sau khi biết tin trường công "hạ" điểm đã gây luồng dư luận trái chiều.

Chiều 22/7, bà Phạm Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Xuân (Đắk Lắk) thông tin, các phụ huynh có nguyện vọng đã được nhà trường giải quyết việc rút hồ sơ lớp 10 để chuyển qua trường công lập ngay trong chiều cùng ngày.

Liên quan đến việc nhiều phụ huynh đã đóng học phí của một học kỳ, bà Thoa cho rằng, trước mắt trường giải quyết việc rút hồ sơ, vấn đề này sẽ trao đổi với Hội đồng trường để có phương án xử lý.

Dư luận trái chiều vụ phụ huynh ồ ạt rút hồ sơ trường tư nộp trường công - 1

Nhiều phụ huynh đến Trường THPT Phú Xuân xin rút hồ sơ để nộp vào trường công sau khi biết tin "hạ" điểm chuẩn (Ảnh: Thúy Diễm).

Chị H. (trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, chị đã được nhà trường giải quyết rút hồ sơ cho con trai để chuyển về Trường THPT Lê Quý Đôn trên địa bàn thành phố.

"Con tôi thi tuyển được 13 điểm không đậu đợt 1, nhưng theo thông báo đợt 2, cháu trúng tuyển vào trường công nên tôi đã rút hồ sơ. Trước đó tôi đã đóng các khoản phí gần 9 triệu đồng vào Trường THPT Phú Xuân, do đó, khi rút hồ sơ cũng mong nhà trường giải quyết cho nhận lại. Phía trường có trao đổi chúng tôi về làm đơn và sẽ giải quyết sau", chị H. nói.

Với thông báo ngày (19/7) của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk về việc "hạ" điểm chuẩn, tuyển bổ sung vào 2 trường công lập tại thành phố Buôn Ma Thuột đã gây ra luồng dư luận trái chiều.

Dư luận trái chiều vụ phụ huynh ồ ạt rút hồ sơ trường tư nộp trường công - 2

Việc phụ huynh ồ ạt đến trường tư rút hồ sơ sau thông báo của Sở GD&ĐT Đắk Lắk gây luồng ý kiến trái chiều (Ảnh: Thúy Diễm).

Nhiều ý kiến cho rằng, Sở công bố điểm trúng tuyển vào ngày (22/6) nhưng 1 tháng sau mới thông báo "hạ" điểm chuẩn là quá chậm. Việc này gây khó cho các trường tư, bởi các trường này đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật chất cho công tác giảng dạy vào ngày 1/8.

Một chủ trường tư tại thành phố Buôn Ma Thuột nêu quan điểm, nếu Sở GD&ĐT thông báo "hạ" điểm chuẩn sớm hơn thì sẽ vừa tạo điều kiện cho học sinh có nhu cầu vào trường công, vừa giúp các trường tư ổn định, sắp xếp hợp lý việc dạy học.

"Hầu hết các trường tư sau khi xác định số lượng tuyển học sinh sẽ có phương án bố trí số lớp, giáo viên và các điều kiện phục vụ giảng dạy để ngày 1/8 bắt đầu khai giảng.

Đến nay, các trường tư đã ổn định xong, Sở GD&ĐT mới thông báo "hạ" điểm các trường công nên phụ huynh ồ ạt rút hồ sơ, nhà trường cũng bị động dẫn tới nhiều khó khăn khác", vị chủ trường tư này lên tiếng.

Dư luận trái chiều vụ phụ huynh ồ ạt rút hồ sơ trường tư nộp trường công - 3

Trường THPT Phú Xuân đã giải quyết các hồ sơ có nguyện vọng rút khỏi trường trong chiều 22/7 (Ảnh: Thúy Diễm).

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho rằng, tuyển sinh là vấn đề phức tạp, phải bàn bạc kỹ; nếu tuyển sinh lần 1 không đủ chỉ tiêu sẽ lấy lần 2 và thậm chí nhiều trường đại học trên cả nước còn tuyển đợt 3.

"Việc bổ sung chỉ tiêu nhằm tạo điều kiện cho các học sinh có nhu cầu vào trường công lập và cũng là cơ hội cho nhiều học sinh khác chưa có trường để học lớp 10, sẽ nộp tiếp hồ sơ vào trường tư", lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho hay.

Về tiền học phí đã nộp vào các trường tư, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk nêu rõ những đơn vị này có nhiệm vụ hoàn tiền lại cho phụ huynh.

Như Dân trí phản ánh, sáng 22/7, gần 100 phụ huynh kéo đến Trường THPT Phú Xuân xin rút hồ sơ về nộp trường công lập, do Sở GD&ĐT Đắk Lắk có thông báo "hạ" điểm chuẩn của Trường THPT Lê Quý Đôn và THPT Buôn Ma Thuột từ 15,75 điểm xuống 13 điểm. Hạn làm thủ tục nhập học đến hết ngày 25/7.

Lãnh đạo Trường THPT Phú Xuân thông báo đến sáng 24/7 sẽ trả hết hồ sơ để phụ huynh có nhu cầu nộp trường công. Tuy nhiên, phụ huynh lo lắng việc chậm trễ rút hồ sơ có thể khiến con em mình không còn "suất" vào trường công nên đã yêu cầu nhà trường phải giải quyết gấp.