Tuyển sinh lớp 10 THPT: Nhiều trường xin giảm điểm liệt về 0

Thúy Diễm

(Dân trí) - Dù điểm chuẩn lớp 10 tại Đắk Lắk rất thấp, chỉ 5-6 điểm nhưng nhiều trường vẫn không đủ chỉ tiêu. Do đó, một số trường xin được giảm điểm liệt về 0 điểm để "gom" đủ học sinh nhưng Sở GD&ĐT từ chối.

Ngày 27/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk xác nhận, đơn vị nhận được đề xuất của lãnh đạo một số trường THPT tổ chức tuyển sinh vào lớp 10, xin được giảm điểm liệt để tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Ông Khoa cho biết, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của Đắk Lắk được vận dụng theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, trong đó, điểm liệt từ 1 điểm trở xuống. Do đó, việc một số trường xin giảm điểm liệt về 0 điểm là không thể và không giải quyết được.

Tuyển sinh lớp 10 THPT: Nhiều trường xin giảm điểm liệt về 0 - 1

Học sinh tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Với các trường tổ chức thi tuyển lớp 10 nhưng không đủ chỉ tiêu sẽ không được tuyển thêm. Sở sẽ cho các trường xét tuyển trên địa bàn huyện được tuyển bổ sung số lượng học sinh sao cho tổng chỉ tiêu của địa bàn các huyện không đổi", ông Khoa trao đổi.

Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin thêm, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh cho phép tuyển số lượng 45 học sinh/lớp theo thông tư 20 của Bộ GD&ĐT, nếu tỉnh đồng ý sẽ tăng khoảng 1.000 học sinh vào lớp 10 mà không làm tăng số lớp, tăng các chỉ tiêu biên chế.

Về việc các trường tuyển không đủ chỉ tiêu có khả năng dôi dư giáo viên khi dạy không đủ tiết, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định sẽ chỉ đạo những giáo viên này dạy liên trường để đảm bảo đủ số tiết. Việc dạy liên trường các bậc tiểu học đã và đang áp dụng.

Trả lời câu hỏi liên quan việc nhiều tỉnh, thành áp dụng mức điểm liệt trong thi tuyển vào lớp 10 là 0 điểm, trong khi Đắk Lắk áp dụng mức điểm liệt từ 1 trở xuống, ông Khoa cho rằng, từ nhiều năm nay, tại Đắk Lắk tổ chức tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT chuyên biệt, trường chuyên đều áp dụng mức điểm liệt theo quy chế thi tốt nghiệp THPT nên nay vẫn áp dụng mức điểm liệt này.

Như Dân trí phản ánh, sau nhiều năm tuyển sinh vào lớp 10 công lập theo hình thức xét tuyển, năm 2024, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đối với 9 trường THPT công lập và 3 trường THPT chuyên biệt.

Tuy nhiên, điểm chuẩn của các trường rất thấp, chỉ 5-6 điểm, tức chỉ cần ba môn (toán, văn, ngoại ngữ) mỗi môn trên 1 điểm là đã có suất vào trường công lập. Điều đáng nói, dù điểm chuẩn cực thấp, các trường công lập tổ chức thi tuyển vẫn thiếu gần 700 chỉ tiêu so với chỉ tiêu được giao ban đầu.

Trường THPT Krông Ana chỉ tuyển được 292 học sinh/484 chỉ tiêu; Trường THPT Phan Bội Châu tuyển được 261 học sinh/440 chỉ tiêu; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển được 362 học sinh/480 chỉ tiêu…

Lý do các trường không tuyển đủ chỉ tiêu do toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.900 học sinh bị điểm liệt (1 điểm trở xuống), trong đó riêng môn toán có tới 1.799 điểm liệt.