1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Bổ nhiệm hiệu trưởng chưa đúng chuẩn, lãnh đạo nói... thí điểm

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Hiệu trưởng một trường tiểu học ở TPHCM chưa từng dạy bậc tiểu học nhưng được bổ nhiệm chức vụ không theo chuẩn của Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT.

Trường hợp trên xảy ra ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận 7, TPHCM. Cụ thể, bà Trần Tiểu Quỳnh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường hồi tháng 2/2024.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Tiểu Quỳnh giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận 7. Đáng chú ý, bà Quỳnh chưa từng tham gia giảng dạy ở cấp tiểu học. 

Trong khi đó, Điểm b, Khoản 1, Điều 11 của Điều lệ trường tiểu học, được Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, quy định rất rõ tiêu chuẩn của hiệu trưởng một trường tiểu học.

Đó là: Phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, và đảm bảo các yêu cầu: Phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp tiểu học; đã dạy học ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

Bổ nhiệm hiệu trưởng chưa đúng chuẩn, lãnh đạo nói... thí điểm - 1

Học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận 7, TPHCM trong một hoạt động giáo dục (Ảnh: Nhà trường).

Sáng 14/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Tiểu Quỳnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám - xác nhận rằng chưa bao giờ làm giáo viên dạy cấp tiểu học.

Quá trình công tác, bà Trần Tiểu Quỳnh từng là giáo viên bộ môn ngữ văn cấp THCS, từng dạy tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập, rồi chuyển sang làm Phó hiệu trưởng của Trường THCS Huỳnh Tấn Phát.

Sau đó, bà Quỳnh chuyển lên Phòng GD&ĐT quận 7 với vai trò chuyên viên, rồi giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách chuyên môn cấp THCS, công tác thi cử và kiểm tra đánh giá của quận.

Ngày 1/2/2024, bà Trần Tiểu Quỳnh nhận quyết định điều động và được bổ nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Trả lời tại họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội TPHCM ngày 13/9, lãnh đạo Phòng Nội vụ quận 7 cho biết, giáo viên được bổ nhiệm chức danh nêu trên đáp ứng các yêu cầu cần thiết đối với vị trí hiệu trưởng.

"Ban Thường vụ Quận ủy đã xem xét năng lực của các thầy cô trong danh sách được quy hoạch, từ đó nhận thấy việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám là công tác thí điểm trong luân chuyển cán bộ ở nhiều cấp học", đại diện Phòng Nội vụ quận 7 cho biết.

Theo vị này, sau hơn 6 tháng thí điểm, theo đánh giá của ngành giáo dục, với sự lãnh đạo, điều hành của hiệu trưởng mới, kết quả giảng dạy của Trường Tiểu học Lê Văn Tám trong năm vừa qua đạt nhiều thành tích đáng khích lệ như: Giải nhất tập thể trong Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận"; là đơn vị có đội ngũ giáo viên dự thi đông nhất...

Năm học 2023-2024, trường cũng triển khai nhiều mô hình mới, tiên tiến, hiện đại, có nhiều học sinh tham dự và đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Theo Phòng Nội vụ, bà Quỳnh có am hiểu sâu về chuyên môn và công tác quản lý nhà nước, cần đưa về rèn luyện để trở thành cán bộ quản lý ngành GD&ĐT của quận 7  trong tương lai.

"Xét về năng lực, phẩm chất, đạo đức, Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy nhất trí cao việc thí điểm phân công đồng chí Trần Tiểu Quỳnh, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận về Trường Tiểu học Lê Văn Tám, cùng với 2 đồng chí Phó Hiệu trưởng trường (phụ trách chuyên môn) tiếp tục xây dựng, phát triển trường tiên tiến, hội nhập quốc tế", Phòng Nội vụ quận 7 thông tin. 

Bổ nhiệm hiệu trưởng chưa đúng chuẩn, lãnh đạo nói... thí điểm - 2

Lãnh đạo Phòng Nội vụ quận 7 cho rằng việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã được xem xét kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố (Ảnh:Linh Nhi - TTBC).

Còn phía UBND quận 7 cho hay định hướng của quận 7 trong thời gian tới là ưu tiên tập trung phát triển ngành GD&ĐT. Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống trường học, lớp học thông minh, triển khai công tác xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở) gắn với việc triển khai thực hiện mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Do đó, quận 7 cần có nhiều lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đào tạo trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, có phẩm chất đạo đức, năng động, sáng tạo, có nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để phát triển các trường học theo yêu cầu của xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Trong đó, bà Trần Tiểu Quỳnh là công chức nhà nước, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, quản lý nhà nước về GD&ĐT, là cán bộ nữ, trẻ, có triển vọng, từng là phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, phó trưởng phòng GD&ĐT.