3 đại học hàng đầu Việt Nam và "cú bắt tay thế kỷ"
(Dân trí) - Chiều 3/4, 3 đại học hàng đầu là ĐH Quốc gia TPHCM, Quốc gia Hà Nội và Bách khoa Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
Theo đó, hợp tác của 3 đại học hàng đầu được thực hiện từ việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, sau đại học các ngành trọng điểm theo hướng cùng tổ chức đào tạo nghiên cứu, để học viên tốt nghiệp có thể nhận văn bằng của cả ba Đại học.
Ngoài ra, hợp tác 3 trường gồm cả việc triển khai đánh giá, công nhận tín chỉ và tăng cường trao đổi sinh viên theo hình thức "du học tại chỗ", xây dựng chương trình trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Trần Hiệp).
Thứ hai, 3 trường cùng hợp tác nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, đầu tư phát triển các phòng thí nghiệm dùng chung và ưu tiên nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, tổ chức các hoạt động chung về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Cả 3 trường đại học cũng sẽ hợp tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và tài nguyên dùng chung, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu số và phương án cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu khoa học.
Phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, hợp tác phát triển tạp chí khoa học chuẩn quốc tế và tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Hợp tác tham gia các tổ chức, mạng lưới quốc tế và thu hút chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên quốc tế.
Thỏa thuận hợp tác chiến lược này có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký. Ba trường đại học sẽ thành lập tiểu ban hỗn hợp để nghiên cứu, đề xuất và điều phối triển khai các nội dung hợp tác cụ thể hàng năm.
PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, để đáp ứng những yêu cầu này, việc tăng cường hợp tác, liên kết giữa các trường đại học và đặc biệt là với các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.
Với sự kiện này, ba đại học với tiềm lực khoa học công nghệ rất mạnh sẽ cùng nhau hợp tác, thí điểm các chính sách mới.
Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đề xuất một số cơ chế hợp tác: Cùng nhau xây dựng và khai thác hạ tầng khoa học công nghệ; cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn và hợp tác với doanh nghiệp.

3 đại học lớn và cú bắt tay hợp tác sâu rộng, mạnh mẽ tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Mạnh).
Tại buổi lễ, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, tin tưởng với sự chung tay của Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp, hệ sinh thái khoa học công nghệ mạnh mẽ sẽ được xây dựng, góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia tiên tiến về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao "cú bắt tay thế kỷ" của 3 đại học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực khoa học công nghệ.
Theo Thứ trưởng, đây không những là các tổ chức khoa học công nghệ, mà còn là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho chuyển đổi số quốc gia.
Bộ GD&ĐT chọn 3 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu để nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), giải quyết bài toán đổi mới quản trị trong cơ quan Đảng, Nhà nước, ứng dụng trong các ngành lĩnh vực.