5 trường ĐH Việt Nam có ngành đào tạo Khoa học máy tính lọt top thế giới
(Dân trí) - 5 trường đại học Việt Nam có ngành Khoa học máy tính nằm trong bảng xếp hạng QS 2025 là ĐH Duy Tân, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Tôn Đức Thắng.
Tổ chức QS mới đây đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành (QS World University Rankings by Subject 2025), trong đó 5 đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách các trường đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất thế giới.
Đại học Duy Tân ghi nhận bước tiến trong năm nay khi vươn lên vị trí 201-250 toàn cầu, so với vị trí 351-400 của năm 2024.
Xếp thứ hai là ĐH Quốc gia TPHCM với vị trí trong nhóm 451-500, duy trì ổn định thứ hạng so với những năm trước.

Đại học Duy Tân lọt top 201-250 về đào tạo ngành Khoa học máy tính (Ảnh: DTU).
Hai vị trí tiếp theo trong danh sách thuộc về ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia Hà Nội, cùng nằm trong nhóm 551-600. So với năm 2023 và 2024, thứ hạng của cả hai trường trong đào tạo ngành Khoa học máy tính có sự giảm nhẹ.
ĐH Tôn Đức Thắng đứng ở vị trí thứ 5 trong số các trường đại học Việt Nam với thứ hạng trong nhóm 601-650.
Việc góp mặt trong bảng xếp hạng QS không chỉ là "tấm vé thông hành" quốc tế cho các trường đại học Việt Nam mà còn mở ra vô vàn cơ hội. Từ việc thu hút sinh viên và giảng viên quốc tế, đến thúc đẩy giao lưu học thuật và hợp tác nghiên cứu.
Đồng thời, đây cũng là động lực để các trường đổ nhiều tâm huyết hơn vào nghiên cứu khoa học, cải thiện chỉ số trích dẫn và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.
Không thể không nhắc đến việc bảng xếp hạng này còn kích thích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các trường trong nước, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng đầu châu Á và hạng 4 toàn cầu ngành Khoa học máy tính (Ảnh: NUS).
Nhìn ra toàn khu vực, trong bảng xếp hạng QS ngành Khoa học máy tính năm nay, châu Á thể hiện vị thế mạnh mẽ với sự hiện diện của 10 trường đại học trong top 30 thế giới. Các trường đại học đều đến từ các khu vực mạnh về công nghệ như Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Cụ thể, 2 trường đại học đứng đầu danh sách đều đến từ Singapore, gồm ĐH Quốc gia Singapore (hạng 4) và ĐH Công nghệ Nanyang (hạng 6).
Trung Quốc cũng góp mặt trong danh sách với những cái tên quen thuộc như ĐH Thanh Hoa (hạng 11), ĐH Bắc Kinh (hạng 14), Đại học Giao Thông Thượng Hải (hạng 20). Ngoài ra, 3 trường của Hồng Kông nằm trong top 30 bao gồm: ĐH Hồng Kông (hạng 21), ĐH Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (hạng 24) và ĐH Trung Văn Hồng Kông (hạng 27).
2 trường đại học còn lại đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, là Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (xếp hạng 29) và ĐH Tokyo, Nhật Bản (xếp hạng 30) toàn cầu.
Bùi Thúy