TPHCM: Học sinh lớp 12 đi học trở lại vào ngày 9/3

(Dân trí) - Học sinh khối 12 tại TPHCM sẽ chính thức đi học trở lại vào ngày 9/3 sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch bệnh Covi-19. Các khối lớp khác tiếp tục nghỉ chờ thông báo mới.

Chiều tối ngày 6/3, UBND TPHCM họp và thống nhất học sinh khối lớp 12 sẽ đi học trở lại từ ngày 9/3, học sinh các khối còn lại tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM, toàn thành phố có khoảng 73.000 học sinh lớp 12. Toàn thành phố có trên 1,7 triệu học sinh các bậc học. 

TPHCM: Học sinh lớp 12 đi học trở lại vào ngày 9/3 - 1

Học sinh khối 12 tại TPHCM sẽ chính thức đi học trở lại vào ngày 9/3 (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 29/2, TPHCM đã ra thông báo về việc học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020.

Học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11, cùng học viên các trung tâm tin học ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.

Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Tặng khẩu trang vải kháng khuẩn cho toàn bộ học sinh lớp 12

Ngày 6/3, các trường THPT cả công lập và ngoài công lập, Trung tâm GDTX  ở TPHCM nhận khẩu trang vải kháng khuẩn do Sở GD&ĐT TPHCM phân bổ cho từng trường dựa trên số lượng học sinh lớp 12. 

Theo đó, mỗi học sinh lớp 12 được tặng trung bình 2 cái khẩu trang vải kháng khuẩn. Ngoài ra, các trường có thể cấp, phát cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

Được biết, một doanh nghiệp trên địa bàn tặng ngành giáo dục TPHCM 170.000 khẩu trang vải kháng khuẩn. Sở GD&ĐT dành phân bổ cho học sinh 12 của thành phố, những học sinh theo kế hoạch sẽ trở lại trường đầu tiên sau đợt nghỉ dài tránh dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM lấy ý kiến phụ huynh về việc học sinh, trẻ em có đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại hay không. Việc này kéo theo nhiều phản ứng không đồng tình khi vì đây là vấn đề của các nhà chuyên môn chứ không phải việc của phụ huynh. Nhưng cũng có có ý kiến đặt ra, có thể Sở muốn nắm bắt nhu cầu về khẩu trang của phụ huynh trong mùa dịch Covid-19. 

 Hoài Nam