Đồng Tháp cho HS, SV nghỉ học trở lại

(Dân trí) - Sau gần 2 tuần học sinh lớp 9 và THPT trở lại trường, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo cho tất cả học sinh các cấp, học viên, sinh viên nghỉ học từ 13/3 đến 29/3 để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 12/3, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký văn bản gửi đến Sở GD&ĐT, Sở LĐ, TB-XH, Trường Chính trị và ĐH Đồng Tháp về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, Đồng Tháp đã tích cực triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là những nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý, Iran... liên tục tăng cao.

Đồng Tháp cho HS, SV nghỉ học trở lại - 1

UBND Đồng Tháp thống nhất cho học sinh các cấp và học viên, sinh viên nghỉ học từ 13/3 đến hết ngày 29/3

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn nữa, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT, giáo dục thường xuyên, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ học từ 13/3 đến hết ngày 29/3.

Sở GD&ĐT và Sở LĐ, TB-XH chỉ đạo Ban giám hiệu các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các học sinh, học viên, sinh viên ôn tập trong thời gian nghỉ học; tiếp tục vệ sinh, khử trùng trường lớp... để đón các học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường khi thời gian nghỉ học kết thúc.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Hiệu trưởng trường Chính trị Đồng Tháp, Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp cho học viên, sinh viên nghỉ học từ 13/3 đến hết 29/3.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng lưu ý các cơ sở trường học, thầy cô không được tổ chức học thêm, dạy thêm trong thời điểm này.

Trước đó, Đồng Tháp cũng như nhiều tỉnh khác cho học sinh lớp 9, THPT đi học trở lại từ 2/3.

Nguyễn Hành