Vụ 50 học sinh nghi ngộ độc: Hiệu trưởng xin lỗi, tạm ngừng bếp ăn

Mỹ Hà

(Dân trí) - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) xin lỗi và nhận trách nhiệm sau vụ việc khoảng 50 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại, đồng thời tạm ngừng bếp ăn.

Liên quan vụ việc khoảng 50 học sinh trường tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc sau chuyến dã ngoại, trao đổi với PV Dân trí chiều tối 29/3, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, hiện đã tạm ngừng bếp ăn bán trú của nhà trường để cơ quan y tế thực hiện các mẫu xét nghiệm cũng như điều tra nguyên nhân.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm với phụ huynh khi để xảy ra sự việc hàng loạt học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đơn vị này, nguồn thực phẩm cung cấp cho học sinh được vận chuyển từ bếp ăn bán trú của nhà trường. 

Vụ 50 học sinh nghi ngộ độc: Hiệu trưởng xin lỗi, tạm ngừng bếp ăn - 1

Học sinh trường tiểu học Kim Giang phải theo dõi y tế vì nghi ngộ độc thực phẩm (Ảnh: P.H).

Nhà trường đã phối hợp phụ huynh, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm mẫu tại bếp bán trú và mẫu thức ăn tại nơi tham quan để sớm tìm ra nguyên nhân sự việc.

Chia sẻ với PV Dân trí trước đây về quy trình an toàn thực phẩm của nhà trường, bà Bình từng cho biết, việc kiểm soát và truy nguồn gốc thực phẩm vào trường rất chặt chẽ, có sự giám sát của đại diện ban giám hiệu nhà trường và có sự chứng kiến của phụ huynh học sinh vào khoảng 5h30.

Đến khoảng 6h, sau khi kiểm tra nguồn gốc thực phẩm đảm bảo an toàn, bếp ăn của trường mới đưa vào sơ chế, nấu. 

Theo hiệu trưởng nhà trường, đợt đi dã ngoại này, gồm các học sinh khối 1 và khối 2. Tuy nhiên, các học sinh khối 1 khi về không vấn đề gì, khoảng 50 học sinh có dấu hiệu đau bụng, nhập viện đều là học sinh khối 2.

Hôm đó, nhà trường còn có số học sinh không đi ngoại khóa (lớp 3, 4, 5), ăn ở trường và không xảy ra vấn đề gì.

Theo báo cáo mới nhất của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, có tổng 915 học sinh thuộc hai khối 1, 2 tham gia học tập ngoại khóa tại trang trại Cánh Buồm Xanh ngày 28/3.

Khi về đến trường có hơn 50 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến 16h cùng ngày, các em đi khám sàng lọc tại các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng.

Đến ngày 29/3, có 42 học sinh trường đã làm thủ tục ra viện, còn 8 em tiếp tục được bác sĩ theo dõi. 

Trong đó tại Bệnh viện Xây dựng, 20 em về nhà, còn 2 em ở lại theo dõi thêm. Bệnh viện Đống Đa có 5 học sinh xuất viện, 2 em ở lại tiếp tục theo dõi. Tại Bệnh viện Bạch Mai, 17 học sinh được về nhà, 4 em tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm.

Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh quy. Học sinh ăn trưa lúc 11h. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại Cánh Buồm Xanh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử tổ điều tra lấy mẫu nôn, mẫu thức ăn dã ngoại, mẫu thức ăn tại trường Tiểu học Kim Giang gửi sang Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm và kết luận nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.