ĐH Huế:

Thêm nhiều thí sinh nhận giấy báo nhập học nhưng rồi bị… rớt

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh về trường hợp một thí sinh nhận giấy báo nhập học vào ĐH Huế nhưng đến ngày đến trường làm thủ tục nhập học thì biết mình rớt, đến nay đã ghi nhận thêm nhiều trường hợp tương tự.

Ông Đỗ Văn Phòng, Phó Trưởng Phòng Công tác Học sinh sinh viên, ĐH Huế cho biết đến cuối giờ chiều ngày 11/9 (sau 2 ngày thí sinh đậu ĐH làm thủ tục nhập học tại các trường ĐH thành viên, Khoa trực thuộc của ĐH Huế - PV), có tổng số 34 thí sinh không đủ điểm và đã cho về, dù trước đó trên giấy báo nhập học là thí sinh đã đủ điểm. Qua thống kê ở ĐH Y Dược có 18 em, ĐH Ngoại ngữ có 5 em, ĐH Nông lâm có 6 em, khoa Luật có 3 em, khoa Du lịch có 2 em. Nguyên nhân là do thí sinh đã nộp hồ sơ bị sai đối tượng ưu tiên hoặc sai khu vực (KV) ưu tiên.

Có tổng cộng 20 trường hợp thí sinh khai sai đối tượng ưu tiên, điều này do lỗi thí sinh vì ở quy chế tuyển sinh, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về tính xác thực trong hồ sơ. Nếu lúc nhập học, ở hồ sơ gốc so với hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ dự thi không đủ các điều kiện trúng tuyển thì trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học.

Các thí sinh và phụ huynh có giấy báo nhập học nhưng bị rớt đến tại ĐH Huế để trình bày, làm đơn kiến nghị (ảnh chụp ngày 11/9)
Các thí sinh và phụ huynh có giấy báo nhập học nhưng bị rớt đến tại ĐH Huế để trình bày, làm đơn kiến nghị (ảnh chụp ngày 11/9)

Trong số 14 số thí sinh sai về khu vực ưu tiên, chủ yếu là KV1. Các em này đều có hộ khẩu thường trú ở KV1 nhưng học THPT tại huyện, thị xã khác nên không được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú mà hưởng ưu tiên khu vực theo trường phổ thông. Theo thí sinh, khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, các em đều khai ưu tiên khu vực theo trường phổ thông (KV2-NT hoặc KV2) nhưng sau đó, thông tin trong quá trình xét tuyển và giấy báo gọi nhập học của các em được hiển thị là KV1. Lý giải vấn đề này, ông Phòng cho biết, do phần mềm của Bộ tự động điều chỉnh gán KV1 theo hộ khầu thường trú.

Như thí sinh Nguyễn Đình Khả (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), thi tổng điểm 3 môn là 24,75, bị nhầm KV1 nên tổng điểm được cộng là 25,75: đậu ngành Răng – Hàm – Mặt của ĐH Y Dược – ĐH Huế. Em có giấy báo nhập học, nhưng khi đến làm thủ tục thì được thông báo là rớt do sai khu vực ưu tiên.

Khả cho biết thầy hiệu trưởng trong trường nói nếu em ở (thường trú) tại KV1, khi học tại KV2 thì vẫn được ưu tiên KV1; hoặc nếu ở KV2 NT nhưng khi học KV2 thì được ưu tiên là KV2 NT. Nhưng đến giờ thì không phải vậy khi đi học chỗ nào thì tính ưu tiên theo khu vực ấy. Do đó em bị hỏng. Hiện em đang làm đơn trình ĐH Huế, Bộ GD-ĐT để được xem xét.

 


Thí sinh Nguyễn Đình Khả cho biết em không biết sai về khu vực ưu tiên.

Thí sinh Nguyễn Đình Khả cho biết em không biết sai về khu vực ưu tiên.

 

 

“Các trường ĐH chỉ căn cứ trên đơn và phiếu xét tuyển rồi cộng điểm, từ đó sẽ có giấy báo nhập học đối với các thí sinh đủ điểm. Tuy nhiên, do không đối chiếu, kiểm tra được các điều kiện ưu tiên trong hồ sơ gốc của thí sinh – vì hồ sơ này chỉ được kiểm tra khi các em làm thủ tục nhập học, dẫn đến nhiều thí sinh bỗng dưng từ đậu thành rớt” - ông Phòng trao đổi.

Dự tính, số lượng thí sinh bị sai sót ở đối tượng và khu vực tại ĐH Huế cũng như các trường khác trên toàn quốc qua đợt nhập học đầu năm này sẽ còn tăng bởi vì những bất cập như trên. Nhiều thí sinh điểm cao khi đã đinh ninh đậu được NV1, nay bị rớt sau khi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 cũng đã hết thời gian, khiến cho con đường vào ĐH của các em trở nên quá khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhiều thí sinh đến ĐH Huế trình bày về việc có giấy báo nhập học nhưng vẫn bị rớt

 

Đại Dương