Đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường Đại học Nguyễn Trãi

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhằm giúp sinh viên trang bị kỹ năng và thực hiện hóa ước mơ khởi nghiệp ngay trên ghế giảng đường, Viện Khởi nghiệp sáng tạo - INIS thuộc trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức Lễ ký kết "Xây dựng hệ sinh thái Nghiên cứu - Ứng dụng - Khởi nghiệp".

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường Đại học Nguyễn Trãi - 1
CLB doanh nhân trẻ khởi nghiệp YBC tài trợ khóa đào tạo kinh doanh cho INIS.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện đề án 844 - Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". Với 4 mục tiêu chính: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp; Hoàn thiện hệ thống pháp lý; Thiết lập cổng thông tin khởi nghiệp và Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trường Đại học Nguyễn Trãi với mô hình đào tạo đại học ứng dụng (70% thực hành, 30% lý thuyết) đã thành lập Viện Khởi nghiệp sáng tạo - INIS (được cấp phép thành lập năm 2018 bởi Sở khoa học công nghệ Việt Nam) nhằm giúp sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng và thực hiện hóa ước mơ khởi nghiệp ngay khi học tập trong nhà trường.

Lễ ký kết "Xây dựng hệ sinh thái Nghiên cứu - Ứng dụng - Khởi nghiệp" giữa INIS và hơn 30 doanh nghiệp vào ngày 20/12/2021 tại Hà Nội khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học Nguyễn Trãi luôn đi đầu trong hoạt động "sáng tạo" và "khởi nghiệp", phát huy tinh thần Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 đã được Chính phủ phê duyệt.

Trao đổi với báo chí về ý nghĩa thành lập Viện khởi nghiệp sáng tạo trong Nhà trường, TS. Nguyễn Tiến Luận - Nhà sáng lập, Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết: "Tôi luôn mong muốn sinh viên có thể thành công nhanh hơn thầy vì vậy việc thành lập Viện Khởi nghiệp sáng tạo tại NTU là tiền đề giúp các bạn trẻ sẵn sàng khởi nghiệp, sẵn sàng trải nghiệm".

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường Đại học Nguyễn Trãi - 2

TS. Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng NTU mong muốn có nhiều sinh viên thành công hơn thầy.

Cùng với đó, ông Trần Tuấn Linh - CEO Viện Khởi nghiệp sáng tạo Inis cam kết rằng: "INIS sẽ huấn luyện, đào tạo cho đến khi các StartUp đã hình thành mô hình kinh doanh thì vai trò của Viện là định giá giá trị của StartUP và kết nối các nhà đầu tư. Viện đóng vai trò cầu nối tri thức khởi nghiệp giữa StartUP và các chuyên gia, giữa nhà đầu tư và StartUP".

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường Đại học Nguyễn Trãi - 3
Giao lưu cùng các doanh nhân, chủ doanh nghiệp tại Lễ ký kết.

Nhận xét về hình thức triển khai hợp tác, đào tạo và cung ứng nhân sự chất lượng cao giữa nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình đại học ứng dụng và đặc biệt đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường NTU, Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch CLB Doanh nhân trẻ khởi nghiệp YBC nhận xét: "Tôi đánh giá cao mô hình đại học ứng dụng có đến 70% thực hành, 30% lý thuyết của trường Đại học Nguyễn Trãi, đặc biệt sinh viên được khuyến khích khởi nghiệp ngay từ khi còn đang học tập tại trường. Đây là điều mà thế hệ chúng tôi không có được. Việc INIS ký kết hợp tác với các doanh nghiệp là cơ hội cho các bạn trẻ NTU được học tập, trau dồi, tham dự các dự án kinh doanh thực tế cùng các chuyên gia, các CEO tích lũy kiến thức và trải nghiệm thực tế."

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường Đại học Nguyễn Trãi - 4
INIS trao giấy chứng nhận hợp tác với hơn 30 doanh nghiệp tại buổi lễ.

Luật sư Vũ Mạnh Hùng - Đồng Trưởng làng Dịch vụ hỗ trợ và kết nối cộng động thuộc Techfest Việt Nam 2021 chia sẻ về sự kỳ vọng khi hợp tác với INIS: "Sinh viên được khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp ngay tại giảng đường đại học không những tích lũy được các trải nghiệm thực tế mà còn có cơ hội tham gia các dự án kinh doanh cùng các CEO, các chuyên gia và cộng đồng người trẻ khởi nghiệp. Còn về phía doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có được đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm nhưng chúng tôi của những năm về trước".

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường Đại học Nguyễn Trãi - 5

GS.TSKH Trần Văn Nhung - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Thư ký hội đồng chức danh giáo sư nhà nước chụp ảnh cùng doanh nghiệp tại một gian hàng tại buổi lễ.

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường đại học Nguyễn Trãi không những kết nối tri thức, kiến thức khởi nghiệp của chuyên gia với sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp, mà còn đề cao tinh thần sáng tạo và lý tưởng hóa ước mơ của các bạn trẻ, góp phần quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục khởi nghiệp tại Việt Nam.