Cục trưởng Mai Văn Trinh: Yêu cầu điểm thi “siết” thiết bị gian lận công nghệ cao

(Dân trí) - Ngày 25/6, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Mai Văn Trinh thanh tra công tác thi tại Hải Dương. Ông cho biết, việc bắt đầu quan trọng nhất của mỗi buổi thi là bốc thăm nhận phòng thi của các cán bộ coi thi.

Cục trưởng đặc biệt lưu ý về công tác chuẩn bị tốt, đầy đủ yêu cầu, ánh sáng, camera giám sát việc lưu trữ bài thi đề thi đúng quy chế, đạt yêu cầu.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Yêu cầu điểm thi “siết” thiết bị gian lận công nghệ cao - 1

Ông Trinh trao đổi với các cán bộ tại điểm thi THPT chuyên Hải Dương về công tác tổ chức, đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Ông Trinh cũng lưu ý về quy luật phát các đề thi trắc nghiệm. Dự kiến sẽ có thí sinh không thi hết các môn thi tổ hợp, các trưởng điểm phải nhắc thêm giám thị, thí sinh để bảo đảm vận hành đúng quy chế.

Ngoài ra, các lực lượng thanh tra, giám sát phải làm hết trách nhiệm để tránh vi phạm quy chế.

Đặc biệt từ chiều nay, các điểm thi phải “siết” việc thí sinh gian lận bằng các thiết bị gian lận công nghệ cao.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Yêu cầu điểm thi “siết” thiết bị gian lận công nghệ cao - 2

Ông Mai Văn Trinh trao đổi với cán bộ giám sát đến từ Trường ĐH Y Hải Dương

Được biết tại Hải Dương năm nay, có 19.327 thí sinh đăng kí dự thi với 821 phòng thi.

Địa phương này đã quán triệt tư tưởng, lựa chọn những cán bộ đủ tư cách cho kì thi quan trọng này.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Yêu cầu điểm thi “siết” thiết bị gian lận công nghệ cao - 3

Các giám thị bốc thăm trông phòng thi ngẫu nhiên

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Yêu cầu điểm thi “siết” thiết bị gian lận công nghệ cao - 4

Việc bảo mật thông tin được thực hiện rốt ráo.

Mỹ Hà