Xôn xao đoạn clip nghi sao "Chiếc lá cuốn bay" cố bơi tìm người cứu

Mi Vân

(Dân trí) - Khi đoạn clip trích từ camera giám sát tại khu vực xảy ra tai nạn của nữ diễn viên Tangmo Nida được công bố, dư luận Thái Lan lại dậy sóng. Đoạn clip làm rộ lên nghi vấn nữ diễn viên cố bơi vào bờ.

Nữ diễn viên Thái Lan - Tangmo Nida tử nạn khi đang đi dạo trên sông cùng năm người bạn vào đêm 24/2. Thi thể của cô được tìm thấy sau 38 tiếng mất tích trên sông. Hiện tại, vụ việc liên quan tới Tangmo Nida vẫn đang được cảnh sát Thái Lan tìm hiểu làm rõ. 

Cho tới thời điểm này, cảnh sát điều tra vẫn tin rằng, đây là một vụ tai nạn sông nước, loại trừ khả năng nữ diễn viên bị sát hại. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè của Tangmo Nida không đồng tình với kết luận này và muốn cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai và thu thập thêm chứng cứ. Ngày 17/3, cuộc khám nghiệm tử thi lần thứ hai đã được thực hiện và kết quả dự kiến công bố trong khoảng hai tuần nữa. 

Xôn xao đoạn clip nghi sao Chiếc lá cuốn bay cố bơi tìm người cứu - 1

Nữ diễn viên quá cố Tangmo Nida (Ảnh: Instagram).

Trước đó, một số đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ diễn viên Tangmo Nida nghi bị kéo lê dưới nước hay cố gắng nhảy khỏi du thuyền cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, họ cần thêm thời gian để xác minh tính chính xác của những đoạn clip này.

Ngày 22/3, ông Mongkolkit Suksintharanon - Tổng thư ký Mạng lưới Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan lại khiến dư luận xôn xao khi xuất hiện tại một buổi họp báo và trình làng một đoạn clip CCTV (camera giám sát) liên quan đến vụ Tangmo Nida tử nạn trên sông Chao Phraya.

Thời điểm clip ghi lại là vào 21 giờ 35 phút ngày 24/2, ngày nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay gặp nạn. Vào khoảng thời gian này, một chiếc thuyền đi qua cầu Rama VII, hướng tới cầu Rama VIII. Đây cũng là thời điểm Tangmo Nida được cho là đã rơi khỏi thuyền. Đến 21 giờ 41 phút, một vật thể có kích thước lớn nổi lên giữa sông Chao Phraya và dường như cố gắng bơi vào bờ. Đến 21 giờ 53 phút, một chiếc thuyền đánh cá đi qua khu vực và chèo tới chỗ của vật thể nổi trên sông nhưng lại rời khỏi đây. 

Xôn xao đoạn clip nghi sao Chiếc lá cuốn bay cố bơi tìm người cứu - 2

Hình ảnh chụp từ clip nghi vấn nữ diễn viên Tangmo Nida cố bơi tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi rơi xuống nước (Ảnh: Thairath).

Đoạn clip được chia sẻ làm rộ lên nghi vấn nữ diễn viên xấu số đã cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng bị bỏ mặc. Ông Mongkolkit Suksintharanon cho rằng, điều cần làm lúc này là tìm tung tích người chèo thuyền để lấy thêm thông tin. 

Ông phát biểu tại buổi họp báo: "Tôi muốn hỏi người lái thuyền chuyện đã xảy ra. Tôi muốn nhờ các tình nguyện viên tìm giúp chiếc áo trắng của Tangmo và người lái thuyền".

Ngày 23/3, đại diện cơ quan điều tra vụ việc của Tangmo Nida cho biết, họ đã tiến hành thẩm vấn tổng cộng 115 nhân chứng và thực hiện hai lần mô phỏng hiện trường. 5 người có mặt trên thuyền cùng nữ diễn viên xấu số vào đêm xảy ra vụ việc có khả năng sẽ được thẩm vấn cùng máy phát hiện nói dối nếu cơ quan điều tra thấy cần thiết. 

Trung tướng Pol Chiraphat, đại diện cơ quan điều tra, cho biết cả 5 người bạn trên thuyền cùng Tangmo Nida vào đêm cô gặp nạn hiện không được phép rời khỏi Thái Lan, phải khai báo 5 ngày một lần. 

Hai nhân vật bị bắt khẩn cấp vào ngày 26/2 - Por và Robert phải thực hiện nghiêm túc những yêu cầu này trong thời gian tại ngoại. Hai người này bị điều tra vì tội vô tình gây ra cái chết của người khác. Họ đã lên chùa xuống tóc đi tu từ ngày 14/3, ngay sau tang lễ kéo dài 3 ngày của nữ diễn viên nổi tiếng. 

Xôn xao đoạn clip nghi sao Chiếc lá cuốn bay cố bơi tìm người cứu - 3

Robert (trái) - một trong hai người bị cảnh sát bắt vào ngày 26/2 vì liên quan tới cái chết của nữ diễn viên Tangmo Nida tới làm việc tại sở cảnh sát, ngày 22/3 (Ảnh: Thairath).

Trung tướng Pol Chiraphat nhấn mạnh rằng, vụ việc của Tangmo Nida vẫn tiếp tục được điều tra và yêu cầu công chúng bình tĩnh, tin tưởng cơ quan điều tra. Họ chưa thể kết luận lúc này vì chưa có kết quả khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Sau khi có kết quả, họ sẽ mất khoảng 1-2 tuần trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. 

Về bằng chứng mới cung cấp của ông Mongkolkit Suksintharanon, cơ quan điều tra hi vọng ông xuất trình chứng cứ và họ sẽ thu thập thêm nguồn tin gốc. Nếu đoạn clip đảm bảo tính chính xác, tin cậy, họ sẽ công nhận đây là một bằng chứng của vụ việc.

Đối với thông tin, chiếc váy trắng của Tangmo Nida bị mất tích và chưa được tìm thấy, đại diện cơ quan điều tra cho rằng, chiếc váy không cần thiết vì đã có đủ bằng chứng khác. Ngoài ra, trong quá trình mô phỏng hiện trường, chiếc váy trắng này cũng không có liên quan tới vụ việc. 

Ngày 23/3, luật sư Krishna - người đại diện pháp lý cho bà Panida (mẹ Tangmo Nida) đã đề cập đến những thông tin trên mạng xã hội. Ông cho rằng, mọi người nên cẩn trọng với những phát ngôn, thông tin trên mạng xã hội, tránh trường hợp đưa ra những thông tin "nhiễu" liên quan tới vụ việc. 

Tangmo Nida khoe giọng hát trong show truyền hình (Video: One minute by yuth).

Theo Thairath/Khaosod