Tiểu tam bị ghét nhất "Đừng làm mẹ cáu" có cuộc sống viên mãn ngoài đời

Khôi Vũ

(Dân trí) - Nhân vật Yến, do MC, BTV Ngô Mai Phương là vai diễn bị ghét nhất bộ phim "Đừng làm mẹ cáu". Khán giả thậm chí công kích, bình luận khiếm nhã tại TikTok, Facebook cá nhân của cô.

Bộ phim Đừng làm mẹ cáu đang dần đi đến những tập cuối cùng. Bên cạnh những nhân vật chính như Quân, Hạnh, Khôi, Vy thì các tuyến nhân vật phản diện như Mai Anh hay Yến cũng là điểm nhấn tạo ra kịch tính, thu hút sự quan tâm của khán giả. 

So với các nhân vật khác, Yến (do Mai Phương đảm nhận) là gương mặt rất mới. Đây được xem là tiểu tam bị ghét nhất bộ phim.

MC, BTV Ngô Mai Phương không ngại phá bỏ hình ảnh thục nữ, dịu dàng trên truyền hình để vào vai kẻ thứ ba thảo mai, thủ đoạn. Dù biết trước, vai diễn này có thể khiến khán giả ghét nhân vật và ghét lây diễn viên ở ngoài đời nhưng Mai Phương không coi đó là trở ngại. Ngược lại, càng bị khán giả ghét, cô lại càng cảm thấy được ghi nhận vì những cố gắng, nỗ lực của bản thân trong vai diễn. 

Tiểu tam bị ghét nhất Đừng làm mẹ cáu có cuộc sống viên mãn ngoài đời - 1

Ngô Mai Phương sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân thiện (Ảnh: NVCC).

Không áp lực vì vào vai "tiểu tam"

Mai Phương "lên xe hoa" về nhà chồng trong thời điểm bộ phim đang phát sóng và gây chú ý. Cô chia sẻ một số khoảnh khắc ngọt ngào về đám cưới trên TikTok cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh này khiến một số khán giả lầm tưởng nhân vật Yến và Khôi (Bình An) kết hôn. Ghét nhân vật Yến, khán giả "lao" vào TikTok, Facebook của Mai Phương để những bình luận tiêu cực, khiếm nhã.

Chia sẻ về sự cố này, Ngô Mai Phương cho biết: Khi nhận vai Yến, cô chỉ nghĩ đơn giản, đây là nhân vật phụ. Cô không ngờ hiệu ứng của nhân vật này lớn tới vậy. Ban đầu, khi bị công kích, nhận những lời chỉ trích của khán giả, Mai Phương buồn, tủi thân. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã liên tục động viên cô.

"Khi mình đóng vai tiểu tam, vai trà xanh, bước vào một mối quan hệ với người đàn ông đang có gia đình thì không thể tránh được việc bị khán giả phản ứng tiêu cực. Khán giả xem phim, quá nhập tâm vào phim nên ghét nhân vật Yến và cũng ghét lây tới Mai Phương. Bị ghét như vậy, ban đầu mình cũng buồn nhưng sau thì mình nhận ra, mình đã làm tốt vai diễn nên mới tạo ra sự quan tâm như vậy", Mai Phương chia sẻ.

Tiểu tam bị ghét nhất Đừng làm mẹ cáu có cuộc sống viên mãn ngoài đời - 2

Mai Phương chụp ảnh cùng hai diễn viên trong phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: NVCC).

Theo Phương, bất cứ công việc nào cũng có được và mất. Tuy nhiên, cô thường chọn suy nghĩ tích cực.

"Với mình, việc đóng phim là "duyên", khi cơ hội đến thì bản thân luôn trân trọng, cố gắng hết mình với đam mê. Phương đóng phim là một cơ duyên tình cờ với nghề, tự nhiên nó đến nên mình cũng không đặt mục tiêu phải thành công. Bây giờ cũng có rất nhiều người gọi Phương là diễn viên nên mình bắt đầu nảy sinh ý nghĩ sẽ tiếp tục với các vai diễn nho nhỏ hoặc các vai diễn mình cảm thấy phù hợp. Trong tương lai, mình mong có thêm cơ hội để nâng cao khả năng diễn xuất", Mai Phương chia sẻ. 

Cuộc sống viên mãn ngoài đời thực

Trái ngược với nhân vật Yến trong phim Đừng làm mẹ cáu, Ngô Mai Phương là người bản lĩnh, độc lập và có cuộc sống viên mãn. Trước khi được biết tới trong Đừng làm mẹ cáu, Ngô Mai Phương đã rất thành công với vai trò là MC, BTV của VTV. Bên cạnh đó, cô còn làm người mẫu ảnh và điều hành công việc kinh doanh riêng. 

Đảm nhận nhiều vai trò, trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng Mai Phương luôn giữ được trạng thái tinh thần tốt, thái độ chuyên nghiệp. Cô được đánh giá là người giàu năng lượng, tích cực. "Khi nói chuyện với bạn bè, mình luôn là người nói nhiều nhất, giúp mọi người cười xuyên suốt cuộc gặp", Phương cho hay.

Chuyện tình yêu của Mai Phương và ông xã mới cưới cũng ngọt ngào không kém những chuyện tình trong phim. Phương cho biết, ông xã cô là người đàn ông rất chiều vợ, ủng hộ vợ theo đuổi đam mê nên cô không có áp lực sợ chồng ghen tuông khi diễn cảnh tình cảm trên màn ảnh. 

Nhiều người tò mò rằng, ông xã Mai Phương cảm nhận ra sao khi vợ có biệt danh là "tiểu tam". Nữ MC cho biết, chồng cô rất bình thản. Đôi lúc, chồng Mai Phương còn đem những tình tiết trong phim ra trêu đùa vợ.

"Ông xã của Phương thường không xem phim Việt Nam, giờ chiếu phim anh ấy sẽ hay xem các môn thể thao. Tuy nhiên đôi lúc cũng sẽ thấy những đoạn cắt của Phương trên mạng xã hội. Lúc đầu, chồng Phương cũng hỏi đùa rằng sao lại ôm nhau như thế này nhưng không bao giờ can thiệp vào những công việc của mình làm, nhất là những việc liên quan đến nghệ thuật", Mai Phương chia sẻ. 

Tiểu tam bị ghét nhất Đừng làm mẹ cáu có cuộc sống viên mãn ngoài đời - 3

Mai Phương cho biết, bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: NVCC).

Mai Phương tự nhận xét, cô là kiểu người say mê với công việc nhưng biết cân bằng. Dù rất bận rộn và kín lịch trình nhưng bản thân vẫn là người phụ nữ chu toàn công việc gia đình. "Nếu ai đó đồng hành cùng mình trong một ngày làm việc thì sẽ thấy mình tràn đầy năng lượng đến mức nào. Trợ lý của Phương là một bạn rất trẻ, trẻ hơn Phương nhiều nhưng chính bạn ấy cũng phải thốt lên: Tại sao chị làm việc khỏe đến thế?", Phương nói.

Được biết, trước khi thành công như hiện tại, Ngô Mai Phương đã có một hành trình trưởng thành đầy nỗ lực, kiên cường. Khác với hình ảnh tiểu thư trong phim, Phương có tuổi thơ nhiều khó khăn, vất vả. Mai Phương từng chia sẻ trên TikTok cá nhân về hoàn cảnh đặc biệt, bố là thương binh 1/4 còn mẹ phải làm việc lam lũ, vất vả. 

Thương bố mẹ, Mai Phương đã cố gắng học tập và rèn luyện. Cô từng đạt 27 điểm trong kì thi đại học. Nữ MC cũng sớm trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tờ báo tuổi teen khi còn là học sinh. Năm 2016, Mai Phương là Á hậu 1 cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam". Cuộc thi là bước đệm để cô nữ sinh kết nối với bạn bè trên khắp cả nước. Cũng từ đây, Phương tự tin thử sức với các chương trình truyền hình, phim ảnh. 

Tiểu tam bị ghét nhất Đừng làm mẹ cáu có cuộc sống viên mãn ngoài đời - 4

Nữ MC chụp ảnh bên bố mẹ (Ảnh: NVCC).

Sau nhiều năm cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp, Ngô Mai Phương đã hoàn toàn độc lập, tự chủ về tài chính. Nữ MC có thể tự mua chung cư cho bản thân, xây nhà báo hiếu bố mẹ.

Bật mí về đời sống cá nhân viên mãn như hiện tại, Ngô Mai Phương cho biết: "Mình có một cuốn sách khiến bản thân trở thành như bây giờ, đó là cuốn sách Lòng biết ơn, nó khiến mình vui vẻ tích cực, gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh tìm hướng giải quyết".