Thí sinh hoa hậu 14-19 tuổi thi áo tắm, Ban Tổ chức nói gì?

Hân Bảo

(Dân trí) - Trước những băn khoăn về phần thi áo tắm với thí sinh 14-19 tuổi, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023 đã có phản hồi.

Ngày 4/5, Ban Tổ chức Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023 có buổi công bố tại TPHCM. Theo đó, cuộc thi này hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thể chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của thanh thiếu niên Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đối tượng dự thi là các nữ sinh từ 14 đến 19 tuổi, cao 1,6m trở lên, có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống và học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Với độ tuổi dự thi này, một số người cho rằng phần trình diễn trang phục áo tắm không phù hợp với các thí sinh.

Thí sinh hoa hậu 14-19 tuổi thi áo tắm, Ban Tổ chức nói gì? - 1

Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ giữ vai trò Đại sứ hình ảnh cho cuộc thi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Về việc này, phía Ban Tổ chức cho biết: "Chúng tôi cam kết trang phục áo tắm dành cho thí sinh sẽ đảm bảo yếu tố kín đáo, phù hợp với lứa tuổi". 

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, thành viên Ban giám khảo, nói thêm rằng phần thi trang phục áo tắm đã được Ban Tổ chức cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, cuộc thi còn có các phần trình diễn áo dài, dạ hội, trang phục môi trường…

Ban giám khảo chia sẻ, tiêu chí lựa chọn người chiến thắng bao gồm nhiều yếu tố gồm hình thể, trí tuệ, sự sáng tạo, khả năng tư duy, nói chuyện trước công chúng để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. 

Siêu mẫu Quỳnh Hoa - thành viên Ban giám khảo - cho biết, cô không quá khắt khe về hình thể của thí sinh mà chú trọng vào khả năng catwalk và những câu chuyện truyền cảm hứng trong việc bảo vệ môi trường.

Về những tranh cãi liên quan đến tên gọi cuộc thi, Ban Tổ chức khẳng định tên gọi "Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam" không trùng lặp và không vi phạm bản quyền, pháp lý với cuộc thi nào trước đó. 

Thí sinh hoa hậu 14-19 tuổi thi áo tắm, Ban Tổ chức nói gì? - 2

Siêu mẫu Quỳnh Hoa - thành viên Ban giám khảo cuộc thi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vòng chung kết của Hoa hậu sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 16/6 đến 25/6 tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) nhằm góp phần quảng bá nơi này. Đại diện Ban Tổ chức khẳng định sẽ cố gắng để không can thiệp vào những gì hiện hữu, đồng thời thực nghiệm nhiều lần để tìm hiểu và lên phương án tốt nhất. 

Bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái rừng, bảo tồn động vật hoang dã cho thế hệ trẻ, cuộc thi còn tôn vinh, biểu dương hình ảnh người cán bộ kiểm lâm.