Miss Grand Vietnam sẽ đưa ca dao, tục ngữ vào phần hô tên sau tranh cãi?

Vũ Mê

(Dân trí) - Ban Tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 cho biết màn hô tên của thí sinh trong cuộc thi năm nay sẽ nghiêm túc, chính chuyên hơn.

Hôm 3/4, buổi khởi động cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 và Miss Grand International diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam, bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International, đương kim Miss Grand International 2022 - Isabella Menin, đương kim Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân và các hoa hậu, á hậu.

Đại diện Ban Tổ chức đã đưa ra một số thông tin quan trọng về cuộc thi năm nay. Đáng chú ý, bà Phạm Kim Dung - đại diện Ban Tổ chức - khẳng định màn hô tên sắp tới sẽ "nghiêm túc và chính chuyên hơn" sau nhiều tranh cãi ở mùa trước. 

Miss Grand Vietnam sẽ đưa ca dao, tục ngữ vào phần hô tên sau tranh cãi? - 1

Đương kim Miss Grand International 2022 - Isabella Menin - thể hiện kỹ năng trình diễn catwalk và hô tên trong chương trình. Cô cũng chia sẻ cảm xúc lần đầu đến Việt Nam và những dự định sắp tới (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Ban Tổ chức dự định khuyến khích thí sinh nói một câu ca dao, tục ngữ hoặc câu hát tùy theo năng khiếu để thể hiện văn hóa vùng miền nơi các bạn đang sinh sống. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng có màn hô tên dài như vậy. Chúng tôi đang tính toán và sẽ đưa ra phương án cuối cùng", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho rằng màn hô tên trong đêm chung khảo năm ngoái từng gây chú ý nhưng "đôi khi vui quá thành buồn". Còn trong đêm chung kết cuộc thi, màn hô tên sẽ diễn ra theo format của Miss Grand International gồm tên thí sinh và quê quán.

Miss Grand Vietnam sẽ đưa ca dao, tục ngữ vào phần hô tên sau tranh cãi? - 2

Màn hô tên của thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 tại vòng chung khảo từng gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2022, phần hô tên và quê quán của các thí sinh trong đêm chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam gây nhiều tranh cãi trong dư luận khi một số thí sinh bị cho là có phần thể hiện "quá lố", "như hét vào tai"... 

Thời điểm đó, nhiều khán giả và cả một số nghệ sĩ, chuyên gia cũng góp ý kiến. Ông Phạm Duy Khánh, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Hội người mẫu Việt Nam cho rằng phần thi giới thiệu tên tại chung khảo Miss Grand Vietnam 2022 không phù hợp với văn hóa người Việt.

Sau đó, Ban Tổ chức cuộc thi lên tiếng cho biết ghi nhận ý kiến đóng góp từ khán giả, báo chí và đã bàn bạc, trao đổi để khắc phục những vấn đề ở phần hô tên trong đêm chung kết.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 sắp tới. Ban giám khảo năm nay gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng Ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Lona Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Diễm My 9X, nhà thiết kế Đỗ Long.

Liên quan đến vụ tranh chấp bản quyền tên gọi tiếng Việt với phía công ty Minh Khang, đại diện Miss Grand Vietnam cho biết đang chờ kết quả từ cơ quan có thẩm quyền.