Thanh Thảo cảm nhận về Đan Trường

Dù khác hướng đi và cả tính cách ngoài đời nhưng hai ngôi sao đã có tình bạn thầm lặng, khá keo sơn trong 10 năm. Trong thế giới nghệ sĩ, "búp bê" cho rằng, Bo là người bạn mà chị cảm thấy tin tưởng và yêu quý nhất.

Cách đây 10 năm, tại sân khấu Bách Tùng Diệp, tôi đã là ca sĩ và Trường lúc ấy rất mê hát nên thường đến đây để xem. Từ sân khấu, nhìn ánh mắt đam mê cùng với một vẻ bên ngoài điển trai, tôi đã ấn tượng ngay sẽ có một ngày anh này trở thành ca sĩ. Ít lâu sau thì tôi với anh đã là đồng nghiệp. Sự nổi tiếng đến khá nhanh với cái tên Đan Trường khiến tôi cũng phải bất ngờ...

Tôi chưa bao giờ nói với ai Đan Trường là bạn thân của tôi, nhưng trong đời thường chúng tôi chia sẻ với nhau đến từng chuyện vui buồn nhỏ nhất. Món quà nhận được từ Trường mà tôi giữ đến bây giờ là 2 con cá la hán rất đẹp. Trường có sở thích nuôi cá và nuôi rất khéo, phải quý bạn bè lắm mới tặng cá. Từ món quà của Trường mà bây giờ ở nhà hay ở spa của tôi đều có những hồ cá rất xinh xắn.

Tôi cảm nhận được sự chân thật, hiền lành và cảm thấy yêu mến Trường ở ý chí cầu tiến. Ngày tôi biết, Trường là một giọng hát không có gì xuất sắc, nhưng nhờ chăm chỉ luyện thanh nhạc cùng cô giáo Mỹ An, đến bây giờ không ai nghi ngờ về giọng hát của anh nữa. Sự phấn đấu suốt 10 năm qua của Trường làm tôi thấy khâm phục thực sự.

Cho đến giờ phút này, dù đã là một ngôi sao nhưng Đan Trường là một người rất đời thường, ăn mặc đơn giản, không ăn chơi tụ tập và có một lối sống hoàn toàn bình dị, có phần khép kín. Tôi cũng không đồng tình lắm với chuyện này và cá tính nhút nhát của Trường nhưng luôn cảm thấy tôn trọng quan điểm sống ấy và đôi khi còn cảm thấy rất muốn được "noi gương". Chẳng bao giờ xuất hiện trước đám đông nghệ sĩ, vậy mà Trường xuất hiện trong đêm sinh nhật của tôi với một bó hoa khá bất ngờ và đã trở thành một người hòa đồng rất dễ mến.

Tôi cũng thường trao đổi với Trường rất nhiều điều trong cuộc sống và trong công việc nên quan hệ có phần thân thiết. Chính Trường cũng là người âm thầm giới thiệu rất nhiều show diễn cho tôi, đến cả việc tôi tham gia phim Võ lâm truyền kỳ cũng do sự giới thiệu của Trường và anh Hoàng Tuấn.

Tôi vô cùng bất ngờ về tài diễn xuất của ca sĩ như Đan Trường, chẳng những diễn tốt, nhập tâm mà anh ấy còn chịu cực khổ đóng những phân đoạn khó mà không cần người thế. Lần đầu tôi đóng phim mà được đóng cùng bạn thân nên tôi cảm thấy rất vui, thỉnh thoảng tôi không tập trung hay cười cũng bị Trường nhắc nhở, Trường hay góp ý thêm cho cách diễn của tôi. Thật ra tôi cũng trẻ con lắm! Được Đan Trường bênh vực, giới thiệu show hay quan tâm là thấy như mình hạnh phúc lắm vậy.

Trong thế giới nghệ sĩ nhiều sự cạnh tranh, quả tình không dễ gì có được một tình bạn thật sự vững bền, có thể sống chết vì nhau. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có được một tình bạn làm mình tự tin trước những sóng gió, thử thách của cuộc sống này. Tôi tin rằng với những gì đã cố gắng, bạn của tôi sẽ nhận được sự đền đáp thật xứng đáng.

Thanh Thảo
Theo Ngôi Sao