Sóng gió hôn nhân của Từ Hy Viên: Bị đồn mất 32 triệu USD, giả vờ hạnh phúc

Mi Vân

(Dân trí) - Đại diện của Từ Hy Viên đã lên tiếng trước tin đồn cô bị chồng - nam ca sĩ Koo Jun Yup vét sạch tiền và bỏ trốn về Hàn Quốc. Cặp đôi xác nhận kết hôn từ tháng 3/2022.

Ngày 21/2, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Từ Hy Viên lên cơn động kinh, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hôn mê. Nguyên nhân là chồng cô - Koo Jun Yup cuỗm 32 triệu USD (hơn 761 tỷ đồng) rồi bỏ trốn. Bài viết còn kèm theo hình ảnh được cho là Từ Hy Viên nằm viện. 

Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 22/2, đại diện của nữ diễn viên lên tiếng: "Từ Hy Viên không bị động kinh, Koo Jun Yup cũng không lấy tiền của cô ấy và bỏ trốn về nước. Tin đồn đang lan truyền là bịa đặt. Chúng tôi sẽ khởi kiện để bảo vệ danh dự nghệ sĩ".

Sóng gió hôn nhân của Từ Hy Viên: Bị đồn mất 32 triệu USD, giả vờ hạnh phúc - 1

Người đại diện của Từ Hy Viên phủ nhận thông tin nữ diễn viên nhập viện, bị chồng mới chiếm đoạt 32 triệu USD (Ảnh: Sina).

Người đại diện cho biết, vợ chồng nữ diễn viên vẫn hạnh phúc. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa ra bằng chứng bác bỏ thông tin vợ chồng nữ diễn viên mâu thuẫn tài chính.

Koo Jun Yup quyết định công khai lý lịch tư pháp cá nhân, cho thấy anh không có tiền án tiền sự, không lừa đảo ai. Anh hiện ở Đài Loan, không bỏ trốn về Hàn Quốc như tin đồn.

Trang QQ cũng lên tiếng bênh vực Từ Hy Viên khi giải thích, bức ảnh mà mạng xã hội lan truyền thực chất là hình ảnh cũ của nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên. Cư dân mạng cũng lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên Từ Hy Viên và chồng mới. 

Thời gian qua, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup vướng nhiều điều tiếng, thậm chí bị dính tin đồn thất thiệt. Nam ca sĩ Hàn Quốc nhiều lần bị chỉ trích không kiếm được tiền, phải sống dựa vào nhà vợ. Nữ diễn viên 47 tuổi bị chồng cũ tố sử dụng tiền của anh để "bao nuôi" chồng mới. 

Từ Hy Viên thông báo kết hôn với nam ca sĩ người Hàn Quốc vào tháng 3/2022. Họ từng yêu nhau cách đây 24 năm nhưng quyết định chia tay vì Koo Jun Yup muốn tập trung phát triển sự nghiệp. 

Sóng gió hôn nhân của Từ Hy Viên: Bị đồn mất 32 triệu USD, giả vờ hạnh phúc - 2

Từ Hy Viên tiến tới hôn nhân với Koo Jun Yup chỉ 4 tháng kể từ khi cô ly hôn chồng đầu tiên (Ảnh: Sina).

Nam ca sĩ xứ kim chi chủ động liên lạc với Từ Hy Viên sau khi hay tin cô chia tay doanh nhân Uông Tiểu Phi. Vì yêu ngọc nữ xứ Đài, Koo Jun Yup chuyển tới Đài Loan sinh sống và làm việc từ năm 2022. Anh đi về giữa Hàn Quốc và Đài Loan suốt thời gian qua. 

Nữ diễn viên nổi tiếng cũng tận dụng danh tiếng và mối quan hệ để giúp ông xã phát triển sự nghiệp. Dù tái hôn, Từ Hy Viên không có ý định sinh con cho Koo Jun Yup và được chồng mới ủng hộ. Nữ diễn viên khẳng định, mối quan hệ giữa Koo Jun Yup và hai con riêng của cô rất tốt đẹp. 

Tháng 1/2023, trang Sina có một bài viết gây xôn xao khi chia sẻ thông tin, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup được cho là ký hợp đồng hôn nhân, chỉ có quan hệ về mặt công việc chứ không phải vợ chồng thực sự. Lý do Từ Hy Viên tái hôn là để giành lại sự chú ý của truyền thông và "trả thù" chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi. 

Sóng gió hôn nhân của Từ Hy Viên: Bị đồn mất 32 triệu USD, giả vờ hạnh phúc - 3

Từ Hy Viên thường khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng mới (Ảnh: Vogue).

Nguồn tin chia sẻ với tờ Sina, theo thỏa thuận hôn nhân, ngôi sao Vườn sao băng phải trả cho Koo Jun Yup 200.000 NDT (hơn 674 triệu đồng) mỗi tháng để anh hỗ trợ cho gia đình ở Hàn Quốc. Trong khi đó, toàn bộ các chi phí sinh hoạt của Koo Jun Yup khi sống tại Đài Loan sẽ do Từ Hy Viên chi trả. Nữ diễn viên không bình luận về thông tin này. 

Từ Hy Viên quyết định rút khỏi làng giải trí xứ Đài sau khi lập gia đình từ năm 2011. Trong hơn 10 năm làm vợ doanh nhân Uông Tiểu Phi, cô từ chối nhiều lời mời làm việc, đóng phim để làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ. Một số nguồn tin cho rằng, nữ diễn viên tận dụng thông tin về cuộc hôn nhân mới để thu hút truyền thông, lên kế hoạch tái xuất làng giải trí. 

Từ tháng 3/2022, sau thông báo tái hôn, nữ diễn viên xứ Đài trở thành gương mặt đắt sô, chiếm sóng truyền thông. Cô nhận được nhiều lời mời làm việc, thu về khoản tiền khổng lồ từ các hợp đồng thương mại. Ngôi sao U50 cũng thành công khi xây dựng hình tượng người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ tìm hạnh phúc riêng sau ly hôn.

Tháng 12/2022, cô nhận được một hợp đồng quảng cáo của thương hiệu lớn, trị giá 4 triệu NDT (hơn 13 tỷ đồng). Ngoài ra, cô và chồng mới còn được mời tham gia các show truyền hình, trả lời phỏng vấn tạp chí, hé lộ cuộc sống tân hôn. Từ Hy Viên chủ động chia sẻ cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại bên chồng mới, thu hút sự ủng hộ của khán giả.

Sóng gió hôn nhân của Từ Hy Viên: Bị đồn mất 32 triệu USD, giả vờ hạnh phúc - 4

Koo Jun Yup phủ nhận thông tin anh từng có tiền án tiền sự, sống dựa vào vợ (Ảnh: Vogue).

Từ Hy Viên, sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm 2021. 

Sau ly hôn, Từ Hy Viên chưa trở lại đóng phim nhưng cô vẫn có sức hút mạnh mẽ với truyền thông. Nữ diễn viên hiện chủ yếu dành thời gian chăm sóc con và hậu thuẫn chồng mới gây dựng sự nghiệp tại Đài Loan. 

Koo Jun Yup từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn. Hiện, anh theo đuổi công việc DJ và kinh doanh. Nam nghệ sĩ xứ Hàn có thương hiệu thời trang riêng.

Từ khi kết hôn, Koo Jun Yup luôn bị nghi ngờ về khả năng tài chính. Tờ Setn còn nhận định, tài sản của anh chỉ bằng 1/8 so với người vợ nổi tiếng. Theo QQ, Koo Jun Yup có bất động sản và xe hơi tại Hàn Quốc.

Tờ Etoday cho biết, nam ca sĩ Hàn Quốc cải thiện thu nhập đáng kể sau khi kết hôn với nữ diễn viên xứ Đài. Trong vòng 7 tháng sống và làm việc tại Đài Loan vào năm 2022, nam nghệ sĩ bỏ túi hơn 4,8 triệu USD. Riêng tại thị trường Đài Loan, cát-xê cho một buổi biểu diễn thương mại của anh là 100.000-200.000 USD.

Từ Hy Viên được hưởng căn biệt thự trị giá 400 triệu Đài tệ (hơn 306 tỷ đồng) sau khi ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi. Cô và chồng mới đã sống tại ngôi nhà rộng 720m2cùng hai con riêng của nữ nghệ sĩ từ tháng 3 năm ngoái. Tháng 12/2022, khi bị Uông Tiểu Phi chỉ trích sống dựa nhà vợ, Koo Jun Yup lên kế hoạch mua nhà, chuẩn bị tổ ấm mới cho hai vợ chồng. 

Theo ETtoday/Sohu