Phản ứng bất ngờ của tình cũ khi được hỏi về Từ Hy Viên

Mi Vân

(Dân trí) - Lam Chính Long từng có mối quan hệ tình cảm với Từ Hy Viên trước khi cô lập gia đình. Nam diễn viên rơi vào khủng hoảng và trầm cảm sau khi chia tay nữ diễn viên họ Từ.

Theo nguồn tin của Ettoday, Lam Chính Long đã tham dự sự kiện ở Đài Loan. Anh nhận được câu hỏi về một nhân vật nổi tiếng trong giới. Sau khi phóng viên cho biết người đó là Từ Hy Viên, Lam Chính Long xin phép kết thúc sớm cuộc phỏng vấn và rời khỏi sự kiện.

Phản ứng bất ngờ của tình cũ khi được hỏi về Từ Hy Viên - 1

Từ Hy Viên và Lam Chính Long từng có mối tình 4 năm trước khi nữ diễn viên chủ động chia tay (Ảnh: Sina).

Truyền thông xứ Đài nhận định, lùm xùm tranh cãi hậu hôn nhân giữa Từ Hy Viên và chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi khiến nhiều nghệ sĩ có liên hệ với nữ diễn viên bị liên lụy. Họ thường xuyên nhận được những câu hỏi liên quan tới cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên. Trừ em gái Từ Hy Đệ, hầu hết đều từ chối trả lời. 

Lam Chính Long, sinh năm 1979, là diễn viên kiêm người mẫu tại Đài Loan. Anh từng tham gia các phim như Vườn sao băng, Thời đại hoàng kim, Văn phòng hôn nhân, Những ngã rẽ cuộc đời.

Lam Chính Long từng là bạn diễn của Từ Hy Viên trong bộ phim Vườn sao băng phần một (năm 2001). Khi đó, Lam Chính Long tham gia trong vai trò một diễn viên phụ còn Từ Hy Viên là nữ diễn viên chính của phim. 

Phản ứng bất ngờ của tình cũ khi được hỏi về Từ Hy Viên - 2

Lam Chính Long từ chối trả lời câu hỏi về Từ Hy Viên (Ảnh: Ettoday).

Bộ phim đã đưa hai người đến với nhau, song mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Lam Chính Long chỉ kéo dài được khoảng 4 năm. Cặp đôi chia tay vào năm 2005.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Từ Hy Viên, Lam Chính Long cho biết, Từ Hy Viên không thích gia đình anh và đó là một trong những lý do khiến hai người nói lời chia tay. 

Lam Chính Long xuất thân từ một gia đình bình thường còn Từ Hy Viên xuất thân trong một gia đình khá giả. Sự khác biệt về tính cách và suy nghĩ khiến hai người ngày một xa nhau.

Dù có những khác biệt trong suy nghĩ, nhưng Lam Chính Long luôn dành cho người tình cũ những ấn tượng tốt đẹp. Anh khen Từ Hy Viên là một phụ nữ đảm đang, thông minh và giàu tình cảm. 

Suốt thời gian bên nhau, Từ Hy Viên luôn chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho Lam Chính Long và chiều chuộng anh hết lòng. Chính những hành động dịu dàng, chu đáo của Từ Hy Viên khiến Lam Chính Long khó quên cô.

Cú sốc tình cảm từng khiến Lam Chính Long rơi vào khủng hoảng tâm lý. Anh phải mất 3 năm mới vượt qua khủng hoảng, chữa lành vết thương lòng. 

Trong một lần nhận được câu hỏi về chuyện tình với nữ diễn viên họ Từ, Lam Chính Long tâm sự: "Tôi cảm thấy mình bị phản bội bởi chính người yêu và bạn thân". 

Phản ứng bất ngờ của tình cũ khi được hỏi về Từ Hy Viên - 3

Từ Hy Viên đang chung sống với nam ca sĩ xứ Hàn Koo Jun Yup (Ảnh: Vogue).

Năm 2011 khi Từ Hy Viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, Lam Chính Long không lên tiếng bình luận. Anh cũng không tham dự hôn lễ của bạn gái.

Hiện, Lam Chính Long đã có gia đình hạnh phúc bên nữ diễn viên Chu Ấu Đình. Tháng 3/2022, khi Từ Hy Viên thông báo tái hôn với người chồng Hàn Quốc, nam diễn viên công khai chúc mừng bạn gái cũ.

Từ Hy Viên là một ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ Đài. Song, cuộc sống tình cảm của người đẹp khá sóng gió. Cô từng hò hẹn Lam Chính Long, Châu Du Dân trước khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2011. Năm 2021, cô xác nhận ly hôn và giành quyền nuôi hai con. 

4 tháng sau khi thông báo ly hôn doanh nhân họ Uông, nữ diễn viên nối lại tình cảm với người yêu cũ, nam ca sĩ Koo Jun Yup và nhanh chóng làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chuyện tình của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup giúp tên tuổi của hai nghệ sĩ nóng lại. 

Theo Ettoday