Phương Mỹ Chi không hài lòng với màn diễn “Lòng mẹ”

(Dân trí) - Sau những ồn ào xung quanh phần dự thi Lòng mẹ trong đêm Liveshow 2, “hiện tượng dân ca” Phương Mỹ Chi của Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đã chia sẻ với khán giả những cảm xúc khi trình diễn tiết mục này vào ngày 3/8 vừa qua.

Với những thí sinh trưởng thành trong các cuộc thi trên truyền hình, những ồn ào xảy ra xung quanh các tiết mục dự thi có vẻ không có gì ngạc nhiên nhưng ở lứa tuổi của các thí sinh của Giọng hát Việt nhí thì dường như những sự việc này đang khiến các bé cảm thấy lo lắng không ít. Phương Mỹ Chi là trường hợp điển hình trong vụ việc này khi những ngày qua, các tranh cãi trái chiều của khán giả về tiết mục Lòng mẹ mà cô bé kính cận đã trình diễn trong đêm Liveshow 2 cũng như việc trang chia sẻ video Youtube bỗng dưng xóa sạch clip này khiến cô bé không khỏi ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

 

Những ngày này, “chị Bảy” Phương Mỹ Chi cũng đã bắt đầu năm học mới của mình tại ngôi trường quốc tế mà em đã may mắn được hiệu trưởng của trường này tài trợ toàn bộ học phí trong nhiều năm tới. Mặc dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn kể từ cơn sốt cao trước đêm thi liveshow 2, nhưng với bản tính ham học và chịu khó của mình, Phương Mỹ Chi vẫn không sao nhãng việc học ở trường bên cạnh việc nỗ lực cho những vòng thi căng thẳng của Giọng hát Việt nhí 2013.


Phương Mỹ Chi không hài lòng với màn diễn “Lòng mẹ”


 

Chia sẻ cảm xúc của mình về phần dự thi vào đêm 3/8 vừa qua, Mỹ Chi cho biết “Em biết những ngày qua có nhiều khán giả hơi thất vọng vì tiết mục Lòng mẹ của em không được hay như các vòng thi trước. Em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã ủng hộ cho em trong thời gian qua. Thật sự là bản thân em cũng không hài lòng với phần trình diễn của mình vì hôm đó em vẫn còn thấy mệt khi đứng trên sân khấu, có những nốt cao em hát không được như ý muốn và cảm xúc cũng không được như những vòng thi trước. Nhưng em đã nghĩ đến mẹ và những khán giả đã ủng hộ cho mình nên đã cố gắng hát hết sức dù sức khỏe chưa được tốt lắm”.

 

Khi được hỏi về ý tưởng chọn bài Lòng mẹ cho phần dự thi trong đêm liveshow quan trọng vừa rồi, Mỹ Chi cho biết thêm, “Đó là bài hát mà em đã nói với cô Hiền Thục cho em được hát vì em cảm thấy rất thích bài hát này và đặc biệt là em muốn tặng đến mẹ của em, người đã luôn bên cạnh em trong suốt những ngày thi Giọng hát Việt nhí vừa qua. Cũng vì lo cho em mà mấy hôm nay, mẹ cũng bị bệnh luôn rồi”.

 

Mẹ của Phương Mỹ Chi cũng không quên bày tỏ cảm xúc của mình về phần trình diễn Lòng mẹ của cô con gái, “Với nhận xét cá nhân của mình, tôi thấy tiết mục Lòng mẹ mà Mỹ Chi trình diễn trong đêm thi liveshow vừa qua cũng chưa thật sự khiến tôi hài lòng và không được hay như lúc tập luyện với ban nhạc trước đó. Đến ngày tổng duyệt, bỗng nhiên bé trở sốt cao. Lúc đó tôi nghĩ trong đầu chắc đêm thi ngày mai bé không làm được rồi. Vì vậy, mặc dù có một chút chưa hài lòng lắm với phần trình diễn của con gái nhưng mình cũng không thể đòi hỏi bé nhiều hơn được vì sức khỏe của bé đang yếu và đã ảnh hưởng đến cảm xúc khi hát”.

 

Xung quanh những ý kiến xôn xao trong những ngày vừa qua khi một số khán giả đã so sánh chất lượng của clip “Lòng mẹ” trên trang Youtube so với trên truyền hình cũng như việc clip này đã bị xóa sạch, mẹ của Mỹ Chi cũng không khỏi suy tư, “Mấy ngày nay, sinh hoạt của gia đình cũng có một chút xáo trộn khi có rất nhiều người gọi đến và hỏi chúng tôi về việc này nhưng thật tình là bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu cho bé đi thi, tôi chỉ nghĩ là để cho bé được thỏa sức với đam mê ca hát của mình chứ không nghĩ sẽ có những ồn ào như thế này. Cũng vì sự việc này mà mấy hôm nay, Mỹ Chi khá lo lắng vì tuổi bé cũng còn nhỏ nên cũng chưa hiểu hết được câu chuyện mà bệnh thì cũng chưa khỏi hẳn. Tôi cũng chỉ biết động viên con gái của mình và cho bé nghỉ ngơi để bé mau chóng hồi phục sức khỏe”.
 
Phương Mỹ Chi không hài lòng với màn diễn “Lòng mẹ”

 

Về phía khán giả, sau một vài ngày sự việc tạm lắng xuống, trên trang Youtube cũng đã xuất hiện trở lại clip Lòng mẹ của Phương Mỹ Chi nhưng được đăng lên bởi một tài khoản khác và cũng đã có vài trăm lượt xem. Một số khán giả cho rằng, việc quan trọng bây giờ không phải là đi tìm nguyên nhân vì sao các clip của Mỹ Chi bị xóa và tại sao chất lượng phần biểu diễn của Phương Mỹ Chi trên sóng truyền hình kém hơn so với clip thu trực tiếp, mà hơn hết là việc tập trung bình chọn cho Phương Mỹ Chi trong thời gian này để em ấy có thể đi tiếp vào các vòng thi sau.

 

Vẫn biết rằng, sự yêu thương của người hâm mộ dành cho thí sinh mà mình yêu thích là yếu tố vô cùng cần thiết để giúp các thí sinh có thể đi xa trong các cuộc thi. Tất nhiên, khán giả có quyền tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thần tượng mà họ mến mộ. Nhưng tình cảm đó nếu được thể hiện một cách thái quá cũng vô tình khiến cho sự việc trở nên đi quá xa và còn ảnh hưởng đến thí sinh, nhất là những thí sinh nhỏ tuổi, tâm lý chưa được tốt như các bé trong Giọng hát Việt nhí.

 

Vậy nên, thay vì bức xúc hoặc đi tìm nguyên nhân của những vụ việc không đáng có vừa qua, cách thiết thực nhất mà khán giả có thể làm để tiếp tục được chứng kiến Phương Mỹ Chi tỏa sáng trên sân khấu Giọng hát Việt nhí là việc dành  những tình cảm của mình cho cô bé này thông qua việc bình chọn với những gì mà từ đầu cuộc thi đến giờ Phương Mỹ Chi đã mang đến cho khán giả. Và điều đặc biệt hơn không thể phủ nhận chính là, cái tên Phương Mỹ Chi của Giọng hát Việt nhí năm nay đã phần nào giúp cho rất nhiều khán giả từng lãng quên với các ca khúc dân ca bỗng nhiên yêu thích và quay trở lại với dòng nhạc quê hương này nhờ những cảm xúc mà một cô bé 10 tuổi đã mang đến qua giọng hát ngọt ngào và đầy truyền cảm của mình.

 

Cao Trí Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí