Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ

Trân Ni

(Dân trí) - Ở lứa tuổi U20, các thành viên nhóm New Jeans đều sở hữu danh hiệu đáng mơ ước từ thương hiệu xa xỉ hàng đầu.

Là nhóm nhạc nữ thế hệ mới và hàng đầu Hàn Quốc hiện nay, New Jeans chứng minh sức ảnh hưởng ở cả lĩnh vực thời trang khi các thành viên lần lượt trở thành đại sứ của thương hiệu xa xỉ.

Tuy vậy, do còn trẻ ở cả độ tuổi lẫn tuổi nghề, việc New Jeans được thương hiệu lựa chọn làm đại sứ toàn cầu vẫn vướng phải tranh cãi. Nhiều người cho rằng, các thành viên nên bắt đầu với thương hiệu phù hợp với lứa tuổi hơn.

Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 1

Mới đây, Danielle (SN 2005) được Celine tuyên bố trở thành đại sứ toàn cầu trên trang mạng xã hội chính thức của thương hiệu. Trước đó, Lisa (Blackpink) là nữ thần tượng Hàn đầu tiên được Celine lựa chọn, tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành người đầu tiên giữ vị trí này tại Celine sau 75 năm. Chính vì vậy, thông tin Danielle - thành viên New Jeans - là người tiếp theo được quan tâm đặc biệt (Ảnh: Celine).

Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 2
Đầu năm 2023, Danielle được thương hiệu Burberry lựa chọn làm đại sứ toàn cầu. Cô từng tham dự một số sự kiện của Burberry tại Hàn Quốc và xuất hiện trên trang bìa Vogue Korea phiên bản kỹ thuật số cũng như bộ ảnh trên Dazed Korea cùng nhà mốt Anh (Ảnh: Burberry, ELLE).
Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 3
Không chỉ Danielle, thành viên gốc Việt Hanni (SN 2004) cũng được các nhà mốt xa xỉ chú ý đến. Năm 2022, cô trở thành đại sứ toàn cầu trẻ tuổi nhất của Gucci. Cô từng xuất hiện tại hàng ghế đầu trong nhiều show diễn của Gucci. Nữ thần tượng còn trở thành một trong những gương mặt được chọn cho chiến dịch quảng cáo toàn cầu cho bộ sưu tập Gucci Horsebit 1955 (Ảnh: Gucci).
Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 4

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen ngợi, những lần tham dự show Gucci của Hanni tại trời Âu chưa được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng, phong cách stylist (nhà tạo mẫu) lựa chọn cho nữ thần tượng 20 tuổi không thực sự phù hợp với vóc dáng của cô (Ảnh: Harper's Bazaar).

Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 5

Haerin (SN 2006) có mối quan hệ hợp tác với nhà mốt Dior. Tháng 4/2023, nữ thần tượng 18 tuổi được Dior "chọn mặt gửi vàng" giao cho vị trí đại sứ 3 mảng: Trang sức, thời trang và mỹ phẩm (Ảnh: Vogue Hongkong).

Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 6

Haerin cũng được mời tham dự show diễn của Dior và chiến dịch quảng cáo toàn cầu. Tuy nhiên, cô vướng phải tin đồn "hữu danh vô thực" vì nhà mốt Pháp xóa bài viết tuyên bố cô trở thành đại sứ 3 mảng trên mạng xã hội X chỉ sau hai ngày (Ảnh: Dior).

Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 7
Trong khi đó, Minji (SN 2004) được Chanel lựa chọn cho vị trí đại sứ thương hiệu. Cô được ký hợp đồng tất cả các mảng bao gồm làm đẹp, thời trang, trang sức và đồng hồ (Ảnh: Chanel).
Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 8

Minji có những bộ ảnh tạp chí ấn tượng với Chanel. Đầu năm nay, thành viên New Jeans tham dự show Chanel đầu tiên sau một năm trở thành đại sứ (Ảnh: Vogue, ELLE).

Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 9

Cuối cùng là "em út" Hyein (SN 2008). Dù công ty thông báo Hyein trở thành đại sứ Louis Vuitton ngay sau khi nhóm ra mắt chưa đầy một năm, thương hiệu Pháp lại chỉ gọi cô nàng là "bạn thân thương hiệu". Sự không rõ ràng trong danh xưng khiến nữ thần tượng trẻ tuổi nhận về nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: Vogue).

Nhóm nữ Hàn Quốc gây tranh cãi khi trở thành đại sứ các thương hiệu xa xỉ - 10

Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm người mẫu nhí và chiều cao ấn tượng 1,75m, Hyein vẫn được đánh giá cao trong những lần xuất hiện tại show diễn của Louis Vuitton hay chụp ảnh họa báo (Ảnh: ELLE).