Mỹ Tâm, Thu Minh mất đề cử giải thưởng vì... scandal

(Dân trí) - Giải thưởng Làn Xóng Xanh vừa quyết định tạm ngưng hạng mục Nghệ sĩ của năm vì lý do “quá ít tính cạnh tranh, BTC muốn “nói không với scandal”.

Giải thưởng Làn Sóng Xanh đã trải qua 16 mùa giải, có thể nói đây là một trong những giải thưởng lâu đời nhất Việt Nam hiện nay. Trong năm nay, giải thưởng này cũng công bố một số thay đổi, đặc biệt là ở việc thay đổi tiêu chí bình chọn. Trước đây, kết quả giải thưởng Làn Sóng Xanh chủ yếu dựa vào lượng thính giả nghe Đài bình bầu. Trong năm 2013, BTC đã có sự kết hợp cùng một số đơn vị khác để Bảng xếp hạng phong phú hơn, khách quan hơn.

Ngoài ra, Làn Sóng Xanh năm nay là có thêm giải: Single (Đĩa đơn) của năm - nhằm bắt kịp xu hướng của thị trường âm nhạc nói chung. Giải Hoà âm phối khí (Giải của Ban tổ chức) cũng đã được phục hồi trở lại. Tuy nhiên, điểm nhấn được chú ý nhất ở giải thưởng Làn sóng xanh năm nay lại đến từ hạng mục Nghệ sĩ của năm và hạng mục Nghệ sĩ triển vọng.

Vì scandal trên trời rơi xuống Mỹ Tâm mất đề cử
Vì scandal "trên trời rơi xuống" Mỹ Tâm mất đề cử

Ở hạng mục Nghệ sĩ của năm, BTC cho biết sẽ tạm ngưng một năm vì nhiều lý do, trong đó có lý do showbiz năm qua không sôi động, lại quá nhiều scandal. “Chủ trương của BTC là nói không với scandal, nghệ sĩ của năm phải là người có đủ tâm và tài. Không chỉ có những thành tích nổi bật trong năm qua mà còn không được dính vào những lùm xùm”.

Khi được đưa ra vài cái tên có thể xứng đáng với “vòng kiểm duyệt” khắt khe cả về tâm lẫn tài của BTC như Thu Minh, Mỹ Tâm... đại diện BTC đưa ra những phản bác. Theo đó, “Thu Minh năm qua lo chăm sóc gia đình hơn là đi hát”. Còn Mỹ Tâm thì dính vào lùm xùm từ “vụ Đà Nẵng” (Mỹ Tâm bị tố hét cát-sê quá cao trong một chương trình tại Đà Nẵng - PV). Do đó, họ cũng không được đề cử. Hơn nữa sự cạnh tranh là quá ít, nên BTC quyết định tạm dừng hạng mục này trong một năm.

Ở hạng mục Nam ca sĩ triển vọng, những cái tên như Quốc Thiên, Trịnh Thăng Bình nằm trong hạng mục này cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Quốc Thiên và Trịnh Thăng Bình đều là những ca sĩ hoạt động lâu năm trong nghề, hơn nữa Quốc Thiên từng là Quán quân Vietnam Idol 2009, Trịnh Thăng Bình thì đã có cả chặng đường, từ hát nhóm, tách ra solo rồi giờ thành danh với vai trò nhạc sĩ... Vậy nên việc đưa họ vào danh sách nghệ sĩ triển vọng bị đánh giá là không xác đáng và... “tội cho họ”.

Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên hạng mục Nghệ sĩ triển vọng ở các giải thưởng bị phản ứng, đã có không ít nghệ sĩ phải tự gạch tên chính mình ra khỏi đề cử ở hạng mục này vì cho rằng mình đã vượt qua khỏi ranh giới “triển vọng”. Còn nhớ cách đây không lâu, Dương Triệu Vũ cũng từng phải “tự bỏ tên mình” ra khỏi hạng mục nghệ sĩ triển vọng ở một giải thưởng âm nhạc cũng với lý do tương tự.

Đoạt giải thưởng quốc tế nhưng Thu Minh vẫn bị cho là mải chăm lo gia đình
Đoạt giải thưởng quốc tế nhưng Thu Minh vẫn bị cho là "mải chăm lo gia đình"

Còn ở giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay, 3 cái tên còn lại trong hạng mục nghệ sĩ triển vọng năm nay là: Hoàng Tôn, Đào Bá Lộc và Bùi Anh Tuấn cũng gây ngạc nhiên. Trong khi Hoàng Tôn chỉ là thí sinh của một cuộc thi và chưa thực sự có một sản phẩm nào đánh dấu con đường ca hát. Đào Bá Lộc sau cuộc thi Giọng hát việt (The voice) cũng chưa thực sự đột phá. Còn Bùi Anh Tuấn thì rõ ràng không thể phù hợp với tiêu chí “nói không với scandal” của BTC bởi anh này được mệnh danh là “Hoàng tử scandal”.

Dưới đây là một số đề cử trong các hạng mục của giải thưởng Làn Sóng Xanh 2013:

Album của năm:

Tằm tháng năm - ca sĩ Hiền Thục

Ảo giác anh nhớ em - ca sĩ Tuấn Hưng

Tĩnh lặng - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Tâm - ca sĩ Mỹ Tâm

Tôi yêu thành phố tôi - V.music

Single của năm:

Tình yêu màu nắng - ca sĩ Đoàn Thúy Trang

Hãy mặc em đi - ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Cha - nhóm MTV

Khi người lớn cô đơn - ca sĩ Phạm Hồng Phước

Hãy thứ tha cho em - ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Nhóm nhạc được yêu thích nhất:

Nhóm MTV

Nhóm Bee.T

Nhóm 365

Nhóm V.music

Nhóm The men           

Phan Anh