Minh Hằng massage cho thí sinh nhí ngay trên sân khấu

(Dân trí) - Ngoài việc dùng hình ảnh dễ thương, đáng yêu của mình, giám khảo Minh Hằng còn dùng nhiều “chiêu trò” để dụ dỗ thí sinh về đội của mình. Từ việc tặng kẹo, đồ chơi cho đến massage cho thí sinh ngay tại sân khấu.

 
Minh Hằng massage cho bé Phan Thùy Dương ngay trên sân khấu
Minh Hằng massage cho bé Phan Thùy Dương ngay trên sân khấu

Sau phần thi  dancesport và nhảy hiện đại với những bước nhảy khá điêu luyện và chuyên nghiệp, bé Phan Thùy Dương khiến cả 3 cặp giám khảo đều “phát cuồng” và muốn có trong đội của mình. 

Giám khảo Đoan Trang cũng không thua kém khi dụ dỗ thí sinh bằng cách: “
Giám khảo Đoan Trang cũng không thua kém khi dụ dỗ thí sinh bằng cách: “Nhà cô có em Sol, con được chơi với em Sol và cô thương con, cô coi con như là con của cô. Cô cũng sẽ tập cho con nhiều điều hay. 

Nữ ca sĩ Thủy Tiên mang bé Gạo ra chiêu dụ thí sinh
Nữ ca sĩ Thủy Tiên mang bé Gạo ra "chiêu dụ" thí sinh

Bất ngờ, nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng phản pháo: “Cô thấy cô Minh Hằng có nhiều đồ chơi, cô Đoan Trang thì nói cũng rất hay nhưng cô và chú Lâm Vinh Hải sẽ làm điều tốt nhất cho con. Con biết là cô có bé Bánh Gạo ở nhà, Bánh Gạo cũng trạc tuổi con và con có thể chơi với Bánh Gạo được. Cô Minh Hằng bận lắm, cô ấy hay đi diễn không chơi với con được nhiều, còn cô nếu bận thì có Bánh Gạo ở nhà chơi với con. Bánh Gạo ở nhà có nguyên một phòng đồ chơi, một phòng kẹo.

Cả khán phòng bật cười với những cách “chiêu dụ” thí sinh khá "quái chiêu" của các cặp giám khảo. Nhưng cuối cùng bé Phan Thùy Dương vẫn chọn về đội Minh Hằng  - Phan Hiển.

Đỗ Trọng Long Khánh 
Đỗ Trọng Long Khánh 

Trong tập 2 này, Minh Hằng cũng có thêm được một thí sinh là bé Đỗ Trọng Long Khánh  khi thuyết phục: “Nãy giờ hai đội kia chê con té lên té xuống nhưng đối với cô đó không phải là té, đó là sáng tạo để con xử lí tình huống. Phải tạo ra tình huống, mình phải biết phát triển, chứ mình không nên đi theo lề lối cũ. Tụi con còn rất nhỏ, lên sân khấu người lớn còn mất bình tĩnh, huống gì nhỏ như tụi con.

Cách nói hơi “khoa trương” này của Minh Hằng bị MC Đại Nghĩa “lật tẩy”. Tuy nhiên, sự dễ thương và ngọt ngào đã giúp Minh Hằng chiến thắng 2 giám khảo còn lại để mang về thí sinh tài năng cho đội của mình.

Bé Nguyễn Thị Thu Trang
Bé Nguyễn Thị Thu Trang

Cũng trong tập này, giám khảo Thủy Tiên và Lâm Vinh Hải chọn được 3 thí sinh. Đầu tiên là bé Nguyễn Thị Thu Trang với phần thi dancesport, hip hop đã chinh phục được Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải nhưng 2 giám khảo còn lại không chọn nên không có phần “tranh giành” xảy ra ở phần thi này.

Bé Ngô Ngọc Thiên Kim
Bé Ngô Ngọc Thiên Kim

Trong phần thi của bé Ngô Ngọc Thiên Kim thể hiện sinh động và câu chuyện bằng hình ảnh, hình thể hấp dẫn tiếp tục là sự cạnh tranh của Minh Hằng – Phan Hiển, Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải. Với phần thuyết phục của Lâm Vinh Hải: “Xuyên suốt bài nhảy vừa rồi chú Hải bị nổi da gà rất nhiều lần và chú nghĩ con cũng thích nhiều khía cạnh nhảy múa khác như: Jazz, Hiphop, Đương đại…về những phần đó, chú nghĩ chú tốt hơn chú Phan Hiển”, bé Thiên Kim đã chọn về đội Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải.

Bé Ngô Ngọc Thiên Kim

Cặp đôi Hà An và Hà Bảo Anh trong phần thi múa đầy cảm động của cặp đôi đã thuyết phục được cả 3 cặp giám khảo. Sau cùng, bé Bảo Anh về đội Thủy Tiên và bé Hà An về đội Đoan Trang – Hà Lê.

Bé Đặng Ngọc Châu Anh
Bé Đặng Ngọc Châu Anh

Trong tập 2, đội Đoan Trang có thêm được bé Đặng Ngọc Châu Anh sau khi thuyết phục: “ Con ở trên sân khấu không run, không hồi hộp và rất tự tin và đó là màu sắc của đội cô chú. Chú mong con về đội của cô chú vì bài diễn vừa rồi của con vẫn còn một số chỗ chưa đạt, nhưng khi về với cô chú rồi những điều chưa đạt ấy sẽ đạt và với gương mặt và cách diễn như con cùng với những kĩ thuật con đang có, cô chú sẽ làm cho con tỏa sáng".

Băng Châu

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng