MC Thành Trung khóc nghẹn khi kể về người cha quá cố

Vũ Mê

(Dân trí) - Khi cùng 2 con hát ca khúc về tình phụ tử, MC Thành Trung bật khóc vì nhớ đến người cha quá cố của mình.

Trong tập 4 của Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, các ông bố đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc pha trò để đến gần với các con. Điều này khiến không khí gia đình trở nên vui vẻ, nhộn nhịp.

Trở lại với căn bếp, MC Thành Trung gây bất ngờ với khả năng nấu nướng có nhiều tiến bộ. Thừa nhận là một người không biết nấu ăn, đặc biệt là rất sợ phải dùng dao, thế nhưng nam MC đã thành công trong việc cắt rau và làm nên một bữa ăn ngon miệng cho các con. 

MC Thành Trung khóc nghẹn khi kể về người cha quá cố - 1

MC Thành Trung mặc trang phục siêu nhân chơi đùa cùng các con (Ảnh: Chụp màn hình).

Không những vậy, Thành Trung còn cùng 2 bé Goku và Dino hát karaoke tại nhà. Anh và các con cùng nhau hát bài Khúc hát cha yêu.

Chia sẻ trong chương trình, Thành Trung khóc nghẹn khi kể kỷ niệm với người cha quá cố của mình. "Tôi nhớ ba tôi hơn tôi khá nhiều tuổi. Ba tôi 54 tuổi mới có tôi. Năm 21-22 tuổi, tôi trở về quê thì thấy ba bắt đầu già đi. Lúc đó tôi mới hiểu ba tôi sẽ không thể ở mãi với tôi được. Thế nên tôi mới hát bài hát đấy", nam MC nói.

MC Thành Trung khóc nghẹn khi kể về người cha quá cố - 2

Thành Trung bật khóc khi nói về người cha quá cố (Ảnh: Chụp màn hình).

Thành Trung hy vọng những giây phút vui vẻ trong Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân sẽ luôn in đậm trong trí nhớ của anh em Goku và Dino, chẳng hạn như khoảnh khắc lần đầu ăn món cha nấu, mặc đồ siêu anh hùng cùng cha... 

"Chỉ cần một hình ảnh nào đó còn đọng lại trong tâm trí các con thì đã là thành công rồi. Tôi là người trưởng thành từ những ký ức tương tự như thế nên tôi nghĩ các con sẽ phần nào giống tôi. Còn giống bao nhiêu phần thì cuộc đời các con sẽ trả lời. Hiện tại, tôi chỉ tạo cho các con những gì tốt nhất có thể", nam MC nói.