Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007

(Dân trí) - Theo kết quả thăm dò trên mạng Newsen, nữ hoàng gợi cảm của sóng nhạc K-Pop Lee Hyori đã được chọn là Biểu tượng của làng giải trí xứ Hàn năm 2007, bất kể sự xuất hiện của những gương mặt mới.

Đây là kết quả thăm dò ý kiến của 3917 người trong độ tuổi từ 20-30, kéo dài từ cuối tháng 11 tới giữa tháng 12. Lee Hyori được đánh giá cao bởi phong cách ăn mặc đa dạng, và có “gu” thời trang khá ổn.

 

Những kiểu trang phục trình diễn hay đời thường của cô đều nhanh chóng được các fan yêu nhạc trẻ xứ Hàn copy. Với 24,5% phiếu bầu, Lee Hyori còn qua mặt siêu mẫu Kate Moss (23,4% phiếu bầu), theo đánh giá của các fan Hàn Quốc.

 

Hơn nữa, phong thái biểu diễn trên sân khấu gợi cảm và trẻ trung cũng khiến Lee Hyori chiếm được cảm tình từ khán giả. So với Suh In Young, Chae Yeon hay Ivy, Lee Hyori vẫn là biểu tượng gợi cảm số một của âm nhạc Hàn Quốc trong năm nay.

 

Một số hình ảnh về Biểu tượng của làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - nữ ca sĩ Lee Hyori:

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 1
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 2
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 3
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 4
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 5
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 6
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 7
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 8
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 9
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 10

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 11
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 12
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 13

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 14
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 15
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 16

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 17
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 18
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 19

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 20

 

Mời các bạn thưởng thức ca khúc "Toc Toc Toc" của nữ ca sĩ Hàn Quốc Lee Hyori:

 

 

Các độc giả của Newsen cũng hoàn toàn nhất trí bỏ phiếu bình chọn kiểu tóc tém của nữ diễn viên Yoon Eun Hye trong bộ phim truyền hình Coffee Prince Shop No1 với 67,6% phiếu bầu. Kiểu tóc này được các khán giả trẻ nhận xét: “cá tính, đáng yêu nhưng vẫn rất quyến rũ”.

 

Kiểu tóc ngắn của Yoon Eun Hye còn tạo nên trào lưu xuống tóc trong giới ca sĩ nghệ sĩ Hàn Quốc. Sau Yoon Eun Hye, Chae Yeon, Park Shin Hye cũng cắt tóc tém để làm mới bản thân mình. Nhiều cô gái châu Á cũng học thần tượng và chọn cho mình kiểu tóc tém lạ mắt nhưng rất hiện đại này.

 

Kiểu tóc tém gây "sốt" trong năm 2007 của Yoon Eun Hye:

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 21

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 22
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 23

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 24
 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 25

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 26

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 27

 

Kiểu tóc của Yoon Eun Hye đã được Chae Yeon và Park Shin Hye học hỏi:

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 28
Nữ ca sĩ Chae Yeon

 

Lee Hyori: Biểu tượng làng giải trí xứ Hàn năm 2007 - 29

Nữ diễn viên tuổi teen Park Shin Hye - Cô từng góp mặt

trong bộ phim truyền hình "Nấc thang lên thiên đường"

 

Mi Vân

Theo Kpop

Dòng sự kiện: Lee Hyori năm 2008