Hoa hậu Mai Phương lần đầu về quê sau đăng quang, bật khóc khi gặp bố mẹ

B.Phương

(Dân trí) - Đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương vừa có chuyến về Đồng Nai hôm 31/8. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu về quê sau đăng quang.

Trong buổi giao lưu, gặp gỡ người hâm mộ của Hoa hậu Mai Phương tại quê nhà, bố mẹ của cô đã bí mật xuất hiện, không báo trước. Khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ bước ra, đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 rưng rưng nước mắt.

Mai Phương cho biết suốt từ đêm chung kết hôm 12/8 đến nay, do lịch trình bận rộn nên cô vẫn chưa thể sắp xếp gặp bố mẹ. Chính vì vậy, giây phút hội ngộ người thân tại quê nhà có ý nghĩa rất lớn với người đẹp.

Hoa hậu Mai Phương lần đầu về quê sau đăng quang, bật khóc khi gặp bố mẹ - 1

Mai Phương xúc động khi gặp lại bố mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu Mai Phương lần đầu về quê sau đăng quang, bật khóc khi gặp bố mẹ - 2

Người đẹp hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương của gia đình, người hâm mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu Mai Phương lần đầu về quê sau đăng quang, bật khóc khi gặp bố mẹ - 3

Hoa hậu bên bố mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chuyến về thăm nhà lần này, nàng hậu sinh năm 1999 cũng đã có những hoạt động ý nghĩa.

Điểm đến đầu tiên của Mai Phương là Văn miếu Trấn Biên - một trong những di tích lâu đời với hơn 300 năm tuổi và là nơi bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa, giáo dục của Biên Hòa.

Tiếp đó, người đẹp còn có những hoạt động từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật tại Biên Hòa và trao học bổng cho sinh viên.

Hoa hậu Mai Phương lần đầu về quê sau đăng quang, bật khóc khi gặp bố mẹ - 4

Hoa hậu Mai Phương thắp hương tại Văn miếu Trấn Biên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, cao 1,7m, số đo 3 vòng 82-63-92cm. Người đẹp từng đoạt giải Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Đồng Nai, hiện theo học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, điểm IELTS 8.0.