Á hậu Hoàng Thùy: "Nếu mẹ còn đủ tuổi, tôi sẽ đưa mẹ đi thi Hoa hậu"

Triết Lý

(Dân trí) - Đảm nhận vai trò giám khảo đồng thời là người hướng dẫn các thí sinh Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022, Á hậu Hoàng Thùy không ngần ngại chia sẻ mong muốn mẹ của mình cũng đi thi Hoa hậu nếu đủ tuổi.

Thời gian qua, Hoàng Thùy có phần kín tiếng hơn sau một số vụ ồn ào. Hồi đầu năm, cô từng nhận được lời mời làm huấn luyện viên cho chương trình truyền hình thực tế của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân, người đẹp đã không thể đồng hành.

Khi đó, cư dân mạng để lại bình luận cho rằng cô có "khuôn mặt không hợp Hoa hậu, chỉ hợp Next Top Model thôi". Đáp lại, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết cô thấy gương mặt và cá tính của mình rất hợp Hoa hậu nên mới có thể vượt qua hơn 70 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác để vào thẳng top 20 của Hoa hậu Hoàn vũ 2019. "Điều đó đủ chứng minh vẻ đẹp và cá tính để giám khảo chọn Hoa hậu rất đa dạng", Hoàng Thùy đáp trả.

Á hậu Hoàng Thùy: Nếu mẹ còn đủ tuổi, tôi sẽ đưa mẹ đi thi Hoa hậu - 1

Á hậu Hoàng Thùy hướng dẫn kỹ năng trình diễn sân khấu cho các thí sinh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hôm 28/8, người đẹp gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện với vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 cùng ca sĩ Lâm Khánh Chi, người mẫu Diệp Lâm Anh...

Cuộc thi được tổ chức theo dạng chương trình truyền hình thực tế, tập trung vào quá trình huấn luyện, đào tạo kỹ năng, thần thái trình diễn trên sân khấu. Vì thế, Á hậu Hoàng Thùy còn là người trực tiếp hướng dẫn các thí sinh, giúp họ có thể "lột xác" ấn tượng.

Chia sẻ về vai trò này, Hoàng Thùy nói: "Tôi từng làm giám khảo rất nhiều cuộc thi nhưng thường là các cuộc thi dành cho những bạn dưới 28 tuổi. Điều đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam là độ tuổi dự thi từ 26 đến 45. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp phụ nữ có thêm nhiều cơ hội để tham gia một đấu trường nhan sắc mà không bị giới hạn". 

Hoàng Thùy cho rằng thí sinh Hoa hậu Quý bà là những người đã có gia đình, có sự nghiệp tương đối vững chắc, điều này tạo nên sự khác biệt lớn. "Cuộc thi giúp cho những phụ nữ có môi trường để thể hiện bản thân và cơ hội để cống hiến cho xã hội. Nếu mẹ tôi còn đủ tuổi, tôi cũng mong muốn mẹ tham gia cuộc thi này (cười). Nhưng rất tiếc, mẹ tôi đã quá độ tuổi quy định của cuộc thi", người đẹp nói.

Á hậu Hoàng Thùy: Nếu mẹ còn đủ tuổi, tôi sẽ đưa mẹ đi thi Hoa hậu - 2

Á hậu Hoàng Thùy và mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp gốc Thanh Hóa cũng thẳng thắn cho biết, các thí sinh tham gia cuộc thi là những người đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nên cô chủ yếu hướng dẫn về kỹ năng trình diễn, kỹ năng đứng trên sân khấu và làm sao để họ phù hợp với một cuộc thi Hoa hậu.

Khi được hỏi có e ngại hay gặp khó khăn trong quá trình hướng dẫn những người lớn tuổi hơn mình, người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ: "Bản thân tôi đã tiếp xúc với rất nhiều hội nhóm, cũng như các chương trình về phụ nữ, qua đó tôi cũng đã có cơ hội tiếp xúc với các phụ nữ lớn tuổi hơn mình rất nhiều".  

Hoàng Thùy sinh ra ở Thanh Hóa. Tuổi thơ của cô là những ngày tháng khó khăn, phải làm nhiều việc để kiếm sống. Dù vậy, bố mẹ của Hoàng Thùy vẫn cố gắng hết sức cho cô và các chị em đến trường.

Từ xuất phát điểm là Quán quân của một cuộc thi tìm kiếm người mẫu, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đoạt danh hiệu Á hậu 1. Năm 2019, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2019 và vào đến top 20 chung cuộc. Hiện tại, Hoàng Thùy là gương mặt khá nổi bật trong làng mốt Việt.