Hồ Hoài Anh: “Tôi sẽ khắt khe với “gà nhà” ở Giọng hát Việt Nhí 2014”

(Dân trí) - Lần thứ hai ngồi vào chiếc ghế đôi huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2014 cùng với bà xã Lưu Hương Giang, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh không giấu được cảm xúc háo hức trước khi mùa giải mới của cuộc thi bắt đầu.


Chào anh, chúc mừng anh và chị Lưu Hương Giang đã trở lại ngôi nhà Giọng hát Việt Nhí, cảm xúc của anh và bà xã thế nào khi lần thứ hai đảm nhận vai trò huấn luyện viên?Lý do nào khiến vợ chồng anh tiếp tục nhận lời tham gia chương trình?

Mặc dù đã tham gia mùa trước rồi nhưng phải nói là chúng tôi vẫn thấy rất háo hức để chờ đợi cuộc thi năm nay. Như mọi người cũng thấy, chương trình này không giống với các chương trình khác, có thể nói cụ thể là so với Giọng hát Việt của người lớn thì Giọng hát Việt Nhí ít có sự “hơn thua” hay đối kháng nhau. Chính sự hồn nhiên của các em thí sinh cùng với sự tha thiết của ban tổ chức là lý do khiến chúng tôi quyết định tiếp tục tham gia cuộc thi năm nay.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã gây ấn tượng tại
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã gây ấn tượng tại Giọng Hát Việt Nhí 2013

Nhưng anh có lo ngại rằng khán giả sẽ nhàm chán với sự trở lại của anh và chị Lưu Hương Giang trên ghế nóng, trong khi hai huấn luyện viên Thanh Bùi và Hiền Thục đều đã rời vị trí này?

Đó cũng là điều mà chúng tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nhận lời tham gia năm nay. Nhưng chính vì sự hồn nhiên, đáng yêu của các thí sinh nhí và chúng tôi lại rất thích gần gũi với trẻ con nên những điều đó đã giúp chúng tôi lấn át đi nỗi lo sợ mà bạn nói. Hơn nữa, trước sự nhiệt tình từ ban tổ chức dành cho mình, chúng tôi cũng muốn thử thách bản thân và xem cảm giác khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở mùa thứ hai có gì mới so với năm ngoái không.

Liệu rằng, khi tham gia mùa thứ hai, anh và vợ mình có lặp lại hình ảnh cũ của năm ngoái và dẫn đến tình trạng “một màu”? Nếu vậy, anh sẽ có hướng xử lý như thế nào để màu sắc của đội mình đa dạng và khác biệt hơn so với năm ngoái?

Tôi nghĩ, vai trò của huấn luyện viên Giọng hát Việt Nhí có hai phần chính là: Nhận xét, trò chuyện với các thí sinh và Huấn luyện các thí sinh. Về mặt huấn luyện, năm trước chúng tôi cũng nhận được một số ý kiến cho rằng đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang có cách lựa chọn và huấn luyện thí sinh nghiêng về tính học thuật nhiều quá. Thế nên, năm nay chúng tôi vẫn giữ màu sắc chủ đạo của mình nhưng sẽ hướng đến các thí sinh có phong cách hiện đại hơn, cởi mở hơn để đa dạng màu sắc của đội mình. Phần còn lại là nhận xét và trò chuyện với các thí sinh, tôi cũng như Lưu Hương Giang sẽ cố gắng phát huy sự ăn ý và tung hứng với nhau, để tạo sự tươi mới cho chính mình.

Vợ chồng anh là cặp đôi huấn luyện viên giành chiến thắng trong mùa giải đầu tiên rồi. Anh có nghĩ đây sẽ là lợi thế thu hút các thí sinh về đội mình trong năm nay?Vì có thể các thí sinh nhí sẽ nghĩ rằng,năm ngoái đội của cô chú Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã giành giải nhất nên các em chọn về với cô chú để có cơ hội chiến thắng cao hơn?

(Cười) Ôi… Tôi không nghĩ như vậy đâu, trẻ con chúng nó hồn nhiên lắm, không nghĩ xa như vậy đâu, chúng thích ai thì chọn người đó thôi. Mà hơn nữa, tôi nghĩ tâm lý của các phụ huynh là thế này: Khi họ thấy đội nào đó càng có nhiều đối thủ mạnh thì họ sẽ khuyên các con của mình chọn đội khác để có thể giảm mức độ cạnh tranh với nhau và có nhiều cơ hội đi vào các vòng sau hơn.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và quán quân Quang Anh trong đêm chung kết
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và quán quân Quang Anh trong đêm chung kết Giọng hát Việt Nhí năm ngoái

Có thông tin là sau khi vợ chồng anh giúp Quang Anh giành được giải quán quân Giọng hát Việt Nhí năm ngoái, nhiều phụ huynh đã tìm đến anh để gửi gắm con em đi học? Vậy nếu các học trò của anh tham gia vào cuộc thi năm nay, liệu rằng có một sự thiên vị nào đó dành cho “gà nhà” không?

Đúng như bạn nói là sau ngôi quán quân của Quang Anh năm ngoái, chúng tôi có nhận được nhiều lời gửi gắm học trò của các phụ huynh. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi thế này, đã là “gà nhà”, là học trò của mình thì lại càng phải khắt khe hơn và nếu có thiên vị thì sẽ thiên vị đồng đều hết tất cả các thí sinh khác nữa (cười)

Gần như dàn huấn luyện viên năm nay cũng đã được hé lộ đầy đủ. Nếu không có gì thay đổi thì ca sỹ Lam Trường và Cẩm Ly sẽ ngồi ghế nóng cùng vợ chồng anh chị. So với hai ca sỹ trên thì anh thấy vợ chồng mình có lợi thế gì?

Thứ nhất, tôi nghĩ là chúng tôi đã tham gia được một mùa nên kinh nghiệm là điều mà chúng tôi có lợi thế hơn so với hai huấn luyện viên còn lại, họ đều là lần đầu tiên đảm nhận vai trò này tại Giọng hát Việt Nhí. Chúng tôi cũng đã có con nên việc tiếp xúc với các bé trong cuộc thi cũng sẽ dễ dàng. Thứ hai, chúng tôi được ngồi vào chiếc ghế đôi và đó là thế mạnh không nhỏ khi cả hai vợ chồng có thể tung hứng và hỗ trợ cho nhau những gì người này có mà người kia còn khuyết chẳng hạn.

Về việc chọn bài hát cho các thí sinh nhí, anh thấy thế nào khi năm trước có một số ý kiến cho rằng, các bé hát ca khúc người lớn khá nhiều?

Tôi nghĩ vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng. Vì như mọi người cũng biết, trẻ em bây giờ lớn rất nhanh, tâm sinh lý phát triển sớm đôi khi người lớn còn chưa kịp cảm nhận được sự phát triển của chúng. Ngoài ra, các em cũng có sự yêu thích và cập nhật xu hướng âm nhạc mới nhanh không kém người lớn. Vì vậy, tôi nghĩ việc chọn bài hát người lớn cũng là bình thường, miễn sao nội dung bài hát đừng quá dung tục, thô thiển.

Bên cạnh đó, ban tổ chức và chúng tôi cũng đã xử lý bằng cách sửa lời bài hát sao cho phù hợp với các bé chẳng hạn. Mặt khác, các bé tham gia cuộc thi này, nhiều bé cũng rất tài năng, đôi khi các bài hát dành cho thiếu nhi đơn thuần thì lại chưa đủ “đô” về mặt kỹ thuật thanh nhạc của các bé. Nói như bà xã Lưu Hương Giang của tôi, kiểu như là “các em đã biết ăn cơm mà phải bắt các em ăn cháo” thì có thể tạo nên một tâm lý ức chế cho các em khi hát.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tự tin với kinh nghiệm đã có được ở mùa 1
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tự tin với kinh nghiệm đã có được ở mùa 1 Giọng Hát Việt Nhí

Có một mặc định rằng, các chương trình ở Việt Nam thường thì mùa sau sẽ giảm độ “nóng” so với mùa trước. Anh có lo ngại nếu như năm nay không có những nhân tố như Phương Mỹ Chi hay Quang Anh thì cuộc thi sẽ không còn “hot” nữa không?

Tôi nghĩ bạn nói cũng đúng đấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng, chính sự hồn nhiên, đáng yêu - tài sản quý giá nhất của các bé, sẽ là điều thu hút khán giả mà có thể các chương trình của người lớn không có được. Và câu hỏi của bạn cũng chính là lý do vì sao chúng tôi quyết định đồng ý trở lại với vai trò huấn luyện viên tại cuộc thi này. Chúng tôi muốn thử thách chính mình, để xem có vượt qua được những gì đã làm ở năm trước cũng như để cảm nhận sức nóng của mùa thứ hai có giống như mùa đầu tiên hay không.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh chị sẽ tiếp tục thành công trên chiếc ghế nóng Giọng hát Việt Nhí năm nay!

Cao Trí Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí