Lưu Hương Giang muốn thêm “2 muỗng muối” vào phần nhận xét của Dương Khắc Linh

(Dân trí) - Sau khi Dương Khắc Linh nhận xét phần trình diễn của thí sinh Thế Thanh, nữ huấn luyện viên cho rằng cần phải thêm 2 muỗng muối với phần nhận xét này của Dương Khắc Linh. Khi trước đó anh muốn thêm 2 muỗng đường để giọng hát của Thế Thanh được ngọt hơn.

Tối nay (19/9), tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra đêm liveshow 2 chương trình "Giọng hát Việt nhí" mùa 3.

Đêm nay, sẽ có 2 thí sinh của mỗi đội phải chia tay chương trình nên không khí cũng căng thẳng hơn đêm liveshow 1.

Thí sinh Nguyễn Hà Minh đến từ đội Dương Khắc Linh mở màn với ca khúc “Con cò”. Hà Minh đã có phần trình diễn hoành tráng cùng vũ đoàn và với chất giọng cao vút.
Thí sinh Nguyễn Hà Minh đến từ đội Dương Khắc Linh mở màn với ca khúc “Con cò”. Hà Minh đã có phần trình diễn hoành tráng cùng vũ đoàn và với chất giọng cao vút.

Lưu Hương Giang cảm thấy bất ngờ với giọng hát của Hà Minh và cô bé có phần mở màn xuất sắc.

Vũ Thị Hải Yến trình diễn ca khúc “Con yêu mẹ”, sáng tác của Quán quân giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My, ca khúc cũng từng được Thảo My trình diễn khi thi Giọng hát Việt. Hải Yến có chất giọng rất tốt, thể hiện đầy cảm xúc và tình cảm ca khúc về tình cảm của người con dành cho mẹ.
Vũ Thị Hải Yến trình diễn ca khúc “Con yêu mẹ”, sáng tác của Quán quân giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My, ca khúc cũng từng được Thảo My trình diễn khi thi Giọng hát Việt. Hải Yến có chất giọng rất tốt, thể hiện đầy cảm xúc và tình cảm ca khúc về tình cảm của người con dành cho mẹ.

 

Cẩm Ly chia sẻ thật lòng khi Hải Yến tập cô cảm thấy không ấn tượng, nhưng trong phần thi đêm nay, Hải Yến thể hiện rất tốt, chất giọng đầy, thoải mái thể hiện nốt cao và hoàn toàn làm chủ được sân khấu. Dương Khắc Linh cho biết Hải Yến là thí sinh tiến bộ nhất trong thời gian qua. Trước đây còn rụt rè, nhưng hiện tại bé đã rất tự tin khi trình diễn trên sân khấu.

Tiến Quang là thí sinh cuối cùng của đội Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc “Cánh chim lạc”. Với chất giọng rock mạnh mẽ, tự tin, Tiến Quang đã có phần trình diễn ấn tượng.
Tiến Quang là thí sinh cuối cùng của đội Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc “Cánh chim lạc”. Với chất giọng rock mạnh mẽ, tự tin, Tiến Quang đã có phần trình diễn ấn tượng.

Cẩm Ly ngạc nhiên với sự thay đổi của Tiến Quang khi tiến bộ với chất giọng dầy và đầy nội lực. Một phong cách hoàn toàn tiến bộ so với cách đây 1 năm, không còn rụt rè và “nhõng nhẽo” như trước.

Thế Thanh đến từ đội Cẩm Ly trình diễn tiết mục đầu tiên với ca khúc “Thương mẹ”. Thế Thanh đã có phần trình diễn đầy cảm xúc và tình cảm.
Thế Thanh đến từ đội Cẩm Ly trình diễn tiết mục đầu tiên với ca khúc “Thương mẹ”. Thế Thanh đã có phần trình diễn đầy cảm xúc và tình cảm.
Dương Khắc Linh nhận xét bình thường giọng hát của Thế Thanh rất tốt nhưng hôm nay giọng khàn nên trình diễn không tốt lắm. Dương Khắc Linh nghĩ cần 2 muỗng đường cho ngọt. Lưu Hương Giang trêu rằng cô muốn thêm “2 muỗng muối” vào phần nhận xét của Dương Khắc Linh.
Dương Khắc Linh nhận xét bình thường giọng hát của Thế Thanh rất tốt nhưng hôm nay giọng khàn nên trình diễn không tốt lắm. Dương Khắc Linh nghĩ cần 2 muỗng đường cho "ngọt". Lưu Hương Giang trêu rằng cô muốn thêm “2 muỗng muối” vào phần nhận xét của Dương Khắc Linh.

Cẩm Ly cho biết khi mới nhận bài Thế Thanh không hát được, cô cảm thấy thất vọng, nhưng sau đó thì thí sinh này đã rất cố gắng rất nhiều khi có phần thể hiện rất tốt. Cô đề cao sự cố gắng của thí sinh này.

Lan Vi thể hiện liên khúc hai ca khúc nhạc nước ngoài bằng chất giọng ngọt ngào, tình cảm và cả sự mạnh mẽ và đặc biệt là sự phá cách trong phần trình diễn giọng hát.
Lan Vi thể hiện liên khúc hai ca khúc nhạc nước ngoài bằng chất giọng ngọt ngào, tình cảm và cả sự mạnh mẽ và đặc biệt là sự phá cách trong phần trình diễn giọng hát.

Lưu Hương Giang chia sẻ cô muốn bùng cháy trong phần trình diễn của Lan Vy. Hồ Hoài Anh cho rằng Cẩm Ly đã chọn bài phù hợp cho thí sinh. Dương Khắc Linh khen phần phát âm tiếng Anh rất chuẩn.

Công Quốc biểu diễn ca khúc Làng quan họ quê tôi với chất giọng có đặc trưng riêng, vừa ngọt ngào, tình cảm nhưng vẫn vô cùng tha thiết. Tiết mục của Công Quốc chiếm được tình cảm của khán giả tại khán phòng và cả 4 huấn luyện viên đều ngạc nhiên về phần trình diễn xuất sắc của thí sinh nhí trong ca khúc rất khó.
Công Quốc biểu diễn ca khúc "Làng quan họ quê tôi" với chất giọng có đặc trưng riêng, vừa ngọt ngào, tình cảm nhưng vẫn vô cùng tha thiết. Tiết mục của Công Quốc chiếm được tình cảm của khán giả tại khán phòng và cả 4 huấn luyện viên đều ngạc nhiên về phần trình diễn xuất sắc của thí sinh nhí trong ca khúc rất khó.
Hằng My đến từ đội cặp đôi “Giang – Hồ” dự thi ca khúc tiếng Anh sở trường. Bất ngờ khi Hằng My vừa hát vừa tự đàn cho mình. Chất giọng trong trẻo khi trình diễn những nốt thấp nhưng mạnh mẽ, vang khi thể hiện những nốt cao của Hằng My rất ấn tượng.
Hằng My đến từ đội cặp đôi “Giang – Hồ” dự thi ca khúc tiếng Anh sở trường. Bất ngờ khi Hằng My vừa hát vừa tự đàn cho mình. Chất giọng trong trẻo khi trình diễn những nốt thấp nhưng mạnh mẽ, vang khi thể hiện những nốt cao của Hằng My rất ấn tượng.

Cẩm Ly rất thích hình ảnh của Hằng My khi trình diễn. Cô dành nhiều lời khen cho phần trình diễn của Hằng My bởi nét đẹp từ tạo hình cho đến giọng hát.

Đinh Thu Thủy trình diễn ca khúc Mặt trời ngày mới, như Thu Thủy chia sẻ cô bé rất thích các ca khúc âm hưởng dân gian đương đại. Trong phần biểu diễn này, Thu Thủy đã thể hiện nhập tâm và tốt phần trình diễn của mình.
Đinh Thu Thủy trình diễn ca khúc Mặt trời ngày mới, như Thu Thủy chia sẻ cô bé rất thích các ca khúc âm hưởng dân gian đương đại. Trong phần biểu diễn này, Thu Thủy đã thể hiện nhập tâm và tốt phần trình diễn của mình.

Cẩm Ly nhận xét phần đầu Thu Thủy trình diễn chưa tốt, nhưng phần sau cô bé thể hiện rất tốt, đặc biệt là nụ cười tươi và sáng bừng sân khấu.

Thí sinh Phương Khanh với sở trường opera trình diễn ca khúc “Dòng sông xanh”. Phương Khanh gây bất ngờ với phần biểu diễn của mình, chất giọng cao vút và chuyên nghiệp của Phương Khanh rất ấn tượng trong đêm thi này.
Thí sinh Phương Khanh với sở trường opera trình diễn ca khúc “Dòng sông xanh”. Phương Khanh gây bất ngờ với phần biểu diễn của mình, chất giọng cao vút và chuyên nghiệp của Phương Khanh rất ấn tượng trong đêm thi này.

Lưu Hương Giang cảm thấy rất căng thẳng trong phần trình diễn của Phương Khanh nhưng thí sinh của mình đã làm rất tốt. Cẩm Ly cho biết đây là một ca khúc rất khó, cô cảm thấy hồi hộp khi Phương Khanh biểu diễn nhưng Phương Khanh đã trình diễn rất tốt, và đã có một cái kết chương trình rất đẹp và trọn vẹn.

Thí sinh Thanh Thảo từng là thí sinh của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa trước biểu diễn ca khúc Ấn nút nhớ... thả giấc mơ.
Thí sinh Thanh Thảo từng là thí sinh của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa trước biểu diễn ca khúc Ấn nút nhớ... thả giấc mơ.

Phần quyết định chọn và loại chính là phần căng thẳng nhất đêm nay.

Lưu Hương Giang muốn thêm “2 muỗng muối” vào phần nhận xét của Dương Khắc Linh - 12

Nguyễn Công Quốc và Trần Khánh Linh được bình chọn cao nhất được vào vòng trong. Cẩm Ly căng thẳng nên muốn được suy nghĩ thêm. Cô không biết phải loại thí sinh nào bởi cả 6 thí sinh đều có những ưu điểm riêng. Cô mong các thí sinh cũng không buồn, không giận mình khi phải dừng chân. Sau một lúc suy nghĩ Cẩm Ly chọn Thế Thanh và Nhã Thy.

Đội Dương Khắc Linh với Hải Yến và Tiến Quang có lượt bình chọn cao nhất. Huấn luyện viên Dương Khắc Linh cũng cảm thấy khó xử khi quyết định chọn Hà Minh và Hà Vy.

Đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh thí sinh Trịnh Nguyễn Hồng Minh và Phạm Phương Khanh được bình chọn cao nhất. Cả hai cũng khá căng thẳng khi phải quyết định loại thí sinh của mình. Minh Tuyết và Thu Thủy. Sau phần quyết định của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh thí sinh Thu Thủy bật khóc nức nở ngay tại sân khấu.

Băng Châu

Ảnh: Nghĩa Thành

Lưu Hương Giang muốn thêm “2 muỗng muối” vào phần nhận xét của Dương Khắc Linh - 13
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí