Em trai được chọn đóng thế Paul Walker trong “Fast & Furious 7”

(Dân trí) - Sau một thời gian bàn bạc, nhà sản xuất cũng như đạo diễn của bộ phim Fast & Furious phần 7 đã chọn được giải pháp cho nhân vật của Paul Walker. Ngôi sao tài năng đột ngột tử nạn vào tháng 11 vừa rồi trong lúc bộ phim đang được thực hiện.

Paul Walker được xem là “linh hồn” của loạt phim Fast & Furious. Chính bởi vậy, sự ra đi đột ngột của anh vào tháng 11 vừa rồi sau tai nạn giao thông thảm khốc khiến cho cả êkip thực hiện bộ phim Fast & Furious đau lòng và “đau đầu”.

Paul qua đời khi phần 7 của bộ phim đang được thực hiện. Nhà sản xuất cũng như đạo diễn của bộ phim đều muốn giữ lại những hình ảnh của Paul và lựa chọn một giải pháp hợp lý với nhân vật của anh trong phịm. Họ quyết định sẽ không để nhân vật Brian O'Connor của Paul chết mà chỉ để cho anh nghỉ hưu trong phần 7 mà thôi. Và theo kế hoạch, bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào tháng 4 năm sau.

Paul Walker và Vin

Paul Walker và Vin Diesel trong phim Fast & Furious

Việc để nhân vật Brian O'Connor của Paul nghỉ hưu sẽ khiến các fan hài lòng và vẫn để cái tên Paul Walker xuất hiện trong danh sách những diễn viên tham gia bộ phim. “Vài tuần sau khi tai nạn khủng khiếp xảy ra, đạo diễn James Wan, biên kịch Chris Morgan, và giám đốc của hãng Universal - Jeffrey Kirschenbaum đều đồng ý sẽ vẫn giữ nguyên những cảnh phim mà Paul đã tham gia diễn xuất”, một nguồn tin cho hay.

Nhân vật Brain của Paul vẫn sẽ sống trong phần 7 của bộ phim dù anh không còn trên cõi đời này nữa. Chính việc thay đổi kịch bản khiến cho đạo diễn và biên kịch phải mất thêm thời gian nên lịch ra mắt của bộ phim sẽ bị lùi lại tới năm 2015. Một nguồn tin cũng hé lộ với tờ Mail Online rằng, em trai của Paul Walker, kém anh 13 tuổi Cody, đã được đề nghị đóng thế cho anh trong một số cảnh phim.

Paul và đồng nghiệp Jordana trong cảnh quay cuối cùng của anh trong phần 7 của bộ phim

Paul và đồng nghiệp Jordana trong cảnh quay cuối cùng của anh trong phần 7 của bộ phim Fast & Furious

Em trai của Paul, Cody (trái), được mời đóng thế cho anh trong bộ phim

Em trai của Paul, Cody (trái), được mời đóng thế cho anh trong bộ phim Fast & Furious

Sau tai nạn hồi tháng 11 của Paul, cả đoàn phim Fast & Furious đã quyết định tạm nghỉ để dành thời gian chia sẻ và giúp đỡ gia đình ngôi sao đoản mệnh. Đồng thời họ cũng gấp rút tìm kiếm một gương mặt có ngoại hình hao hao ngôi sao quá cố để thay thể anh trong một số phân cảnh chuyển giao của bộ phim Fast & Furious. Cuối cùng họ đã quyueets định chọn em trai của anh, Cody Walker (25 tuổi). Họ dự định sẽ quay phần lưng của Cody và quay từ xa rồi sử dụng công nghệ để ghép mặt Paul vào.

Nếu Cody đồng ý thì đây cũng là một cách để anh tưởng nhớ người anh trai quá cố của mình. Lựa chọn này vẫn đang được nhà sản xuất, biên kịch xem xét, cân nhắc. Vin Diesel, người anh em thân thiết với Paul lúc còn sống, vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh thân thiết của hai người trên trang Facebook như một cách thể hiện tình cảm với người anh em đã mất. “Cảnh phim cuối cùng mà chúng tôi thực hiện cùng nhau. Đó là một cảnh quay hoàn hảo, là niềm tự hào mà hai chúng tôi cùng chia sẻ với nhau trong bộ phim. Chúng tôi đang hoàn tất bộ phim, những thước phim kỳ ảo và giờ đây chúng tôi đã xa nhau… Bộ phim Fast and Furious 7 sẽ ra mắt vào ngày 10/4/2015”, Vin viết trên trang cá nhân.

Lẽ ra bộ phim Fast & Furious phần 7 công chiếu vào tháng 7/2014 nhưng do tai nạn thảm khốc của Paul mà kế hoạch ra mắt bộ phim bị lùi lại sang năm 2015. Hiện, đơn vị điều tra vẫn đang tập trung tìm kiếm nguyên nhân khiến Paul tử nạn. Họ khẳng định chiếc Porsche chở ngôi sao điện ảnh không có vấn đề gì trước khi đâm vào cây và phát nổ vào tháng 11 vừa rồi. Rất có khả năng tốc độ vượt quá mức cho phép là nguyên nhân khiến chiếc xe gặp nạn và khiến ngôi sao của Fast & Furious tử nạn.

Nhân vật Brian của Paul trong
a
Nhân vật Brian của Paul trong Fast&Furious sẽ không chết!

Mi Vân