Chi gần 167 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo thành cổ Diên Khánh hơn 230 năm tuổi

Trung Thi

(Dân trí) - Tỉnh Khánh Hòa quyết định chi gần 167 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo, xây mới một số hạng mục nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia thành cổ Diên Khánh.

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư) vừa có văn bản công bố công khai thông tin dự án Tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ chi gần 167 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng) để tu bổ, tôn tạo, xây mới với tổng cộng 12 hạng mục nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia thành cổ Diên Khánh.

Chi gần 167 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo thành cổ Diên Khánh hơn 230 năm tuổi - 1

Toàn cảnh thành cổ Diên Khánh (Ảnh: Trung Thi).

Cụ thể, tu bổ, tôn tạo, phục hồi tuyến thành đất của thành; xây mới tuyến đường lát gạch thẻ nằm ngoài theo đường ranh giới bảo vệ trong; xây dựng bãi đậu xe, khu vệ sinh công cộng; xây dựng 5 tiểu công viên, hệ thống điện; xây mới hệ thống cấp nước, thoát nước cho hào nước bao quanh thành cổ, hệ thống thu gom nước thải…

Thành cổ Diên Khánh thuộc thị trấn Diên Khánh được chúa Nguyễn xây dựng cách đây hơn 230 năm để phòng thủ, án ngữ và bảo vệ vùng đất Nam Trung Bộ tại thời điểm đó.

Tại thời điểm xây dựng, thành có 6 cửa gồm tả, hữu, đông, tây, tiền (hướng nam), hậu (hướng bắc). Đến năm 1823, 2 cửa tả, hữu bị phá bỏ, nay chỉ còn 4 cửa.

Chi gần 167 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo thành cổ Diên Khánh hơn 230 năm tuổi - 2

Thành cổ Diên Khánh được xây dựng cách đây hơn 230 năm (Ảnh: Trung Thi).

Tường thành chạy uốn khúc theo hình lục giác, dài gần 2.700m, cao chừng 3,5m. Mặt ngoài thành được đắp hơi thẳng đứng, mặt trong được đắp thoai thoải, 2 bên cổng có các bậc thang dùng làm đường lên xuống.

Năm 1988, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành quyết định xếp hạng thành cổ Diên Khánh là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.