Bạn trai bị tố gán nợ bằng clip nóng của Cảnh Điềm là nam thần thể thao

Mi Vân

(Dân trí) - Trương Kế Khoa đang là cái tên bị chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi cựu ngôi sao bóng bàn khiến hình ảnh, danh tiếng của nữ diễn viên Cảnh Điềm bị ảnh hưởng bởi vụ gán nợ bằng clip nóng.

Từ cuối tuần trước, Trương Kế Khoa bất ngờ bị tố dùng clip nhạy cảm của bạn gái cũ, nữ diễn viên Cảnh Điềm, để gán nợ nhằm thanh toán khoản tiền vay đánh bạc. Thông tin này gây rúng động dư luận bởi anh từng là một trong những vận động viên bóng bàn hàng đầu Trung Quốc. 

Bạn trai bị tố gán nợ bằng clip nóng của Cảnh Điềm là nam thần thể thao - 1

Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa đang là hai cái tên hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Trương Kế Khoa - Nam thần điển trai và tài năng của thể thao Trung Quốc

Trương Kế Khoa, sinh năm 1988, tại Sơn Đông (Trung Quốc) trong gia đình có truyền thống thể thao. Anh luyện tập bóng bàn từ năm mới 5 tuổi dưới sự giám sát của cha, một cựu vận động viên bóng bàn. Năm 14 tuổi, Trương Kế Khoa gia nhập đội tuyển dự bị quốc gia Trung Quốc. 

Năm 2010, Trương Kế Khoa giúp tuyển Trung Quốc chiến thắng tại Giải vô địch bóng bàn thế giới Moscow (Nga). Con đường sự nghiệp thể thao của Trương Kế Khoa rộng mở từ đây. Anh từng giành danh hiệu cúp Vô địch Thế giới năm 2011 và huy chương vàng Olympics London (Anh) năm 2012. 

Theo Sina, Trương Kế Khoa là một ngôi sao sáng trong làng thể thao của Trung Quốc. Nhờ các danh hiệu và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực này, Trương Kế Khoa là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, bỏ túi hàng trăm nghìn NDT. Năm 2012 và 2016, thu nhập của Trương Kế Khoa được ghi nhận là 13 triệu NDT (hơn 44 tỷ đồng) và 60 triệu NDT (204 tỷ đồng). 

Bạn trai bị tố gán nợ bằng clip nóng của Cảnh Điềm là nam thần thể thao - 2

Trương Kế Khoa từng là ngôi sao thể thao nổi tiếng của Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Năm 2019, Trương Kế Khoa thông báo giải nghệ vì bị chấn thương. Anh bắt đầu gia nhập showbiz Hoa ngữ. Anh góp mặt trong nhiều show truyền hình giải trí của Trung Quốc và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Tờ Sina tiết lộ, ngôi sao thể thao Trung Quốc vẫn kiếm được khoảng 10 triệu NDT  (34 tỷ đồng) mỗi năm sau khi giải nghệ. Trước khi dính bê bối bị tố dùng ảnh nóng của bạn gái cũ để gán nợ cờ bạc, Trương Kế Khoa là gương mặt đại diện của 16 nhãn hàng.

Với thu nhập khủng, Trương Kế Khoa có cuộc sống giàu sang. Anh sở hữu biệt thự sân vườn và bộ sưu tập siêu xe đáng nể. Chiếc xe đắt nhất của Trương Kế Khoa là Rolls-Royce Phantom, trị giá khoảng 4,7 triệu NDT (hơn 16 tỷ đồng).

Dù giàu có, nổi tiếng nhưng Trương Kế Khoa đã hủy hoại danh tiếng của chính mình bằng lối sống bê bối. Theo phóng viên Lý Vi Ngạo (người tố cáo Trương Kế Khoa dùng ảnh riêng tư của Cảnh Điềm gán nợ), ngôi sao thể thao Trung Quốc đánh bạc khoảng 20 năm. Cựu vận động viên Trung Quốc được mô tả mượn tiền tất cả người quen, đặc biệt là bạn gái giàu có trong showbiz để theo đuổi đam mê cờ bạc. 

Bạn trai bị tố gán nợ bằng clip nóng của Cảnh Điềm là nam thần thể thao - 3

Sau khi giải nghệ, Trương Kế Khoa gia nhập showbiz và kiếm được bộn tiền nhờ ngoại hình điển trai (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên Viên San San từng cho Trương Kế Khoa vay 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) trong thời gian hẹn hò. Sau khi chia tay, Trương Kế Khoa trốn biệt tăm. Viên San San phải nhờ Dương Mịch giúp đỡ mới lấy lại được tiền. 

Năm 2020, nữ diễn viên Kim Thần và Trương Kế Khoa có tham gia chung một chương trình truyền hình. Tại đây, nữ diễn viên có nhiều biểu cảm lạnh nhạt với nam thần bóng bàn. Khi được Trương Kế Khoa gọi bằng tên thân mật "Thần Thần", nữ diễn viên vẫn có biểu cảm lạnh lùng.

Cảnh Điềm, bạn gái từ năm 2017 đến năm 2019 của Trương Kế Khoa, cũng chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian bên anh. Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, Cảnh Điềm từng bị Trương Kế Khoa lợi dụng, lừa mất 10 triệu NDT (34 tỷ đồng) khi hai người còn yêu nhau. Ngôi sao thể thao được cho là dùng ảnh và clip riêng tư của bạn gái để làm vật thế chấp cho khoản vay 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) đánh bạc vào năm 2019. 

Bạn trai bị tố gán nợ bằng clip nóng của Cảnh Điềm là nam thần thể thao - 4

Cảnh Điềm từng cho bạn trai cũ 10 triệu NDT (34 tỷ đồng) khi hai người còn yêu nhau (Ảnh: Sina).

Sau đó, Trương Kế Khoa bỏ trốn và đẩy toàn bộ số nợ cho bạn gái cũ. Trong thời gian này, Cảnh Điềm bị chủ nợ của Trương Kế Khoa tống tiền bằng clip nóng nhưng cô đã nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Người này đã lĩnh án 7 năm tù giam và bị phạt 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) vì tội tống tiền từ năm 2020. 

Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, vụ án hình sự giữa Cảnh Điềm, Trương Kế Khoa và chủ nợ được cả showbiz Trung Quốc biết nhưng đến hôm nay mới được hé lộ. Hiện, Trương Kế Khoa đang đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ dư luận và bị nhiều thương hiệu cắt hợp đồng. Toàn bộ hình ảnh quảng cáo liên quan đến Trương Kế Khoa đều bị xóa, gỡ bỏ trên các phương tiện truyền thông. 

Cảnh Điềm đang trở thành nạn nhân để kẻ xấu lợi dụng, trục lợi 

Dù cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo cuối cùng về vụ việc và Cảnh Điềm chưa lên tiếng nhưng scandal hiện tại đã khiến "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" và Trương Kế Khoa trở thành hai cái tên hot nhất Trung Quốc. Các từ khóa như "nợ cờ bạc khủng", "video riêng tư của nữ diễn viên Cảnh Điềm", "tống tiền"... liên tục trở thành đề tài bàn luận gây chú ý trên mạng xã hội. 

Ngày 4/4 vừa qua, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc đã có văn bản công khai, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra ồn ào Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa gán nợ bằng ảnh và clip nóng. 

Bạn trai bị tố gán nợ bằng clip nóng của Cảnh Điềm là nam thần thể thao - 5

Nhiều người xấu cắt ghép hình ảnh của Cảnh Điềm vào các video có nội dung xấu để lừa đảo, kích thích sự tò mò của người dùng mạng (Ảnh: Sina).

Đồng thời, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc đề nghị làm rõ các tình tiết vu khống, quấy rối và bôi nhọ danh dự trong vụ việc của Cảnh Điềm. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc cũng yêu cầu xử lý các video nóng được cho là của Cảnh Điềm đang bị phát tán tràn lan trên mạng. 

Được biết, nhiều người đang lợi dụng vụ việc của Cảnh Điềm để lừa đảo trên mạng xã hội. Nhiều hình ảnh trong quá khứ của diễn viên bị chỉnh sửa, gắn với nội dung xấu nhằm kích thích sự tò mò của cộng đồng mạng. Nhiều trang báo của Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích hành động vô đạo đức này. 

"Trong chuyện này, phụ nữ không nên là tâm điểm của chủ đề chứ đừng nói là đối tượng bị bình luận, phán xét. Họ chẳng làm gì sai", tờ People's Entertainment chia sẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thương cảm với Cảnh Điềm bởi cô bỗng nhiên trở thành nạn nhân của những kẻ xấu và bị chính bạn trai cũ lợi dụng. 

Theo Sina/Sohu