Xôn xao thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai bán clip nóng để gán nợ 13 tỷ đồng

Mi Vân

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin, 3 clip nóng cùng hình ảnh riêng tư của Cảnh Điềm bị bạn trai cũ gán nợ. Ngay lập tức, bạn trai cũ của nữ diễn viên lên tiếng phản hồi.

Theo nguồn tin thân cận, bạn trai cũ của Cảnh Điềm - cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa thua nợ cờ bạc hơn 700.000 USD (gần 13 tỷ đồng) mà không thể trả nên anh đã mang clip nóng và hình ảnh riêng tư của mình và Cảnh Điềm gán cho chủ nợ.

Xôn xao thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai bán clip nóng để gán nợ 13 tỷ đồng - 1

Làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ bán clip nóng và hình ảnh nhạy cảm cho chủ nợ để giải quyết món nợ 700.000 USD (Ảnh: Sina).

Ngay lập tức, Trương Kế Khoa lên tiếng phủ nhận. Song, phóng viên Lý Vi Ngạo đã phản bác lại tuyên bố của Trương Kế Khoa và khẳng định việc cựu vận động viên dùng clip nóng gây sức ép với Cảnh Điềm là sự thật. Lý Vi Ngạo là phóng viên có tiếng, hoạt động lâu năm và sở hữu nhiều giải thưởng truyền thông của Trung Quốc. 

Theo phóng viên họ Lý, Cảnh Điềm là nạn nhân của vụ việc. Lý Vi Ngạo tiết lộ, Trương Kế Khoa dùng hình ảnh của anh và Cảnh Điềm để gán nợ. Dù vậy, Trương Kế Khoa vẫn không được xóa nợ và bị chủ nợ yêu cầu trả thêm. Trước yêu cầu của chủ nợ, Trương Kế Khoa bỏ trốn.

Do chủ nợ không tìm được Trương kế Khoa nên đã đem số ảnh nhạy cảm tống tiền Cảnh Điềm. Nữ diễn viên đã nhờ cơ quan chức năng điều tra và đệ đơn kiện người này lên tòa án. Hiện, chủ nợ đã nhận tội và lĩnh án ngồi tù. Được biết, Trương Kế Khoa cũng bị truy tố vì trốn nợ nhưng hòa giải thành công. 

Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, hành động của Trương Kế Khoa khiến Cảnh Điềm sống khổ sở. Cô gần như biến mất khỏi làng giải trí hơn một năm qua mà không đưa lời giải thích. Hiện, Cảnh Điềm vẫn giữ im lặng trước ồn ào bị bạn trai cũ dùng clip nóng gán nợ. 

Xôn xao thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai bán clip nóng để gán nợ 13 tỷ đồng - 2

Cảnh Điềm được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" và là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Cảnh Điềm, sinh năm 1988, được biết đến với biệt danh "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Trường Thành, Kong: Skull Island, Dragon Nest: Warriors' Dawn, From Vegas to Macau, Tư Đằng...

Tháng 5/2022, cô bị phạt hơn một triệu USD vì vi phạm luật quảng cáo của Trung Quốc. Lý do là Cảnh Điềm từng ký hợp đồng làm đại diện hình ảnh cho một công ty thực phẩm với quảng cáo rằng "có tác dụng ngăn ngừa hấp thu mỡ và đường". Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào chứng minh sản phẩm có tác dụng này.

Sau khi bị phạt, Cảnh Điềm đã gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô cho biết bản thân hối hận và đang thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu từ cơ quan chức năng. Nữ diễn viên thừa nhận không kiểm kỹ giấy tờ và thông tin sản phẩm trước khi nhận lời làm gương mặt đại diện.

Cô ý thức hành động bất cẩn của mình có thể gây ảnh hưởng xấu tới người tiêu dùng. Từ sau vụ việc, Cảnh Điềm hầu như không xuất hiện trên truyền thông hay tham gia các sự kiện của làng giải trí Hoa ngữ. 

Xôn xao thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai bán clip nóng để gán nợ 13 tỷ đồng - 3

Trương Kế Khoa - bạn trai cũ của Cảnh Điềm (Ảnh: Sina).

Cảnh Điềm hầu như cũng không chia sẻ chuyện tình cảm với khán giả. Nữ diễn viên từng hé lộ về một chuyện tình bí mật vào năm 2019. Theo Cảnh Điềm, mối tình này để lại cho cô nhiều vết thương lòng. Nữ diễn viên từng rơi vào trầm cảm, nhốt bản thân trong nhà và từ chối làm việc trong hơn một năm. Theo truyền thông Trung Quốc, chuyện tình mà Cảnh Điềm nhắc tới có thể là mối tình với Trương Kế Khoa. 

Trương Kế Khoa được biết đến là ngôi sao bóng bàn Trung Quốc. Anh được nhiều người biết đến sau khi giành Huy chương vàng nội dung đơn nam tại Thế vận hội London 2012. Từ năm 2019, Trương Kế Khoa rút khỏi các giải đấu lớn quốc tế vì tuổi tác và chấn thương triền miên.

Theo QQ, Trương Kế Khoa mê cờ bạc và bắt đầu lao vào trò đỏ đen từ năm 16 tuổi. Anh từng sang Macau, Myanmar, Campuchia chơi bài và nợ rất nhiều tiền. Sau khi từ bỏ sự nghiệp thể thao, Kế Khoa từng nghĩ tới việc bước chân vào showbiz để có thêm thu nhập, kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Kế Khoa ảm đạm, anh chỉ có thể tham gia một số show truyền hình giải trí. 

Theo Sohu, Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa hẹn hò vào năm 2018. Đến tháng 5/2019, hai người chia tay nhưng không công bố nguyên nhân. Trong khi Cảnh Điềm vẫn im lặng trước thông tin bạn trai cũ bán ảnh nóng của cô để kiếm tiền trả nợ cờ bạc thì Trương Kế Khoa đã đưa ra hai văn bản phủ nhận thông tin trên. 

Động thái không lên tiếng thanh minh cho bạn trai cũ của Cảnh Điềm khiến công chúng thêm tin vào việc cô bị Trương Kế Khoa lợi dụng. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả yêu mến điện ảnh Hoa ngữ cùng nữ diễn viên Cảnh Điềm. 

Xôn xao thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai bán clip nóng để gán nợ 13 tỷ đồng - 4

Cảnh Điềm im lặng trước thông tin tiêu cực hướng vào bạn trai cũ (Ảnh: Sohu).

Theo Sohu/Sina