Bằng chứng người đẹp Cảnh Điềm bị bạn trai cũ dùng clip nóng gán nợ

Mi Vân

(Dân trí) - Sự việc Cảnh Điềm bị bạn trai cũ - vận động viên Trương Kế Khoa dùng clip nóng và hình ảnh riêng tư của hai người để gán cho khoản nợ 700.000 USD (gần 13 tỷ đồng) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 1/4, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ, Trương Kế Khoa dùng 3 clip riêng tư và hình ảnh nhạy cảm gán nợ. Cựu vận động viên được cho là sử dụng hình ảnh riêng tư của "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" để thanh toán khoản nợ cờ bạc.

Bằng chứng người đẹp Cảnh Điềm bị bạn trai cũ dùng clip nóng gán nợ - 1

Cảnh Điềm và bạn trai cũ - Trương Kế Khoa đang là tâm điểm truyền thông Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa đủ nên chủ nợ của Kế Khoa đã liên lạc với Cảnh Điềm, trực tiếp tống tiền cô. Người này đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhận mức án 7 năm tù giam. Vụ việc trở nên nóng hổi khi Cảnh Điềm giữ im lặng trong khi Trương Kế Khoa liên tiếp đưa ra văn bản phủ nhận. 

Theo nguồn tin của Sohu, Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa từng hẹn hò vào năm 2017 và chia tay vào năm 2019. Trương Kế Khoa từng là vận động viên có tiếng của Trung Quốc nhưng anh giải nghệ từ năm 2019. Sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao, Kế Khoa gia nhập showbiz nhưng không quá thành công. 

Dù Trương Kế Khoa phủ nhận việc dùng clip nhạy cảm của bạn gái cũ để gán nợ nhưng ngày 2/4, nhiều trang tin của Trung Quốc đã đăng tải bằng chứng việc Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa dùng clip nóng để gán nợ. Theo đó, giấy nợ trị giá 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) được cho là của cựu vận động viên được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và các trang tin của Trung Quốc. 

Bằng chứng người đẹp Cảnh Điềm bị bạn trai cũ dùng clip nóng gán nợ - 2

Giấy vay nợ 5 triệu NDT của Trương Kế Khoa được phóng viên Lý Vi Ngạo công khai (Ảnh: Sina).

Trước khi giấy nợ này được chia sẻ, phía Trương Kế Khoa tuyên bố sẽ kiện người tung tin anh nợ nần, bán ảnh và clip nóng của Cảnh Điềm. Sự kiên quyết của Trương Kế Khoa khiến phóng viên Lý Vi Ngạo quyết định "làm đến cùng" bằng cách tung hình ảnh giấy vay nợ của nam diễn viên lên mạng xã hội. 

Theo Lý Vi Ngạo, Trương Kế Khoa gặp chủ nợ từ năm 2018. Đến năm 2019, nam vận động viên vay của người này 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) để đánh bạc. Trương Kế Khoa đưa ra 3 video và một bức ảnh nóng của nữ diễn viên để làm vật thế chấp.

Đến tháng 12/2019, Trương Kế Khoa trốn nợ, chủ nợ đã chuyển các video nhạy cảm này cho người đại diện của Cảnh Điềm, yêu cầu cô trả tiền thay. Lúc đầu, người này đòi nữ diễn viên chi 22 triệu NDT (74 tỷ đồng) để mua lại những hình ảnh nóng. Tuy nhiên, sau đó, người này chủ động giảm số tiền xuống còn 17 triệu NDT (57 tỷ đồng). Song, Cảnh Điềm kiên quyết từ chối và tìm luật pháp giải quyết. 

Bằng chứng người đẹp Cảnh Điềm bị bạn trai cũ dùng clip nóng gán nợ - 3

Cảnh Điềm vẫn im lặng trước vụ việc liên quan tới bạn trai cũ (Ảnh: Sohu).

Tháng 12/2020, tòa án phán quyết người tống tiền Cảnh Điềm 7 năm tù và nộp phạt hành chính 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng). Người này đã kháng cáo nhưng không thành công. Được biết, Trương Kế Khoa cũng có mặt tại tòa với tư cách nhân chứng. Anh bị chủ nợ kiện ra tòa nhưng sau đó được xử hòa giải. 

Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, Cảnh Điềm bị Trương Kế Khoa lợi dụng tình cảm suốt thời gian yêu nhau. Người đẹp thế hệ 8X đã chi hơn 10 triệu NDT (34 tỷ đồng) cho Trương Kế Khoa trả nợ. Cựu vận động viên nổi tiếng của Trung Quốc được mô tả là người mê cờ bạc và nợ nần triền miên. 

Phóng viên họ Lý cho biết, anh muốn công khai sự việc từ lâu nhưng hiện tại mới quyết định lên tiếng. Trước khi phơi bày sự việc ra ánh sáng, Lý Vi Ngạo bị người hâm mộ Trương Kế Khoa đe dọa nhiều lần. 

Hiện tại, vụ việc giữa Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa thu hút sự quan tâm của dư luận và truyền thông Trung Quốc. Nhiều người xót xa và tiếc nuối cho "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" vì dành tình cảm cho người không xứng đáng. Có thông tin cho rằng, việc dùng hình ảnh nóng của bạn gái để gán nợ là nguyên nhân khiến mối tình của Cảnh Điềm và Kế Khoa tan vỡ. 

Bằng chứng người đẹp Cảnh Điềm bị bạn trai cũ dùng clip nóng gán nợ - 4

Cảnh Điềm liên tục gặp vận xui từ năm 2022 (Ảnh: Sina).

Cảnh Điềm, sinh năm 1988, tại Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh (Trung Quốc) và bắt đầu đóng phim từ năm 2008. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và sự hậu thuẫn từ những nhà sản xuất có tiếng, Cảnh Điềm sớm được tham gia nhiều dự án lớn của Trung Quốc và Hollywood.

Cô đã giành được một số giải thưởng lĩnh vực diễn xuất gồm giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 10 cho vai diễn trong Special ID. Ngoài diễn xuất, Cảnh Điềm còn là đại sứ thương hiệu cho một số công ty lớn, gồm L'Oréal Paris và Dior. Từ tháng 5/2022, người đẹp tạm lui về ở ẩn sau sự việc bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo của Trung Quốc. 

Theo Sina/Stnn