Khách Việt mang trái cây vào Thái Lan: Cẩn trọng nếu không muốn phạt tù

Huy Hoàng

(Dân trí) - Du khách nước ngoài nếu mang trái cây tươi vào Thái Lan mà không có giấy phép sẽ đối diện với án tù và khoản tiền phạt khoảng 20.000 baht (gần 14 triệu đồng).

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Thái Lan chính thức lên tiếng cảnh báo du khách quốc tế và cả công dân nước mình, đặc biệt là những người đi du lịch Nhật Bản hoặc Hàn Quốc về nước, không được mang theo trái cây tươi khi nhập cảnh nếu không có giấy phép. 

Người phát ngôn bộ nông nghiệp Thái Lan nhấn mạnh, nếu muốn mang trái cây tươi từ nước ngoài phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Với những hành khách vi phạm đạo luật kiểm dịch thực vật sẽ bị phạt 20.000 baht (gần 14 triệu đồng), phạt tù một hoặc hai năm.

Khách Việt mang trái cây vào Thái Lan: Cẩn trọng nếu không muốn phạt tù - 1
Du khách nếm thử sầu riêng ở Thái Lan (Ảnh: Ifwego).

"Thời điểm này đang là mùa du lịch ở Thái Lan. Nhiều du khách quốc tế và cả người Thái thích mua các loại trái cây tươi như nho, hồng tại Nhật Bản hay Hàn Quốc vì chúng có giá rẻ hơn. Những hành vi này đều phạm luật, cho dù họ không biết hoặc không có ý định vi phạm", ông Rapeephat Chantarasriwong, Tổng cục trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan, nhấn mạnh.

Cũng theo vị quan chức này, tại các trạm kiểm dịch thực vật tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) đã tịch thu rất nhiều trái cây tươi do du khách mang vào Thái Lan. Nhiều người trong số này khai báo đã mua theo lời khuyên của hướng dẫn viên.

Những sản phẩm bị thu giữ đều được mang đi tiêu hủy ở nhiệt độ cao nhằm ngăn chặn những nguy cơ mầm bệnh gây suy yếu ngành nông nghiệp nước này.

Khách Việt mang trái cây vào Thái Lan: Cẩn trọng nếu không muốn phạt tù - 2
Một sạp hàng bán trái cây tươi trên đường phố ở Thái Lan (Ảnh: Trip).

Vào đầu tháng 4 năm nay, một du khách quốc tịch Australia bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Phuket vì nhập khẩu đu đủ và dừa mà không có đủ giấy tờ cần thiết.

Tháng 6/2022, một cặp du khách người Anh cũng bị chặn tại sân bay Bangkok do buôn lậu xoài. Theo cơ quan chức năng, cặp đôi này mang theo số lượng xoài lớn để trong hành lý.

Tương tự, tháng 10/2022, một nhóm khách du lịch từ Malaysia bị bắt tại sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok vì định mang sầu riêng khi nhập cảnh mà không có giấy tờ hợp lệ.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với các quan chức ở sân bay để lên kế hoạch thực hiện quy định. Vậy nên, nhằm hạn chế rắc rối, du khách Việt Nam không nên mang theo trái cây tươi khi nhập cảnh.

Theo số liệu từ Bộ Du lịch, năm 2022, Thái Lan đón khoảng 11,5 triệu khách quốc tế. So với năm 2021, con số này tăng đột biến khoảng 428.000 lượt. Năm nay, khi các lệnh hạn chế liên quan tới dịch bệnh được nới lỏng, Thái Lan đang kỳ vọng đón được 25 triệu lượt khách nước ngoài.