Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu "đèn đỏ" đến ẩm thực đã miệng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Yang Haiqun, 24 tuổi, du khách đến từ Thượng Hải cùng nhóm bạn nghĩ ngay tới việc đến phố đi bộ Khao San ở Bangkok để ăn và chơi xuyên đêm.

Nhắc tới Thái Lan, du khách sẽ nghĩ ngay tới thiên đường du lịch, giải trí và mua sắm nổi tiếng của khu vực Đông Nam Á.

Đến đây không chỉ dừng lại ở việc tham quan các danh thắng, đền chùa cổ và mua sắm ở trung tâm thương mại sầm uất, các tuyến phố đi bộ hoạt động về đêm là một trong những "đặc sản" thú vị được người Thái xây dựng thành nét đặc trưng riêng và phát triển hàng chục năm qua để hút khách.

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu
Ẩm thực đường phố trên đường Yaowarat của thủ đô Bangkok (Ảnh: BP).

Mỗi tuyến phố đi bộ ở Thái Lan được thiết kế theo kiểu mang đặc trưng riêng biệt. Đó có thể là một con phố tiệc tùng, phố ẩm thực hay phố có kiến trúc tuyệt đẹp. Bởi vậy, dù trong cùng một thành phố nhưng có sự khác biệt khiến du khách vừa bị hấp dẫn, vừa như thể ở các thế giới khác nhau.

Vào hầu hết một ngày mỗi tháng, những con phố này cấm tất cả các phương tiện giao thông, mang đến cho người dân cơ hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, hòa nhạc và biểu diễn để hút khách.

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu
Các nữ nhân viên trong một điểm ăn chơi ở Patpong (Ảnh: Open Sea).

Trong số hơn chục phố đi bộ ở Bangkok có thể chia thành 3 nhóm chính. Phố mang ý nghĩa "thuần túy" đi bộ để du khách trải nghiệm cuộc sống và ẩm thực, bao gồm phố đi bộ Khao San, Lamai, Silom, Yaowaraj hay Klong Ong Ang; phố đi bộ "tiệc tùng" thậm chí có cả khu đèn đỏ như Soi Cowboy, Royal City Avenue, Thonglor, Patpong; phố đi bộ thiên về mua sắm và chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh gồm phố Sukhumvit, Soi Rambuttri hay Maha Rat...

Dù được xây dựng theo nét đặc trưng riêng, nhưng tựu chung mỗi khu vực của phố đi bộ đều hướng tới mục đích cho du khách thêm nhiều trải nghiệm mới lạ, từ thưởng thức ẩm thực, bày bán đồ lưu niệm đặc trưng của người Thái, biểu diễn nghệ thuật đường phố cho tới "phố đèn đỏ" để khách vui chơi thư giãn.

Một trong những phố đi bộ lâu đời phải kể tới Khao San, vốn tiền thân là khu chợ lớn nổi tiếng. Nơi này hình thành cách đây hơn 20 năm, sau được hoàn thiện và phát triển thành điểm ăn chơi bậc nhất.

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu
Du khách nước ngoài hào hứng theo dõi pha biểu diễn tung món ăn của một quầy hàng đường phố ở Bangkok (Ảnh: BP).

Khao San hấp dẫn tới mức với nhiều du khách trẻ lần đầu hoặc nhiều lần tới Thái Lan, đây là một trong những nơi họ nghĩ tới đầu tiên khi đặt chân tới Bangkok.

Yang Haiqun, 24 tuổi, là một trong những người như vậy. Nhóm bạn đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi, nghĩ ngay tới việc đến Khao San để ăn và chơi xuyên đêm.

"Khao San rất tiện, gần như muốn ăn gì cũng có mà giá lại phải chăng", Haiqun nói.

Không phải ngẫu nhiên Khao San còn được nhiều khách gọi là "phố đi bộ Tây balo" bởi nơi này là điểm đến của khách du lịch bụi từ khắp nơi. Dù diện tích không lớn nhưng tuyến phố sở hữu nền văn hóa lịch sử lâu đời với nhiều khách sạn bình dân, quán bar và nhà hàng nằm rải rác.

Bên cạnh đó, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những món ăn đậm chất đường phố hay đồ ăn vặt đặc sản của Thái với giá bình dân tại đây. Ngay cạnh Khao San còn có một số điểm tham quan mang tính lịch sử truyền thống như pháo đài Phra Sumen, công viên Santi Chaiprakarn...

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu

Các cô gái ở phố đèn đỏ Soi Cowboy, Thái Lan (Ảnh: Trip).

Tiếp đó có thể kể tới Patpong, khu phố đèn đỏ lâu đời nhất ở Bangkok, nằm ở trung tâm của ngành công nghiệp tình dục của thành phố.

Khu đèn đỏ Patpong gồm hai phố song song được bao quanh bởi chợ đêm nổi tiếng, thường mở cửa từ 7 giờ tối tới 2h30 sáng hôm sau. Tuy diện tích nhỏ nhưng con phố sở hữu lượng quán bar và câu lạc bộ đêm dày đặc. Du khách vẫn thường rỉ tai nhau, Patpong chia thành 2 khu, một bên là chợ mua sắm sầm uất, còn khu còn lại là nơi để tìm "thú vui riêng".

"Tôi đến Thái nhiều lần cũng vì muốn xem những buổi biểu diễn của nhiều vũ công nóng bỏng. Họ rất thân thiện, nhưng nên chuẩn bị hầu bao nhiều một chút", John M, du khách đến từ North Miami, Mỹ, cho biết.

Và một tuyến phố đi bộ nổi tiếng khác ở Thái Lan hấp dẫn du khách trải nghiệm cuộc sống về đêm là Walking Street Pattaya. Tuyến phố đi bộ chính là một "quận đèn đỏ" nằm ở thành phố biển xinh đẹp Pattaya.

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu
Cuộc sống về đêm ở tuyến phố đi bộ ở Pattaya luôn sôi động (Ảnh: Trip).

Từ năm 2015, chính quyền thành phố đã quy hoạch các biển hiệu quá khổ trong nỗ lực cải thiện khả năng xe cấp cứu tiếp cận vào khu vực bên trong nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra. Bên trong phố đi bộ gồm nhiều nhà hàng hải sản, địa điểm trình diễn âm nhạc, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ đêm, khách sạn và thậm chí cả quầy bar di động.

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu
Đây là phố đèn đỏ nổi tiếng ở Thái Lan (Ảnh: Trip).

Giữ bầu không khí của những bữa tiệc âm thanh ánh sáng về đêm, những cô gái ăn mặc gợi cảm cùng điệu nhảy nóng bỏng lắc lư theo nhạc thu hút mọi ánh nhìn, càng khiến Walking Street Pattaya đúng với danh xưng "khu đèn đỏ gợi cảm nhất Thái Lan". Đây cũng là nơi phục vụ nhiều show trình diễn của người chuyển giới.

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu
Không khí đông vui ở Pub Street khi đêm xuống (Ảnh: Flickr).

Cũng như nhiều thành phố lớn ở Đông Nam Á, Siem Reap (Campuchia) hút khách bằng khu phố tây Pub Street với các khu giải trí, ẩm thực nhộn nhịp về đêm. Đến đây, du khách "choáng ngợp" với nhiều nhà hàng phong phú, thưởng thức món ăn Khmer truyền thống của Campuchia cho tới đồ ăn Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và nhà hàng món Âu.

Loại hình massage rất phát triển ở khu phố này. Nhân viên hầu hết là người Campuchia được đào tạo bài bản từng thao tác với mức giá phải chăng.

Phố đi bộ Thái Lan hút khách đủ chiêu: Từ khu
Quán xá tràn xuống lòng đường ở Jalan Alor (Ảnh: Trip Savvy).

Nằm ngay ở trung tâm phố ăn chơi Jalan Bukit Bintang, Jalan Alor là tuyến đường vui chơi nổi tiếng ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là con đường quy tụ nhiều nhà hàng ăn uống với ẩm thực phong phú từ Trung Quốc tới Ấn Độ với giá thành hợp lý. Càng về đêm, nơi này càng sôi động, mở cửa từ 9 giờ đêm tới 3 giờ sáng.