Đưa Hội An từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo

Công Bính

(Dân trí) - Thành phố Hội An, Quảng Nam đang phấn đấu để trở thành một trong những thành phố sáng tạo, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Chiều 2/2, UBND TP Hội An, Quảng Nam tổ chức báo cáo chuyên đề "Hội An: Từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo".

Đưa Hội An từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo - 1

UBND TP Hội An báo cáo chuyên đề "Hội An: Từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo" chiều 2/2.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết trong những năm qua, Hội An được biết đến là một thành phố di sản nổi tiếng trên toàn thế giới.

Phát huy thế mạnh vốn có của mình, Hội An không ngừng tiếp thu giá trị tinh hoa của di sản vật thể và phi vật thể cha ông để lại, từ đó bồi đắp các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người; phát huy sức sáng tạo để trở thành một điểm đến thu hút du khách toàn cầu.

Phó Chủ tịch TP Hội An khẳng định, hiện nay Hội An đang phấn đấu để trở thành một trong những thành phố sáng tạo, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

"Đây là cơ sở để Hội An xây dựng hồ sơ tham gia ứng cử gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong thời gian đến", Phó Chủ tịch TP Hội An nói.

Đưa Hội An từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo - 2

Du khách, người dân tham quan, trải nghiệm Hội An bằng hình ảnh 3D.

Lãnh đạo TP Hội An khẳng định những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại đã được ứng dụng mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, và ngành du lịch cũng không ngoại lệ.

Việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo của ngành du lịch.

Đồng thời tác động mạnh mẽ và đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Hội An phát huy hơn nữa sức mạnh nội tại; trong đó, có việc kết hợp giữa bảo tồn và phát huy các giá trị dân gian, giá trị truyền thống với công tác số hóa, hiện đại hóa cách thức tổ chức, khả năng truyền tải thông tin và giới thiệu hình ảnh một cách nhanh chóng, tối ưu nhất.

Trong thời gian qua, Hội An đã thực hiện một số dự án chuyển đổi số, trong đó có dự án Hội An Metaverse. 

Theo đó, các di tích, điểm tham quan trong khu phố cổ và các làng nghề truyền thống ở Hội An sẽ được số hóa bằng hình ảnh 3D, thuyết minh của hướng dẫn viên giọng địa phương bằng công nghệ AI  (trí tuệ nhân tạo).

Qua đó, du khách có cái nhìn thật hơn về hình ảnh Hội An cũng như những trải nghiệm mà họ sẽ có tại đây.