Du lịch Việt Nam tụt hạng sâu so với Thái Lan, điểm yếu là hạ tầng dịch vụ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Xét về chỉ số phát triển du lịch, Việt Nam giảm 7 bậc so với năm 2021, thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực gồm Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Theo báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), lượng khách du lịch quốc tế và những đóng góp của ngành du lịch vào GDP toàn cầu dự kiến sẽ quay trở lại mức trước đại dịch trong năm nay nhờ việc dỡ bỏ hạn chế đi lại liên quan tới Covid-19 và nhu cầu từ người dân.

Trong kết quả báo cáo được WEF công bố có đưa ra chỉ số phát triển du lịch (TTDI) của các quốc gia trên toàn thế giới.

Được biết, TTDI là bản nâng cấp của chỉ số năng lực cạnh tranh do WEF công bố 2 năm một lần dựa trên bối cảnh mới thời hậu Covid-19.

Du lịch Việt Nam tụt hạng sâu so với Thái Lan, điểm yếu là hạ tầng dịch vụ - 1
Du khách Nhật Bản chọn Việt Nam làm điểm đến nghỉ dưỡng vào tháng 5 vừa qua (Ảnh: Komachi).

Đáng chú ý ở chỗ, chỉ số phát triển du lịch của Việt Nam đã giảm 7 bậc so với năm 2021. Với số điểm 3,96, Việt Nam đứng vị trí 59.

Nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chỉ số phát triển du lịch của Việt Nam thấp hơn nhiều nước.

Đứng đầu trong khu vực là Singapore đạt 4,76 điểm, xếp vị trí thứ 13. Tiếp theo là Indonesia được 4,46 điểm, ở thứ hạng 22. Malaysia đứng vị trí thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á với 4,28 điểm, ở thứ hạng 35 trên toàn cầu. Thái Lan xếp thứ 47 và đạt 4,12 điểm.

Trong khi đó, Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 5, xếp sau hàng loạt các nước kể trên, chỉ cao hơn Philippines (hạng 69), Campuchia (hạng 86) và Lào (hạng 91).

Bộ chỉ số được WEF xếp hạng dựa trên 5 nhóm chính gồm môi trường hoạt động, chính sách và điều kiện hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch và sự bền vững của du lịch.

Du lịch Việt Nam tụt hạng sâu so với Thái Lan, điểm yếu là hạ tầng dịch vụ - 2
Với kết quả này, du lịch Việt Nam vẫn chưa thể vượt Thái Lan như kỳ vọng (Ảnh: Polly).

5 chỉ số trên được chia thành 17 lĩnh vực để chấm điểm, trong đó gồm cả an ninh an toàn, y tế và vệ sinh, chính sách mở cửa, hạ tầng du lịch, vận chuyển, tài nguyên tự nhiên, bền vững của môi trường... Bảng xếp hạng được WEF thực hiện tại 119 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Với kết quả này, soi vào bảng tham chiếu có thể thấy "điểm sáng" trong ngành du lịch Việt Nam năm nay là giá cả cạnh tranh được xếp vị trí 16 và an ninh an toàn xếp vị trí 23. Việt Nam cũng ghi điểm ở chỉ số tài nguyên thiên nhiên (hạng 26), tài nguyên văn hóa (hạng 28) và các tài nguyên khác ngoài nghỉ dưỡng giải trí (hạng 38). 

Mặc dù vậy, Việt Nam cũng bộc lộ những điểm yếu trong ngành du lịch đặc biệt là hạ tầng dịch vụ. Với chỉ số này, du lịch Việt Nam chỉ đạt 2,2 điểm, xếp hạng 89/119 trên toàn thế giới. Đây cũng là số điểm thấp nhất của Việt Nam trong 5 nhóm chỉ số của TTDI.