Cố đô Hoa Lư đón 10,5 vạn khách dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thái Bá

(Dân trí) - Từ ngày 9 - 11/4, tỉnh Ninh Bình đón 10,5 vạn lượt khách du lịch, có ngày các khu điểm đón lượng khách lên đến 49.000 lượt.

Ngày 12/4, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 9 đến 11/4) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón trên 10,5 vạn lượt khách du lịch.

Cố đô Hoa Lư đón 10,5 vạn khách dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương - 1

Du khách tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho hay, trong 100.556 lượt khách du lịch đến Ninh Bình kỳ nghỉ lễ vừa qua có 1.890 khách quốc tế.

"Cao điểm nhất là ngày 11/4, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón gần 49.000 lượt khách du lịch" - ông Mạnh thông tin.

Thống kê của ngành du lịch Ninh Bình cho thấy, các khu, điểm du lịch trên địa bàn như: Tràng An, Bái Đính, Thung Nham, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động… đông nghịt khách du lịch đến tham quan trở lại sau thời gian dài vắng bóng du khách.

Cố đô Hoa Lư đón 10,5 vạn khách dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương - 2

Quầy bán vé tại khu du lịch Tràng An luôn trong tình trạng quá tải trong những ngày nghỉ lễ vì đông kín du khách.

Tại chùa Bái Đính số lượng khách đến trong 3 ngày nghỉ là 19.480 khách; khu du lịch sinh thái Tràng An là 25.450 lượt khách; khu di tích Cố Đô - Hoa Lư là 19.000 khách; khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đón 5.363 lượt khách, vườn chim Thung Nham đón 15.500 lượt khách...

Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương hàng năm trùng với lễ hội Hoa Lư, vì thế du khách ngoài đến Ninh Bình tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích cũng trở về vùng đất Cố đô Hoa Lư để tham dự lễ hội truyền thống có từ nghìn năm nay.

Cố đô Hoa Lư đón 10,5 vạn khách dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương - 3

Lễ hội Hoa Lư 2022 diễn ra trong 3 ngày (từ 9 - 11/4) thu hút đông đảo du khách đến với vùng đất cố đô nghìn năm văn hiến.

Do có sự chuẩn bị từ trước, du khách đông nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự được đảm bảo. Các khu, điểm du lịch không xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo quy định.