Du lịch Thanh Hóa "hốt tiền" trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trần Lê

(Dân trí) - Sau nhiều năm ảnh hưởng dịch bệnh, phố biển Sầm Sơn lại tái diễn cảnh người dân và du khách ken đặc trên các bãi tắm. Du lịch Thanh Hóa đã bội thu trong kỳ nghỉ lễ khi đón gần nửa triệu lượt khách.

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 (từ ngày 9-11/4), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đón trên 460.000 lượt khách, tổng thu du lịch khoảng 520 tỷ đồng.

Trong đó, điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất phải kể đến thành phố biển Sầm Sơn với khoảng 300.000 lượt khách. Tiếp đến là khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn) đón 20.000 lượt khách; thành phố Thanh Hóa đón 21.600 lượt khách; khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 8.100 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đón 7.000 lượt khách…

Du lịch Thanh Hóa hốt tiền trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 1

Thành phố biển Sầm Sơn là điểm thu hút đông du khách nhất với khoảng 300.000 lượt.

Không chỉ du lịch biển mà các khu, điểm du lịch sinh thái, cộng đồng cũng thu hút đông du khách tham quan trong kỳ nghỉ lễ. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 3 ngày nghỉ lễ khu du lịch cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón 3.200 lượt khách; Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) đón 2.250 lượt khách; khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bến En (huyện Như Thanh) đón 1.000 lượt khách…

Thậm chí, nhiều nhà hàng, khách sạn tại thành phố biển Sầm Sơn và khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đã rơi vào tình trạng quá tải.

Trước khi mùa du lịch bắt đầu, tỉnh Thanh Hóa cũng như các ngành, địa phương đã chuẩn bị tốt những điều kiện về cơ sở vật chất đón khách tại các khu, điểm và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời siết chặt công tác quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối, quảng bá du lịch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách.