Phố đi bộ sầm uất ở Ninh Bình rơi cảnh "chết lâm sàng"
(Dân trí) - Phố đi bộ ở trung tâm thành phố Ninh Bình từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, "chết lâm sàng", không một bóng người.

Năm 2018 thành phố Ninh Bình khai trương tuyến phố đi bộ về đêm tại trung tâm thành phố, gần với khu, điểm du lịch, các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn để thu hút du khách mỗi dịp cuối tuần khi đến Ninh Bình du lịch.

Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động, phố đi bộ từng được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo cho thành phố Ninh Bình, hướng đến trở thành thành phố du lịch trong tương lai.

Năm 2018 và 2019, vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần phố đi bộ Ninh Bình đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực tại khu phố.

Để phục vụ cho khu phố, dịp cuối tuần thành phố Ninh Bình cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường gần khu phố để đảm bảo an toàn giao thông.

Từ khi bùng phát dịch Covid-19 cho đến nay, phố đi bộ ở Ninh Bình rơi tình cảnh vắng bóng người. Các ki ốt, hàng quán đều đóng cửa dài ngày vì không có người đến.

Từ đầu năm 2020 đến nay, phố đi bộ ở Ninh Bình đóng cửa, vì thế tình cảnh hoang tàn đã xảy ra tại đây. Khu phố vốn sầm uất, nhộn nhịp giờ bỏ không.

Nhiều hạng mục của khu phố được đầu tư hiện đại khang trang giờ bỏ hoang, thậm chí các thiết bị xuống cấp nhưng cũng không có ai duy tu, bảo dưỡng, nhòm ngó tới.

Các xe hàng, ki ốt để luộm thuộm làm cho khu phố vắng bóng người lại càng trở nên nhếch nhác hơn.

Chị Hoàng Phương ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình cho biết, trước đây mỗi dịp cuối tuần cả nhà chị đều ra đây vui chơi, khách du lịch đến đông nên khu phố náo nhiệt và vui tươi. Từ khi có dịch, khu phố trở nên hoang vu, không bóng người. Cơ sở hạ tầng được đầu tư tại đây giờ xuống cấp hết.

Theo quy hoạch phát triển du lịch, khu phố đi bộ sẽ trở thành trung tâm tham quan, mua sắm, giao lưu kết nối du khách khi đến Ninh Bình. Đây sẽ là điểm nhấn và điểm đến hấp dẫn giữ chân du khách. Tuy nhiên, mới hơn 3 năm hoạt động, hiện khu phố này đã rơi cảnh "chết lâm sàng", chưa biết ngày nào mới mở cửa trở lại.

Hàng loạt các ki ốt đóng cửa hơn 2 năm nay. Nhiều ki ốt chuyển sang bán trà đá, thuốc lào, nước giải khát phục vụ khách bình dân.

Nhìn khu phố được đầu tư khang trang sạch đẹp, giờ vắng lặng, xuống cấp, không một bóng người khiến người dân thành phố Ninh Bình không khỏi xót xa.