Bắn pháo hoa dịp Lễ hội Du lịch biển Quy Nhơn - Bình Định

Doãn Công

(Dân trí) - Theo kế hoạch, Lễ hội Du lịch biển Quy Nhơn - Bình Định với chủ đề "Quy Nhơn thiên đường biển" sẽ có màn bắn pháo hoa vào tối 29/4.

Ngày 3/4, ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết: Tiếp tục thực hiện chương trình hành động về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, ngành du lịch đang xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Du lịch biển Quy Nhơn - Bình Định năm 2022 với chủ đề "Quy Nhơn thiên đường biển".

Bắn pháo hoa dịp Lễ hội Du lịch biển Quy Nhơn - Bình Định - 1

Theo kế hoạch, Bình Định sẽ bắn pháo hoa đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Quy Nhơn - Bình Định năm 2022 vào tối 29/4 tới đây (Ảnh: Xuân Tuyến).

Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 7 tới, ngành du lịch tỉnh Bình Định sẽ có các hoạt động chính tổ chức như: Hội thảo bàn giải pháp phát triển du lịch Quy Nhơn - Bình Định; ký kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định với 3 hãng Hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways; khai mạc Lễ hội Du lịch biển Quy Nhơn - Bình Định năm 2022 vào tối 29/4 có bắn pháo hoa; tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Việt Nam 2022) tại Bình Định.

Ngoài các hoạt động nói trên, Sở Du lịch tỉnh Bình Định sẽ phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh, các địa phương tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao, võ cổ truyền, đua xe mô tô địa hình, dù lượn… để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

"Một trong những hoạt động mới mà ngành du lịch được UBND tỉnh giao xây dựng kế hoạch để trình tỉnh phê duyệt tổ chức là Lễ hội diều, Lễ hội dù lượn. Dự kiến năm nay sẽ tổ chức lần đầu và đưa hai môn này tổ chức thường niên vào những năm tiếp theo để tạo ấn tượng riêng, làm sản phẩm du lịch đặc trưng của Quy Nhơn - Bình Định", ông Thanh cho biết thêm.

Bắn pháo hoa dịp Lễ hội Du lịch biển Quy Nhơn - Bình Định - 2

Năm nay, Bình Định sẽ tổ chức lần đầu Lễ hội diều, Lễ hội dù lượn, sau đó sẽ tổ chức thường niên để tạo điểm nhấn cho du lịch Quy Nhơn (Ảnh: Thanh Hải).

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 400 cơ sở lưu trú với tổng số phòng đạt gần 12.000 phòng, trong đó các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn bao gồm: 1 khách sạn 5 sao và 10 khách sạn 4 sao đạt hơn 2.600 phòng, 12 khách sạn 3 sao đạt 678 phòng, 35 khách sạn 2 sao đạt 987 phòng, 35 khách sạn 1 sao 649 phòng và gần 300 cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch đạt hơn 7.000 phòng.

Trong 3 tháng đầu năm nay, lượng khách đến Bình Định đạt gần hơn 920 nghìn lượt, tăng 24%; doanh thu du lịch ước đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.