Tài xế nhận phạt 2,8 tỷ đồng vì lý do không ngờ dù chưa gây ra tai nạn
(Dân trí) - Do không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước trên đường cao tốc, một tài xế ở Thụy Sĩ vừa nhận mức phạt 110.000 USD (2,8 tỷ đồng) dù chưa gây ra những va chạm giao thông.
Theo thông tin đăng tải hôm 14/3, mới đây một tài xế Thụy Sĩ nhận án phạt hơn 110.000 USD (hơn 2,8 tỷ đồng) vì lái xe quá gần với chiếc xe phía trước trên đường cao tốc. Đáng nói ở chỗ, khoản tiền phạt này cao gấp đôi so với giá trị chiếc xe người tài xế sử dụng.
Truyền thông Thụy Sĩ cho biết, tài xế mắc lỗi không giữ khoảng cách và bám đuôi quá sát với chiếc xe phía trước dù không hề gây ra vụ va chạm tai nạn giao thông nào.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, họ bắt gặp vị luật sư này bám đuôi một chiếc xe khác trên đường cao tốc, nơi nối liền giữa 2 thành phố Zurich và Lausanne.

Tòa án địa phương trong buổi xét xử đầu tiên đã công bố đoạn video vi phạm và cho biết mức phạt dựa trên giá trị 50 ngày nộp thuế của người tài xế này.
Theo đó, số thuế mà tài xế đóng mỗi năm khoảng 1,8 triệu USD (hơn 45 tỷ đồng). Do vậy, mức phạt mà người này phải chịu là 110.000 USD (hơn 2,8 tỷ đồng). Được biết, tài xế trong vụ việc này là một luật sư 58 tuổi đến từ Aargau, một bang của Thụy Sĩ giáp biên giới với Đức.
Về phần mình, người tài xế cố gắng giải thích rằng, luật pháp Thụy Sĩ không có quy định rõ ràng về khoảng cách cấu thành hành vi bám đuôi quá sát với xe phía trước. Do vậy, người này cho rằng khoản tiền phạt trên không có hiệu lực.
Tại phiên tòa diễn ra hồi cuối tháng 2, Tòa án Tối cao Thụy Sĩ tuyên bố giữ nguyên phán quyết ban đầu và khoản tiền phạt 110.000 USD. Số tiền phạt này thậm chí còn cao gấp đôi so với giá trị chiếc xe ô tô mà người tài xế sử dụng vào thời điểm vi phạm.
Hình ảnh được cảnh sát cung cấp cho thấy, chiếc xe của vị luật sư gần như bị kẹt vào xe phía trước. Tòa án cho rằng, đây là bằng chứng đầy đủ để giữ nguyên mức tiền phạt.
Ngoài ra, người tài xế còn phải đóng thêm tiền án phí và phí tổ chức phiên tòa. Tổng cộng số tiền là 14.500 USD (370 triệu đồng). Tuy nhiên nếu trong vòng 2 năm liên tục, người này không tái phạm lỗi thì khoản phạt này có thể được hoãn.
Tại Thụy Sĩ, luật pháp quy định mức phạt tiền lỗi vi phạm giao thông dựa trên thu nhập cá nhân của người vi phạm. Trong đó bao gồm cả tiền đóng thuế hàng năm của mỗi người. Như vậy, với người có thu nhập cao, chỉ cần mắc lỗi nhỏ cũng sẽ khiến họ mất khoản tiền phạt rất lớn.
Được biết, quốc gia châu Âu này là một trong số ít những nơi tính tiền phạt vi phạm lỗi giao thông dựa trên thu nhập chịu thuế của người vi phạm nhằm đảm bảo rằng cả người giàu và người nghèo đều phải chịu trách nhiệm.