Sau Tết bánh kẹo chất đống ngoài bãi rác tại "thủ phủ" sản xuất La Phù

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Nhiều loại bánh kẹo, đồ ăn nhanh như xúc xích, trà sữa, khoai tây sấy... còn nguyên bao bì được chất đống tại bãi rác thuộc "thủ phủ" La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.

Nhiều ngày nay, tại bãi rác tự phát gần đường tàu thuộc xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, số lượng lớn bánh kẹo, đồ ăn nhanh được đổ thành đống dù còn được đựng trong thùng hoặc các bao nilon.

Sau Tết bánh kẹo chất đống ngoài bãi rác tại "thủ phủ" sản xuất La Phù (Video: Nguyễn Ngoan - Hồng Hạnh).

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 5/2, rác thải lẫn bánh, kẹo tràn ra đường, ảnh hưởng tới giao thông. Nhiều gói kẹo, bánh bị bung ra xen lẫn với rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối, kéo theo ruồi nhặng ở khắp nơi đổ về.

Sau Tết bánh kẹo chất đống ngoài bãi rác tại thủ phủ sản xuất La Phù - 1

Bãi rác ngập bánh kẹo còn nguyên bao bì (Ảnh: Hồng Anh).

Đa số các loại bánh, kẹo bị đổ bỏ tại đây chưa có dấu hiệu sử dụng. Bên cạnh đó còn có các loại đồ ăn nhanh như chân gà, đùi gà, xúc xích, khoai tây sấy hay những loại kẹo được trẻ em ưa thích.

Nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc nhái các thương hiệu bánh nổi tiếng trên thị trường vương vãi khắp nơi. Vỏ nhiều loại bánh kẹo, đồ ăn nhanh còn in chữ nước ngoài, không có tiếng Việt.

Gần khu vực bãi rác, nhiều xe biển ngoại tỉnh vẫn tấp nập bốc dỡ hàng. Khu vực đường đi sát bãi rác, các xe ba gác, xe chở hàng vẫn ra vào nườm nượp, trên xe chất đầy các thùng bánh kẹo, có nhiều thùng, hộp in chữ nước ngoài.

Điều đáng chú ý, ngay tại bãi rác này, Ủy ban Nhân dân xã La Phù đã dựng một tấm biển nghiêm cấm đổ rác thải, phế thải, viện dẫn các quy định, nghị định của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, bất chấp biển cấm, lượng rác thải vẫn được người dân chất đống ngay trước tấm biển và xung quanh khu vực này.

Sau Tết bánh kẹo chất đống ngoài bãi rác tại thủ phủ sản xuất La Phù - 2

Một lượng lớn khoai tây sấy bị đổ lẫn giữa rác sinh hoạt (Ảnh: Hồng Anh).

Chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân hợp tác xã môi trường Thành Công) cho biết, số lượng lớn bánh kẹo, đồ ăn nhanh xuất hiện tại bãi rác trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

"Cuối năm, các đơn vị dọn xưởng nên đổ ra lượng lớn rác sản xuất, bánh kẹo tồn đọng. Ô tô tải của hợp tác xã chỉ vận chuyển rác thải sinh hoạt chứ không vận chuyển rác sản xuất vì làm không xuể", chị Hoa cho biết.

Theo chị Hoa, số bánh kẹo, đồ ăn tồn đọng nhiều ngày chưa được chuyển đi khiến những công nhân vất vả hơn. Nhiều loại có dầu mỡ, có vị ngọt khiến ruồi, nhặng kéo đến, ảnh hưởng tới môi trường sống.

"Những năm trước, cũng có tình trạng vứt bỏ bánh kẹo tại bãi rác tuy nhiên không nhiều như năm nay", chị Hoa cho hay.

Ông D. một người dân gần đó cho biết, La Phù có nhiều gia đình, nhà xưởng sản xuất bánh kẹo hoặc nhập bánh kẹo từ nơi khác về đóng gói.

"Có thể đây là lượng hàng hóa hết hạn sử dụng bị vứt bỏ hoặc các đơn vị không có nhu cầu mua bán, tiêu thụ nên đổ bỏ ra bãi rác", ông D. nói.

Sau Tết bánh kẹo chất đống ngoài bãi rác tại thủ phủ sản xuất La Phù - 3

Nhiều đồ ăn được trẻ em yêu thích xuất hiện tại đây (Ảnh: Hồng Anh).

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông  Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Phù, cho biết đã nắm được tình trạng bánh kẹo đổ đống tại bãi rác những ngày qua và đã phân công cho bộ phận phụ trách xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực.

Theo ông Tiến, địa phương có 2 ngành nghề chính là sản xuất bánh kẹo và dệt len. Thống kê sơ bộ có khoảng 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo và dệt kim nên lượng rác thải ra môi trường không hề nhỏ, vào dịp Tết, rác thải đổ ra càng nhiều.

Địa phương cũng đã bố trí khu vực bãi rác xa khu dân cư và dựng biển cấm tại khu vực gần đường tàu nhưng vẫn không kiểm soát hết do lượng rác người dân đổ ra quá lớn.

Sau Tết bánh kẹo chất đống ngoài bãi rác tại thủ phủ sản xuất La Phù - 4

Bánh kẹo, rác thải tràn ra đường (Ảnh: Hồng Anh).

 Về nguồn gốc của các loại bánh, kẹo thực phẩm còn nguyên bao bì, thùng hộp, ông Tiến cho biết chưa thể khẳng định đó hoàn toàn là do người dân La Phù đổ ra bởi bãi rác gần vị trí giáp ranh với các xã, phường khác.

"Chúng tôi sẽ sớm xử lý lượng rác tồn đọng để ngăn chặn tình trạng mất vệ sinh môi trường, đồng thời có báo cáo gửi UBND huyện và TP Hà Nội về vấn đề này", ông Tiến nói.