Phóng viên Dân trí đạt giải Nhất giải báo chí về bảo vệ động vật hoang dã

Hồng Anh

(Dân trí) - Loạt bài phản ánh thế giới ngầm của những trùm buôn hổ ở Việt Nam của nhóm phóng viên Phạm Hồng Hạnh - Trần Quân đăng tải trên báo Dân trí đã giành giải Nhất tại Lễ trao giải thưởng VIEWS Awards 2022.

Ngày 19/10, tại TPHCM, Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Hoang dã (WildAid) tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí VIEWS Awards 2022.

Đến tham dự sự kiện có hơn 180 khách mời là đại diện các tổng lãnh sự quán Anh, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Thụy Sĩ…, đại diện nhiều doanh nghiệp, cơ quan báo chí cùng các cá nhân và nhóm dự thi.

Giải thưởng VIEWS Awards 2022 hướng tới thay đổi nhận định của cộng đồng về công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam.

Ban tổ chức cũng mong muốn truyền đi thông điệp ngăn chặn vấn nạn buôn bán, tàng trữ, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thiên nhiên, giữ gìn giá trị văn hóa con người và nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên Dân trí đạt giải Nhất giải báo chí về bảo vệ động vật hoang dã - 1

Loạt bài 4 kỳ phản ánh thế giới ngầm của những trùm buôn hổ và thủ thuật phù phép cao hổ của PV báo Dân trí đã giành giải Nhất cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Đây là năm thứ ba CHANGE và WildAid tổ chức giải thưởng báo chí uy tín này. Chủ đề của cuộc thi năm nay - "Rừng biển suy tàn - Chợ ảo tràn lan" khai thác các đề tài như: Hiểm họa từ chợ ảo, sự im lặng của rừng và những loài còn lại trong đại tuyệt chủng thứ 6.

Sau 70 ngày phát động, cuộc thi đã chọn ra 13 giải thưởng ở cả hai hạng mục Giải Báo chí và Giải Mạng xã hội.

Vượt qua hơn 300 tác phẩm dự thi, loạt bài 4 kỳ phản ánh thế giới ngầm của những trùm buôn hổ ở Việt Nam của nhóm phóng viên Phạm Hồng Hạnh - Trần Quân của báo Dân trí đã giành giải Nhất hạng mục Giải Báo chí.

Tác phẩm phản ánh tình trạng mua bán cao hổ và các sản phẩm từ hổ trên mạng xã hội, thủ thuật "phù phép" cao hổ từ xương chó mèo, xương trâu, bò qua mắt người tiêu dùng.

Qua đó, nhóm phóng viên mong muốn truyền đi thông điệp khẳng định cao hổ không có công dụng thần thánh như lời đồn, sử dụng các sản phẩm từ hổ không giúp khẳng định đẳng cấp. Những hành vi đó chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết và tiếp tay cho những kẻ bất lương tàn sát thú rừng.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm đoạt giải là những bài viết sâu sắc, những chuỗi bài điều tra thâm nhập sâu, đưa ra các thông tin cập nhật, những góc nhìn mới mẻ, những câu chuyện đầy cảm xúc xung quanh chủ đề của cuộc thi. Thực trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã tràn lan, nhất là các giao dịch bùng nổ trên mạng xã hội được phơi bày.

Phóng viên Dân trí đạt giải Nhất giải báo chí về bảo vệ động vật hoang dã - 2

Loạt bài của báo Dân trí được giới thiệu tại lễ trao giải. (Ảnh: Hồng Anh)

Bà Hoàng Thị Minh Hồng - Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng rằng các tác phẩm dự thi, đã, đang và tiếp tục sẽ là những thông điệp quan trọng, góp phần thay đổi nhận định của cộng đồng về công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Oliver Todd, Tổng lãnh sự Anh chia sẻ: "Những tác phẩm tham gia tranh giải năm nay thật sự rất ấn tượng. Tôi rất vui khi thấy sau ba năm, VIEWS đã khuyến khích báo giới quan tâm hơn đến môi trường và tạo ra một diễn đàn để công chúng tiếp cận những phóng sự điều tra chất lượng về tình hình buôn bán trái phép động vật hoang dã hiện đang diễn ra tại Việt Nam".

Ngài Tổng lãnh sự cũng nhấn mạnh, nhờ có nỗ lực của các phóng viên, nhà báo, hàng nghìn người sẽ biết đến thực trạng về việc giết hổ dã man để nấu cao, về việc các con vật tội nghiệp bị nuôi nhốt trong chuồng sắt chật hẹp trái phép hoặc bị buôn lậu từ nước ngoài về.

VIEWS Awards 2022 trao giải cho 13 tác phẩm 

Ở hạng mục báo chí có 5 giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Phạm Hồng Hạnh, Trần Quân (Báo Dân trí)". Giải Nhì thuộc về nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long (Báo Điện tử VietnamPlus) với tác phẩm "Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử lý nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng".

Giải Ba thuộc về nhóm tác giả Giang Châu, Quỳnh Nga, Dương Dũng, Phạm Hùng (VTV24) với tác phẩm "Lời cảnh báo về vấn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép trên mạng xã hội".

Ngoài ra, có 3 giải Khuyến khích thuộc về nhóm tác giả của Báo Tuổi trẻ, với tác phẩm "Đi chợ... đồ rừng", tác giả Hoàng Văn Chiên (Báo Dân việt) với tác phẩm "Những lão nông cược mạng, ngậm ngải tìm trầm xuyên quốc gia", tác giả Nguyễn Trường Sơn (VTV24) với "Tiêu điểm phản ánh về tình trạng săn bắt, tận diệt chim di cư tại Hà Tĩnh".

Ở hạng mục Giải Mạng xã hội, giải Nhất thuộc về Cao Lê Văn Thuận với bài viết khắc họa mối liên hệ mật thiết của con người, rừng và thú hoang. Ngoài ra còn có 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.